Lột quần nữ sinh để quay clip

Từ ngày xảy ra chuyện, Hương có biểu hiện trầm cảm, ít nói, phải dùng thuốc an thần nhưng vẫn không tiến triển.

Từ ngày xảy rachuyện, Hương có biểu hiện trầm cảm, ít nói, phải dùng thuốc an thần nhưngvẫn không tiến triển.

Nhiều ngày trôi qua nhưng dư âm về vụ một họcsinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng trường làm nhục bằng hình thức lột áo để quayclip vẫn khiến dư luận địa phương xôn xao.
 
Một nhóm học sinh khối lớp 9, Trường THCS PhạmNgũ Lão (huyện Kim Động) đã bắt cháu Hoàng Thị Hương (học sinh lớp 8 cùngtrường) cởi quần áo rồi dùng điện thoại quay clip tung lên mạng để làm nhụcnạn nhân. Những đối tượng này là “hung thần” của các em học sinh trong mộtthời gian dài.
 
Côn đồ làng

Lột quần nữ sinh để quay clip

Đối tượng Hằng.


 

Đối tượng Phạm Thị Hằng cho biết: "Lúc đó cháu đang ở nhà, bạn Tiên sang rủ cháu đi đánh Hương nên cháu đi cùng bạn ấy. Cháu cũng không biết Hương là ai vì cháu nghỉ học rồi nên không cần tìm hiểu. Hôm ấy, người chủ xướng chuyện đánh Hương là bạn Tiên, người quay clip là bạn Huệ. Mục đích chúng cháu quay là để làm xấu mặt Hương”.

Nhiều ngày trôi qua nhưng dư âm về vụ một họcsinh lớp 8 bị nhóm bạn cùng trường làm nhục bằng hình thức lột áo để quayclip vẫn khiến dư luận địa phương xôn xao. Họ kể câu chuyện này với chúngtôi trong niềm cảm thương dành cho cháu học sinh nhỏ tuổi.

Còn với nạn nhân Hoàng Thị Hương, kể chuyện với chúng tôi hôm bị các chị lớptrên làm nhục, cháu cho biết: “Sáng ngày 15/3/2012, cháu nhận được tin nhắnlạ đến điện thoại với nội dung: “Mày không mang điện thoại đến lớp cho chịmượn thì đừng trách chị ác”. Khi vừa tới lớp, cháu bị một chị học trên mộtlớp quát: “Mày có mang điện thoại đến không?”. Chị này tát vào mặt cháu rồibỏ đi. Trưa cùng ngày, cháu tiếp tục nhận được tin nhắn phải mang điện thoạiđến trường, do sợ hãi nên cháu đã nói dối mẹ đến trường đi lao động. Khi đếncổng trường, cháu tiếp tục nhận được tin nhắn yêu cầu ra khu vực cầu Phú Cốc(xã Phạm Ngũ Lão) để gặp họ. Đến nơi, cháu thấy mấy chị học cùng trường đangđứng ở đấy, chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ đã lao vào đánh cháu tới tấp. Sauđó, các chị ấy lôi cháu vào một căn nhà hoang gần đấy, chửi bới, đánh đậpcháu. Đánh cháu chán chê, các chị ấy bắt cháu phải cởi bỏ quần áo, rồi lấyđiện thoại ra quay lại”.

Được biết những đối tượng làm nhục cháu Hương gồm: Triệu Thị Thủy Tiên (SN1997), Ngô Thị Huệ (SN 1997), Ngô Thị Hà (SN 1997), tất cả các đối tượng nàyđang học lớp 9B Trường THCS Phạm Ngũ Lão. Ngoài ra còn có Phạm Thị Hằng (SN1996) đã nghỉ học và đi làm nghề may.

Bà Phạm Thị Thanh (trú tại xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động) cho biết, cháuHương rất ngoan ngoãn, chịu khó, sau buổi học cháu thường giúp đỡ bố mẹ làmnhững công việc trong gia đình. “Cháu học giỏi, ngoan ngoãn, ra đường thấyngười lớn bao giờ cũng lễ phép chào hỏi. Gia đình cháu khó khăn nên saunhững buổi học ở trường, cháu thường ở nhà phụ giúp gia đình. Thế nhưng từngày xảy ra vụ việc trên, cháu trở nên ít nói, ngại tiếp xúc, gặp gỡ nhữngngười xung quanh. Khổ thân con bé quá các chú ạ”- bà Thanh ngậm ngùi.

Nói về các “hung thần” tuổi teen, một người dân nói: “Sau các giờ học ởtrường, chúng thường tụ tập, gây gổ với các cháu học sinh trong thôn, chúngtôi cũng đã nhiều lần góp ý với bố mẹ chúng nên dành thời gian bảo ban concái. Thế nhưng bố mẹ nói trước, con cái lại quên sau, những đối tượng nàyvẫn chứng nào tật nấy”.
 
Đơn tố cáo chưa có hồi âm

 

Lột quần nữ sinh để quay clip

Bà Chén đang trao đổi với PV.

Bà Phạm Thị Chén (mẹ cháu Hương) bức xúc chobiết, ngay hôm xảy ra vụ việc, bà thấy con gái có nhiều biểu hiện khác lạ,gặng hỏi nhưng Hương vẫn giấu và nói không có chuyện gì. Mãi đến chập tốiHương mới nói với mẹ là bị mấy chị cùng trường lấy điện thoại. Bà Chén đãđưa con sang nhà những đối tượng này để lấy lại. Ngày 17/3, bà Chén nhậnđược điện của Hiệu trưởng Trường THCS Phạm Ngũ Lão cho biết cháu Hương bịnhóm nữ sinh đánh hội đồng và bắt phải cởi bỏ quần áo để quay clip. Biết sựviệc và qua xem đoạn clip, bà Chén đã quá sốc nên đã đưa con đến Công an xãPhạm Ngũ Lão trình báo.
 
Chiều ngày 18/3, gia đình của những nữ sinh trênđã đến nhà cháu Hương xin lỗi và đưa 500.000 đồng bồi thường. Không đồng ývới cách giải quyết này, bà Chén đã làm đơn gửi Công an huyện Kim Động đểgiải quyết. "Đơn tôi đã gửi đi gần một tháng nhưng đến nay vẫn chưa thấyCông an huyện thông báo kết quả giải quyết vụ việc. Thực lòng, tôi chẳng chêít hay nhiều về số tiền họ bồi thường, cái chính là sự thiện chí và tráchnhiệm của gia đình người ta trong vụ việc này. Dù sao chúng tôi cũng là hàngxóm, chẳng ai muốn to chuyện làm gì. Chẳng lẽ, tôi lại bán nhân phẩm của congái để lấy tiền sao, họ có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp đượcnhững nỗi đau mà con gái tôi đã phải chịu đựng trong thời gian qua"- bà Chénbức xúc.

Theo bà Chén, từ ngày xảy ra chuyện, Hương có biểu hiện trầm cảm, ít nói.Gia đình đã động viên, mua nhiều loại thuốc an thần cho cháu uống nhưng vẫnkhông tiến triển. “Sau khi sự việc xảy ra, nhiều cơ quan, đoàn thể ở địaphương cũng đã đến thăm hỏi và động viên cháu bình tĩnh để tiếp tục học tập.Hiện gia đình tôi mong sao các cơ quan chức năng tích cực vào cuộc, kết luậnsự việc, xử lý nghiêm minh các đối tượng” - bà Chén đề nghị.
 

Thiếu tá Đinh Ngọc Tùng- Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Kim Động cho biết, hiện đã xác định được các đối tượng tham gia hành hung cháu Hương gồm: Triệu Thị Thủy Tiên (SN 1997), Ngô Thị Huệ (SN 1997), Ngô Thị Hà (SN 1997), tất cả các đối tượng này đang học lớp 9B Trường THCS Phạm Ngũ Lão. Ngoài ra còn có Phạm Thị Hằng (SN 1996) đã nghỉ học, hiện làm nghề may. Cơ quan công an đang có biện pháp xử lý triệt để hành vi này của các đối tượng.


 * Tên nạn nhân đãđược thay đổi.
 
 Theo GĐXH


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.