Mâu thuẫn nhỏ, nhà xe đánh chết người.

Hai người đàn ông đang dừng xe máy bên vệ đường cùng chiếc xe khách đậu gần đó, giữa nhà xe và hai người đàn ông có lời qua tiếng lại. Sau hồi giằng co tay đôi, nhà xe đã dùng ống túyp đánh chết một người, một người bị thương nặng.

  Hai người đàn ông đang dừng xe máy bên vệ đường cùng chiếc xe khách đậu gần đó, giữa nhà xe và hai người đàn ông có lời qua tiếng lại. Sau hồi giằng co tay đôi, nhà xe đã dùng ống túyp đánh chết một người, một người bị thương nặng.

Nguồn tin từ Công an xã Kỳ Phương, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: Vào lúc 20h30 ngày 4/5 tại khu vực Đèo Con thuộc địa bàn xã nhà đã diễn ra một cuộc xô xát giữa nhà xe và hai người đàn ông đi trên một chiếc xe máy, hậu quả là một người bị đánh chết, một người đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Hai người bị đánh là Hoàng Xuân Hải ( SN 1965) bị đánh chết và Nguyễn xuân Thủy (SN 1974) bị đánh trọng thương đang phải cấp cứu đều trú quán tại xã Kỳ Phương.

Anh Nguyễn Xuân Thủy bị đánh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh
Anh Nguyễn Xuân Thủy bị đánh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh
Anh Nguyễn Xuân Thủy bị đánh đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh

Nguyên nhân ban đầu, theo anh Thủy cho biết: Vào thời gian trên anh cùng với anh Hoàng Xuân Hải trên đường đi làm về, đến khu vực Đèo Con thấy chiếc xe khách mang BKS 36B-00689 thuộc nhà xe Mạnh Thành đang dừng cho khách  tiểu tiện. Thấy thế anh Hải đi xe máy chở anh Thủy cũng liền dừng xe gần đó và cũng đi tiểu tiện. Anh Hải nói với nhà xe: "Sao các anh cho dừng xe đây để đi tiểu làm mất lịch sự”.

Từ đó giữa nhà xe cùng  anh Hải và anh Thủy đã có lời qua tiếng lại với nhau. Sự việc không dừng lại đó, khi nhà xe chuẩn bị đi thì anh Hải có buông câu nói dọa dẫm: “Xe mà chạy thì tôi bắn..."  Thực ra anh Hải không hề có súng. Nghe vậy đang khi bực tức, nhà xe Mạnh Hải có chừng 3-4 thanh niên liền lấy ống túyp nhảy xuống đánh liên tục vào người hai anh

Hậu quả anh Hải bị chết trên đường chuyển vào bệnh viện, còn anh Thủy bị đánh trọng thương nặng vào đâu và người với những vết bầm tím .

Theo ông Trương Xuân Tịnh , Trưởng Công an huyện Kỳ Anh cho biết, sự việc xảy ra vào ban đêm nên nhà xe đã không dừng lại mà vẫn cho xe chạy hẳn về Thanh Hóa. Sau đó, Công an Kỳ Anh liền điện cho công an tỉnh Thanh Hóa và đã đưa hai đối tượng của nhà xe Mạnh Thành về Công an huyện Kỳ Anh để điều tra xử lý .

 Hiện vụ việc đang được phía Công an huyện Kỳ Anh điều tra làm rõ.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.