Mâu thuẫn, con trai cầm dao chém cha tử vong

Trong lúc xô xát với con trai được hàng xóm sang can ngăn, ông Khôi bỏ về nhưng vẫn chưa hết bực tức, liền quay lại cầm đá ném vào phòng con mình nằm. Thấy vậy, người con trai cầm dao đuổi theo, chạy được một đoạn thì ông Khôi bị con đâm chết.

Trong lúc xô xát với con trai được hàng xóm sang can ngăn, ông Khôi bỏ về nhưng vẫn chưa hết bực tức, liền quay lại cầm đá ném vào phòng con mình nằm. Thấy vậy, người con trai cầm dao đuổi theo, chạy được một đoạn thì ông Khôi bị con đâm chết.

Vụ án mạng đau lòng trên xảy ra vào khoảng 8h ngày 26/7, tại khu 7 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nạn nhân là ông Dương Phúc Khôi (65 tuổi), trú tại xóm 10 xã Hải Bắc, huyện Hải Hâu. Hung thủ được xác định là Dương Văn Khanh (42 tuổi), trú tại khu 7 thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu.

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng

Thông tin ban đầu từ phía nhân chứng vụ việc cho biết, vào thời điểm trên, ông Khôi kéo một xe vật liệu sang nhà bà Dần (mẹ vợ ông Khôi) để sửa lại chuồng ngan. Được một lúc, giữa ông Khôi và Khanh (ở cùng với bà ngoại) xảy ra xô xát với nhau.

Ông Khôi cầm xẻng vụt vào người Khanh, còn Khanh cầm dao chém lại. Có người can ngăn, ông Khôi liền quay về, còn Khanh thì về phòng mình nằm.

Đi được một đoạn, ông Khôi vẫn chưa hết bực tức, liền quay lại cầm gạch ném vào phòng Khanh và chửi bới. Bị bố cầm gạch đá ném vào phòng làm vỡ đồ đạc, Khanh liền cầm dao chạy ra đuổi chém ông Khôi.

Thấy con trai cầm dao đuổi theo, ông Khôi liền bỏ chạy, nhưng chạy được một đoạn ông Khôi bị vấp ngã, ngay lúc đó Khanh cũng chạy tới nơi vung dao chém vào đầu ông Khôi. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng ông Khôi đã tử vong.

Được biết Khanh bị mắc bệnh thần kinh từ lâu, nên được gia đình đưa sang nhà bà ngoại ở. Biết con bị bệnh tâm thần nhưng ông Khôi lại thường xuyên đánh đập lăng mạ Khanh.

Vụ án mạng đang được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo Dân trí


Bình luận