Mang 2 tiền án vẫn giả danh trung tá công an

Thấy một người đàn ông mặc quân phục Cảnh sát với cấp hàm Trung tá có biểu hiện bất thường nên lực lượng Công an phường mời về trụ sở làm việc.

Thấy một người đàn ông mặc quân phục Cảnh sát với cấp hàm Trung tá có biểu hiện bất thường nên lực lượng Công an phường mời về trụ sở làm việc.

Mang 2 tiền án vẫn giả danh trung tá công an-1

Đối tượng Ngân cùng các giấy tờ giả mạo


Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang tạm giữ đối tượng Hồ Thanh Ngân, SN1984, thường trú Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình để xác minh làm rõ việc Ngân sử dụng trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân.

Trước đó vào ngày 19/4, Công an phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài đã phát hiện Ngân mặc một bộ trang phục của lực lượng Cảnh sát nhân dân với quân hàm Trung tá tại khu phố Suối Đá có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Kiểm tra giấy tờ tùy thân phát hiện đối tượng có mang trong người hai tấm thẻ làm giả Giấy chứng minh Công an nhân dân màu đỏ không có nội dung thông tin và một giấy Chứng minh nhân dân mang tên Phạm Minh, SN 1973, thường trú khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài nhưng ảnh trong giấy đã bị thay đổi.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận tên thật là Hồ Thanh Ngân, SN 1984, thường trú Tiểu khu 2, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Được biết, Ngân không có nghề nghiệp ổn định, đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an Đồng Xoài đang tiếp tục điều tra, xử lý.


Theo Công Lý


lừa đảo

giả danh công an

tiền án


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.