Móc túi trên xe buýt, tấn công người truy đuổi

Bị phát hiện, tên móc túi tuồn chiếc điện thoại cho đồng bọn. Sau khi tóm gọn đối tượng móc túi, nạn nhân truy đuổi kẻ được tuồn “hàng” thì bị đối tượng này dùng thanh sắt tấn công hòng tẩu thoát.

  Bị phát hiện, tên móc túi tuồn chiếc điện thoại cho đồng bọn. Sau khi tóm gọn đối tượng móc túi, nạn nhân truy đuổi kẻ được tuồn “hàng” thì bị đối tượng này dùng thanh sắt tấn công hòng tẩu thoát.

Khoảng 18h ngày 22/11, anh Cao Sỹ Huy (SN 1993, trú tại phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa), hiện đang theo học tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội, sau khi tan học đã lên xe buýt tuyến số 34 để về phòng trọ. Khi xe buýt đi tới trước cửa số nhà 345 Cầu Giấy, anh Huy đã bị một đối tượng móc túi lấy đi chiếc điện thoại Nokia X2 trị giá khoảng 1 triệu đồng.
 
Đối tượng Tuất (áo đen) và Sơn cùng tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng Tuất (áo đen) và Sơn cùng tang vật tại cơ quan công an

Lúc này, phát hiện ra hành vi trộm cắp của đối tượng, 2 người bạn đi cùng anh Huy đã hô hoán mọi người “có móc túi”. Ngay lập tức, anh Huy túm lấy tay đối tượng đã móc túi của mình. Mặc dù bị giữ tay nhưng đối tượng này vẫn nhanh chóng “tuồn” chiếc điện thoại vừa móc được cho một đối tượng khác đi cùng trên xe. Đối tượng được tuồn hàng nhanh chóng xuống xe để tẩu thoát.

Lúc này, tổ công tác số 142/CATP Hà Nội (tổ công tác phòng chống trộm cắp trên xe buýt) âm thầm bám theo các đối tượng này từ trước đã nhanh chóng tóm gọn đối tượng đã có hành vi móc túi anh Huy.

Sau khi khống chế được đối tượng trực tiếp móc túi này, lực lượng cảnh sát 142 cùng nạn nhân tiếp tục truy đuổi đối tượng còn lại. Khi bị nạn nhân truy đuổi, đối tượng này đã nhặt một thanh kim loại tấn công, vụt thẳng vào vai nạn nhân hòng trốn thoát. Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt khống chế đối tượng này.

Tại trụ sở công an, đối tượng trực tiếp móc túi anh Huy khai nhận là Nguyễn Văn Tuất (SN 1983, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Còn đối tượng được Tuất chuyển “hàng” cho là Ngô Thanh Sơn (SN 1979, trú tại xã Ngọc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội). Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy nặng và đã từng được đưa đi cai nghiện.

Ngoài chiếc điện thoại Nokia màu trắng của anh Huy, lực lượng chức năng còn phát hiện ra một chiếc thẻ xe buýt mang tên Đinh Văn Tùng (SN 1994, sinh viên trường một trường Trung cấp Y trên địa bàn Hà Nội) trên người các đối tượng. Rất có thể đây là nạn nhân của một vụ trộm cắp trước đó của hai đối tượng này.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.