Mua bán hóa đơn, khai khống hơn 51 tỷ đồng

Tuân cùng đồng bọn đã bán ra thị trường tổng cộng 109 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống giá trị hàng hóa trước thuế hơn 51 tỷ đồng, thuế giá trị hơn 4 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 434 triệu đồng.

Tuân cùng đồng bọn đã bán ra thị trường tổng cộng 109 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống giá trị hàng hóa trước thuế hơn 51 tỷ đồng, thuế giá trị hơn 4 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 434 triệu đồng.

Sáng 26.7.2012, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Vũ Phạm Tuân (SN 1986, thành phố Cần Thơ) 8 năm, Nguyễn Đình Thuần (SN 1980, tỉnh Đắc Nông) 4 năm, Nguyễn Văn Bé Sáu (SN 1985, tỉnh Long An) 3 năm 6 tháng, Vũ Khắc Thụy (SN 1975, TP. Cần Thơ) 3 năm 6 tháng và Phan Thị Ngọc Hoa (SN 1972, TP.HCM) 3 năm về các tội “Làm, lưu hành giấy tờ có giá giả khác”, “Trốn thuế”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Tháng 2.2010, cơ quan cảnh sát điều tra phát hiện Bé Sáu bán 4 tờ hóa đơn giá trị gia tăng của công ty cổ phần APT (phường 2, quận 8) ra thị trường.

Sáu đã cùng Tuân làm hồ sơ pháp nhân và con dấu giả của công ty cổ phần APT để ký khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, bán ra thị trường với giá 5 triệu đồng/hóa đơn.
Các bị cáo tại phiên tòa

Tuân đã cùng một số người mua lại toàn bộ hồ sơ pháp lý (gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận mã số thuế…) và con dấu giả của công ty APT từ một người khác với giá hơn 30 triệu đồng. Sau đó, Tuân dùng số giấy tờ giả nói trên để ký khống vào các hóa đơn giá trị gia tăng bán ra thị trường.

Ngoài ra, Tuân còn cấu kết với Thuần và một số người khác làm giả giấy chứng minh nhân dân nhằm mục đích thành lập công ty TNHH để bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung, trị giá. Tổng cộng Tuân và đồng bọn đã thành lập và sang nhượng 4 công ty TNHH.

Tuân còn mua thêm hai quyển hóa đơn giá trị gia tăng mới, sau đó ký lập khống nội dung, trị giá hàng hóa xuất bán cho các đơn vị và cá nhân trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Từ tháng 4.2009 đến ngày 28.3.2010, Tuân cùng đồng bọn đã bán ra thị trường tổng cộng 109 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống giá trị hàng hóa trước thuế hơn 51 tỷ đồng, thuế giá trị hơn 4 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 434 triệu đồng.

Bé Sáu, Hoa đã mua hóa đơn của Tuân và Thụy đem bán cho người khác để hưởng lợi chênh lệch. Ngoài ra, Hoa còn mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Tuân và Thụy để kê khai khấu trừ đầu vào cho doanh nghiệp Hoàng Khánh Vy trốn thuế nhà nước hơn 300 triệu đồng

Theo TTTĐ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.