Nhẫn tâm lừa bán cả chị gái và cháu qua biên giới

Được chị gái và cháu nhờ đưa sang Trung Quốc, Sùng Seo Xính (SN 1988) đã bắt mốivới đường dây buôn người tổ chức “gom hàng”, lừa bán một lúc 6 người qua biêngiới

Được chị gái và cháu nhờ đưa sang Trung Quốc, Sùng Seo Xính (SN 1988) đã bắt mốivới đường dây buôn người tổ chức “gom hàng”, lừa bán một lúc 6 người qua biêngiới, trong đó có cả 2 mẹ con người chị gái.

TAND tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định tuyên phạt bị cáo Sùng Seo Xính (SN 1988),trú tại thôn Đo Trong - Thái Niên - Bảo Thắng (Lào Cai) 21 năm tù giam, Sùng ThịHoa (SN 1974), trú tại thôn Phìn Giàng - xã Phong Niên - Bảo Thắng (Lào Cai) 22năm tù về tội “Mua bán phụ nữ và trẻ em”.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, sự việc bắt đầu vào ngày 7/4/2011, chị SùngThị Chư (SN 1984) điện thoại cho em ruột mình là Sùng Seo Xính nhờ Xính đưa cả 2mẹ con sang Trung Quốc. Xính đồng ý ngay, hẹn thời gian đưa mẹ con chị gái quabiên giới. Mặt khác, Xính lập tức liên lạc với đầu mối của một đường dây buônngười bên Trung Quốc là Sùng Thị Hoa nói sẽ có “hàng” đem bán.

Sùng Thị Hoa bàn với Xính nếu mất công sang Trung Quốc thì tổ chức gom “hàng”làm một mẻ lớn. Sau khi thống nhất địa điểm với Sùng Thị Hoa, Xính gặp chị Chưcùng con gái chị Chư là cháu Lý Thị L (SN 2003). Bằng thủ đoạn dụ dỗ ngon ngọtsang Trung Quốc chơi, nếu có việc làm nhiều tiền sẽ ở lại làm luôn; Xính còn đemchị gái và cháu của mình ra để bảo đảm, Xính đã lừa chị Lý Thị Dính (SN 1980) vàhai con gái của chị Dính (đều sinh năm 2002); em Sùng Thị Dung (SN 1989), tất cảđều trú tại Thôn Đo Trong - Thái Niên - Bảo Thắng (Lào Cai) để đưa sang TrungQuốc.

Sau đó, Xinh dẫn đoàn người vượt biên sang Nàn Xi, Hà Khẩu (Trung Quốc). Khiđoàn người còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã bị Xính thỏa thuận bán hết choHoa với giá 7.000 NDT.

Sau khi mua được 6 người, Hoa tiếp tục rao bán ba mẹ con chị Ly Thị Dính; SùngThị Dung và hai mẹ con chị Sùng Thị Chư cho 3 người Trung Quốc; được tổng sốtiền là 13.000 NDT. Sau cuộc mua bán mất hết nhân tính, Sùng Seo Xính và SùngThị Hoa đã bị cơ quan công an bắt giữ.

Tại phiên tòa xét xử, nhận thấy hành hành vi của Sùng Seo Xính và Sùng Thị Hoalà mất hết nhân tính khi bán chính chị gái ruột và cháu của mình; căn cứ hành viphạm tội của Xính và Hoa, TAND tỉnh Lào Cai đã tuyên phạt Sùng Seo Xính 21 nămtù giam, Sùng Thị Hoa 22 năm tù về tội “Mua bán người” và “Mua bán trẻ em” đồngthời phạt mỗi bị cáo 10.000.000 đồng sung công quỹ, bồi thường thiệt hại cho cácbị hại theo quy định của pháp luật.



Theo Anh Thế - Quốc Đô
Dân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.