Nam 9X bắt cóc con người tình để tống tiền

Tiến yêu cầu phải chuyển cho hắn 100 triệu, nếu không sẽ bán bé trai 3 tuổi sang Trung Quốc hoặc uy hiếp tính mạng đứa trẻ.

Tiến dùng điện thoại nhắn tin yêu cầu chị Hà liên hệ với gia đình chồng cũ chuyển cho hắn 100 triệu, nếu không sẽ bán bé trai 3 tuổi sang Trung Quốc hoặc uy hiếp tính mạng đứa trẻ.

Ngày 26/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) đang tạm giữ Đặng Minh Tiến (23 tuổi, ở xã Vân Du, huyện Ân Thi, Hưng Yên) để điều tra hành vi Bắt cóc trẻ em để tống tiền.

Trước đó, ngày 22/6, chị Cao Thị Hà (23 tuổi, ở xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) trình báo Công an TP Ninh Bình về việc con trai chị là Trần Gia Bảo (3 tuổi) bị Tiến bắt cóc.

Nam 9X bat coc con nguoi tinh de tong tien hinh anh 1
Đặng Minh Tiến tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.T.V.

Ngay sau đó, cảnh sát đã khoanh vùng, xác minh nơi ẩn náu của người bị tố cáo. Đến chiều 24/6, Công an TP Ninh Bình đã bắt được Đặng Minh Tiến khi anh ta đang lẩn trốn tại phường Cao Thắng, TP Hạ Long (Quảng Ninh), giải cứu an toàn cho Gia Bảo.

Tiến khai, năm 2015, anh ta quen biết và có tình cảm với chị Hà. Thời điểm này, chị Hà đã ly dị chồng.

Thanh niên này không có việc làm ổn định, nghiện ma túy, cờ bạc đã nảy sinh ý định bắt cóc bé Bảo. Khi vào Lâm Đồng, Tiến rủ mẹ con chị Hà về Ninh Bình tìm việc làm, ổn định cuộc sống.

Ngày 22/6, Tiến đưa mẹ con chị Hà về thuê phòng nghỉ tại phường Tân Thành, TP Ninh Bình. Một ngày sau, anh ta đưa chị Hà đến Bệnh viện đa Khoa tỉnh Ninh Bình để khám thai. Lợi dụng lúc chị Hà vào khám, Tiến bế bé Bảo đi ra ngoài rồi bắt xe đi Quảng Ninh.

Theo lời khai, Tiến dùng điện thoại nhắn tin yêu cầu chị Hà liên hệ với gia đình chồng cũ (bố đẻ Bảo) chuyển cho hắn 100 triệu đồng. Nếu không được đáp ứng, anh ta dọa sẽ bán bé trai sang Trung Quốc hoặc sẽ uy hiếp tính mạng con tin.

Theo Zing



bắt cóc trẻ em

người tình

bán sang Trung Quốc

uy hiếp tính mạng


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.