Manh mối giúp tìm ra nghi phạm giết cô gái xăm hình hoa hồng

Từ hình xăm hoa hồng chồng lên hình con bướm trên thi thể nạn nhân, công an lần tìm ra lai lịch và khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân, hé mở thông tin về nghi phạm.

Từ hình xăm hoa hồng chồng lên hình con bướm trên thi thể nạn nhân, công an lần tìm ra lai lịch và khoanh vùng các mối quan hệ của nạn nhân, hé mở thông tin về nghi phạm.

>>Thi thể cô gái trong bao tải bên vệ đường

Ngày 10/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là chị Trần Thị Thanh Hoàn (34 tuổi, tên thường gọi là Hồng, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), nhân viên phục vụ quán cà phê tại xã Mỹ Xuân (huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu).

Liên quan vụ việc, cơ quan điều tra đã bắt Huỳnh Ngọc Phương (32 tuổi, ngụ xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành) để phục vụ điều tra. Bước đầu, người này khai nhận đã sát hại Hồng để cướp xe máy, điện thoại, tiền.

Manh moi giup tim ra nghi pham giet co gai xam hinh hoa hong hinh anh 1
Nạn nhân Trần Thị Thanh Hoàn (phải) và hình xăm hoa hồng ở vai. Ảnh: Người thân nạn nhân cung cấp.

Một cán bộ điều tra cho biết: “Khi khám nghiệm, tử thi đã bị phân hủy nặng, không quần áo, không giấy tờ tùy thân. Tuy nhiên, ở phần vai vẫn còn hình xăm hoa hồng. Đặc biệt, các nét xăm chồng lên hình con bướm nên trở thành điểm riêng, mở ra manh mối để truy tìm, xác định lai lịch cô gái”.

Nguồn tin cho biết thêm sau khi nhận định nạn nhân có thể làm việc ở những quán cà phê nhạy cảm, phục vụ ăn uống hoặc nhân viên massage nên tập trung vào rà soát.   

Vài ngày sau, danh tính nạn nhân được xác định là chị Hồng, nhân viên của quán cà phê Lưu Luyến (xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành). Lực lượng chức năng xác định trong quá trình làm việc, Hồng nhiều lần bán dâm cho khách nên đã tổ chức sàng lọc tất cả mối quan hệ, khoanh vùng đối tượng nghi vấn để truy tìm hung thủ.

Manh moi giup tim ra nghi pham giet co gai xam hinh hoa hong hinh anh 2
Nghi phạm Huỳnh Ngọc Phương. Ảnh: N.Đ.N.

Về manh mối, trung tá Mai Ngọc Lượng, cán bộ điều tra Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Đồng Nai kể: “Chúng tôi nhận thông tin Hồng mất tích cùng điện thoại, xe máy tay ga. Khi điều tra, trinh sát phát hiện xe máy của Hồng được thế chấp tại tiệm cầm đồ ở xã Mỹ Xuân”.

Trung tá Lượng cho biết thêm, qua xác minh, cơ quan điều tra thấy Huỳnh Ngọc Phương là người có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định anh này đã hẹn gặp Hồng để mua dâm vào đêm mùng 5 Tết (ngày 1/2). Người này sau đó cũng được xác định mang chiếc tay ga hiệu Attila của nạn nhân đến tiệm cầm đồ để thế chấp, lấy 9 triệu đồng.

“Khi đầy đủ các chứng cứ, chúng tôi tổ chức bắt Phương khi anh ta đang làm việc trong công ty nhôm ở Khu công nghiệp Mỹ Xuân. Lúc bị bắt, Phương rất bình thản, không một chút sợ sệt. Khi trinh sát hỏi Phương có biết bị bắt vì tội gì không thì anh ta nói vì giết người, cướp tài sản. Phương còn nói rằng anh ta đã gây ra tội ác và biết thế nào cũng bị bắt”, trung tá Mai Ngọc Lượng nói.  

Manh moi giup tim ra nghi pham giet co gai xam hinh hoa hong hinh anh 3
Bản đồ mô tả các địa liên quan đến vụ án. Đồ họa: Minh Trí.

Theo lời khai của nghi phạm, đêm mùng 5 Tết, Phương gọi cho Hồng đến phòng trọ của mình để mua dâm. Sau khi “quan hệ”, Hồng vào nhà vệ sinh tắm thì Phương dùng gậy sắt đánh nhiều nhát vào đầu, khiến nạn nhân ngất xỉu.

Lúc này, nghi can để nạn nhân nằm trong phòng rồi lấy xe của Hồng đi uống cà phê. Đến 2h sáng mùng 6, Phương về phòng thấy chị Hồng vẫn còn thở nên dùng dây dù trói tay chân rồi dùng băng keo dán vòng quanh đầu, trùm miệng mũi.

Để phi tang, anh ta cho thi thể nạn nhân vào bao tải rồi dùng xe máy chở đến bỏ ở bãi cỏ bên đường ấp 1, xã Phước Bình (huyện Long Thành).

Sau khi phi tang xác cô gái, thanh niên quay về phòng trọ thu quần áo của Hồng rồi ném vào sọt rác, vứt dép và chiếc bông tai của nạn nhân sang khu đất trống cạnh phòng.

Những ngày sau, Phương vẫn sinh hoạt và đến công ty làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Theo Ngọc An (Zing.vn)


thi thể nữ giới trong bao tải

cô gái chết lõa thể trong bao tải

thi thể có hình xăm hoa hồng


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.