Nạn nhân bị giết, chôn xác 7 năm không được người nhà thông báo mất tích

Chủ tịch phường nơi nạn nhân bị giết, chôn xác dưới nền, đăng ký thường trú cho hay gia đình không hề thông báo, tổ chức tìm kiếm người mất tích trong nhiều năm.

Chủ tịch phường nơi nạn nhân bị giết, chôn xác dưới nền, đăng ký thường trú cho hay gia đình không hề thông báo, tổ chức tìm kiếm người mất tích trong nhiều năm.

Nạn nhân bị giết, chôn xác 7 năm không được người nhà thông báo mất tích
Căn nhà nơi thi thể anh Dũng được phát hiện chôn dưới nền nhà

Liên quan đến vụ việc một thi thể được phát hiện dưới nền căn nhà trên đường Trường Chinh (TP Đồng Hới), Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bắt giữ Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986, trú xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Cơ quan điều tra xác định thi thể được phát hiện là anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981, trú phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới) được xác định bị giết từ năm 2010 và chôn xuống đất.

Nạn nhân bị giết, chôn xác 7 năm không được người nhà thông báo mất tích - Ảnh 1.

Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ Hùng sau 7 năm gây án

Trao đổi với PV, ông Bùi Ngọc Quýt, Phó chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông, cho biết thông tin về nạn nhân Bùi Tiến Dũng phù hợp với thông tin về một công dân có đăng ký thường trú tại địa phương.

"Nạn nhân Dũng có bố làm nghề thợ xây, mẹ là giáo viên cấp 1 nhưng đã về hưu. Dũng là con trai thứ hai trong gia đình có 3 anh em. Nạn nhân đã từng có gia đình riêng và con trai năm nay đã 13 tuổi", ông Quýt cho biết.

Theo Phó chủ tịch UBND phường Đức Ninh Đông, nạn nhân Dũng được ăn học đàng hoàng, từng là kỹ sư thủy lợi tại một cơ quan nhà nước nhưng sau đó bỏ việc. Dũng sau đó làm nghề tự do.

Đặc biệt, ông Quýt cho biết gia đình Dũng không hề thông báo việc con em mất tích để tiến hành tìm kiếm. Việc mất tích của ông Dũng chỉ được báo cáo khi vợ của người này tiến hành thủ tục ly hôn.

"Cách đây 3 năm, UBND phường nhận được thông báo của TAND TP Đồng Hới về việc tìm kiếm anh Bùi Tiến Dũng để đến giải quyết thủ tục ly hôn với vợ. UBND phường đã dán thông báo tại trụ sở nhưng cũng không có thông tin gì.

Người vợ anh Dũng sau đó được tòa án xử ly hôn theo đúng luật. Chính quyền địa phương cũng không nhận được bất cứ thông tin nào của anh Dũng cho đến khi có sự việc phát hiện thi thể vừa qua", ông Quýt thông tin.

Trước đó, chủ một căn nhà trên đường Trường Chinh đang đào phá lớp đất nền nhà cũ thì phát hiện  thi thể một người đàn ông dưới nền nhà.

Thi thể được xác định là của một người đàn ông đã bị phân hủy chỉ còn xương và còn nguyên áo quần bên ngoài hài cốt.

Nạn nhân bị giết, chôn xác 7 năm không được người nhà thông báo mất tích - Ảnh 2.

Hùng khai nhận hành vi giết anh Dũng tại cơ quan điều tra

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám nghiệm tử thi và nhận định nạn nhân bị sát hại và được chôn nhiều năm.

Ngày 6/12, nghi phạm Nguyễn Mạnh Hùng bị Công an tỉnh Quảng Bình bắt giữ để điều tra. Nghi phạm Hùng khai quen biết Dũng năm 2010 và hợp tác ghi cá độ bóng đá trái phép. Hai người xảy ra mâu thuẫn trong quá trình ăn chia nên Hùng bị Dũng đánh.

Tức giận, Hùng dùng gậy đánh Dũng đến chết rồi đào nền nhà chôn để che dấu hành vi phạm tội cho đến khi thi thể được phát hiện.

Theo Trí Thức Trẻ

quán cà phê

mất tích

thi thể


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.