Những điểm chung bất ngờ qua các vụ thảm án đau lòng từ mối tình quý bà và "phi công trẻ"

Nhiều gã "phi công trẻ" nhẫn tâm đoạt mạng người tình để chiếm đoạt tài sản, nhiều gã lại dã man "xuống tay" ngay sau màn ân ái vì ghen tuông...

Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án mạng xảy ra từ mối quan hệ tình cảm giữa quý bà và trai trẻ trong xã hội. Tuy nhiên những vụ án này tưởng không liên quan nhưng lại có nhiều điểm chung bất ngờ.

>> Tiết lộ về quá khứ bất hảo của nghi phạm sát hại người phụ nữ ở chung cư cao cấp

Những "mối tình chị em" trong xã hội không phải là hiếm. Chúng ta từng "ồ à" ngưỡng mộ khi chứng kiến câu chuyện tình đẹp giữa những cặp đôi mà người nữ lại hơn nửa kia đến nhiều tuổi.

Thế nhưng bên cạnh đó, có những phụ nữ cũng chọn cho mình những người tình trẻ tuổi nhưng lại gặp phải kết cục bi thảm, đau lòng.

Nhiều gã "phi công trẻ" nhẫn tâm đoạt mạng người tình để chiếm đoạt tài sản, nhiều gã lại dã man "xuống tay" ngay sau màn ân ái vì ghen tuông...

"Phi công trẻ" hầu hết đều là những con nợ

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết xôn xao về vụ án nam sinh viên sinh năm 1996 Phạm Thanh Tùng sát hại người tình tại chung cư cao cấp Royal City (đường Nguyễn Trãi, Hà Nội) để cướp tài sản.

Sau khi bị Công an bắt giữ, đối tượng này đã khai nhận động cơ gây án là để... có tiền trả nợ cá độ.

Những điểm chung bất ngờ qua các vụ thảm án đau lòng từ mối tình quý bà và "phi công trẻ" - Ảnh 1.

Phạm Thanh Tùng khá điển trai với dáng người cao ráo, từng đi thi cuộc thi Vietnam's next top model.

Không chỉ riêng Tùng, trước đó, Ngô Thanh Quang (31 tuổi, ở thôn Tân Quang, xã Quang Khải, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cũng đã giết chết người tình hơn 6 tuổi vì món nợ 27 triệu đồng.

Theo đó, Quang có quan hệ tình cảm với chị N.T.B (37 tuổi) nên 2 người đã thuê nhà và cùng chung sống, thời gian này chồng chị B. đang thi hành án tù giam.

Ngày 24/4, sau khi biết tin chồng chị B. sắp mãn hạn tù và bị chị B. đòi khoản tiền 27 triệu đồng đã cho vay trước đó, Quang đèo chị B. bằng xe máy từ TP.Hải Dương về xã Quang Khải (quê nhà Quang) để nói chuyện. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn xoay quanh món tiền nợ, sau đó Quang đã dùng dao sát hại người tình ngay trên giường nhà mình.

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 2.

Ngô Thanh Quang tại cơ quan điều tra.

2 kẻ sát nhân, 2 vụ án mạng nhưng lại chung 1 nguyên nhân đó chính là tiền bạc. Sinh mạng của người phụ nữ, kéo theo họ là cả gia đình, con cái, bỗng chốc bị mang ra làm cái giá để trả cho những món nợ vài chục triệu đồng.

Phần lớn nạn nhân bị sát hại sau khi quan hệ

Chị H. - nạn nhân của vụ án mạng xảy ra tại chung cư Royal city bị chính người tình trẻ sát hại sau khi quan hệ. Được biết, chị H. và Tùng có quan hệ tình cảm nên chị mới rủ người tình đến nhà riêng. Tại đây, sau khi "ân ái", Tùng đã dã man giết người tình để cướp tài sản gồm 1 chiếc điện thoại iPhone 7 màu đen, điện thoại Vertu Signature S màu đỏ và 15 triệu đồng tiền mặt.

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 3.

Hình ảnh nữ thiếu phụ trước khi bị sát hại.

Hay 1 vụ án gây rúng động dư luận cả nước cách đây 4 năm, "phi công trẻ" người Bình Dương sau khi lừa người tình U50 đến bãi đất hoang và quan hệ thì đã siết cổ nạn nhân đến chết để lấy cắp nữ trang bằng vàng, sau đó phi tang thi thể xuống cống nước.

Sự việc này được phơi bày khi người dân tại khu vực phát hiện thi thể nạn nhân bị phân hủy, bốc mùi hôi thối và báo với cơ quan Công an.

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 4.

Hiện trường nơi phát hiện xác nạn nhân.

Cũng bị sát hại ngay trên giường sau khi quan hệ, bà mẹ 2 con V.T.N.H (SN 1985), trú phường Ninh Sơn, thành phố Ninh Bình, Ninh Bình đã bị người tình trẻ hơn 7 tuổi dùng dao đâm chết vì nói lời chia tay.

Theo đó, sau một thời gian hẹn hò với Lê Văn Tú (SN 1992), quê huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, chị H. quyết định chia tay do chênh lệch về tuổi tác. Bị người tình chấm dứt tình cảm, ngày 11/10/2016, Tú đến nhà nạn nhân đòi quan hệ lần cuối. Tại đây, sau khi cố níu kéo tình cảm không thành, y đã dùng dao đâm chết chị H. rồi sau đó tự lấy dao cứa vào cổ tay tự tử nhưng bất thành.

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 5.

Đối tượng Lê Văn Tú trước vành móng ngựa

Họ - những nạn nhân xấu số - đều là những phụ nữ không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân

Đến với những "phi công trẻ", họ - những người phụ nữ tuổi đời không còn trẻ - thường có điểm chung là khá có tiền, thậm chí có nhan sắc, tuy nhiên lại đã phải trải qua một cuộc sống mà không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân. Chị H. - nạn nhân trong vụ án mạng tại chung cư Royal City - là 1 phụ nữ như thế.

Chị H. có quê gốc ở Nam Định, là người có tiếng trong giới giang hồ ở đây, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: Cá độ bóng đá, cho vay… Một thời gian trước, H. mở rộng địa bàn hoạt động sang tỉnh Ninh Bình và có nhiều cơ sở làm ăn tại địa phương này. Được biết, một nhóm người ở Ninh Bình đang nợ nạn nhân một số tiền khá lớn liên quan đến cá độ bóng đá.

Những điểm chung bất ngờ qua các vụ thảm án đau lòng từ mối tình quý bà và "phi công trẻ" - Ảnh 6.
Những điểm chung bất ngờ qua các vụ thảm án đau lòng từ mối tình quý bà và "phi công trẻ" - Ảnh 6.

Chị H. sống sung túc cùng con gái trong căn hộ loại sang nhờ công việc làm ăn xã hội đen.

Công việc làm ăn tốt giúp chị có trong tay 1 khối tài sản đáng mơ ước vào tuổi 36 thế nhưng cuộc sống gia đình chị lại không mấy suôn sẻ. Chị ly hôn với chồng và một mình nuôi cô con gái sinh năm 2005. Năm 2015, chị mua 1 căn hộ thuộc khu chung cư cao cấp Royal City và sống tại đây cùng con gái.

Hoặc trở lại với vụ án Ngô Thanh Quang sát hại người tình hơn 6 tuổi vì món nợ 27 triệu. Chị N.T.B nạn nhân của vụ án cũng là 1 phụ nữ không có được cuộc hôn nhân trọn vẹn. Không được may mắn như chị H. ở Royal City với khối tài sản lớn, chị B. chỉ là công nhân tại 1 nhà máy tại Hải Dương với đồng lương bèo bọt cùng 1 người chồng lâm vào cảnh tù tội. Cuộc sống bế tắc khiến chị tìm đến Quang như 1 chỗ dựa tình cảm, thế nhưng lại bị sát hại dã man dưới lưỡi dao của người yêu trong vòng mâu thuẫn tình - tiền.

Bản án dành cho các "phi công trẻ" sau khi sát hại người tình

Lê Văn Tú - hung thủ sát hại chị V.T.N.H tại thành phố Ninh Bình, Ninh Bình sau khi gây án đã cướp xe máy và tiền của nạn nhân để bỏ trốn. Đến ngày 13/10/2016, biết không thể thoát tội, Tú đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Với hành vi đầy dã tâm của mình, Tú bị tuyên án tù chung thân về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Một vụ việc khác, vào khoảng tháng 11/2016, Nguyễn Văn Trang (SN 1992, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) đã giết người tình hơn 4 tuổi sau khi bị chị này đề nghị chia tay.

Níu kéo không được, Trang siết cổ và chích điện nạn nhân cho đến chết, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Trang nhanh chóng bị bắt giữ ngay sau đó và bị HĐXX của Tòa án Hà Nội tuyên phạt Tử hình với tội danh "Giết người".

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 7.

Tại tòa, Trang khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Bên cạnh đó, liên quan đến vụ án rúng động nam sinh viên Phạm Thanh Tùng sát hại người tình tại chung cư Royal City, luật sư Nguyễn Anh Thơm (đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết đối tượng này đã phạm hai tội danh là "Giết người" và "Cướp tài sản". Chính vì thế khả năng hung thủ sẽ phải đối diện với mức án cao nhất là tử hình.

Luật sư Thơm cho biết thêm, hành vi sát hại người phụ nữ của nam sinh là đặc biệt nghiêm trọng, không những xâm phạm đến tính mạng của con người mà còn xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ.

Điểm chung của những vụ thảm án đau lòng từ mối tình với phi công trẻ - Ảnh 8.

Phạm Thanh Tùng có thể phải chịu mức án Tử hình với 2 tội danh là 'Giết người' và 'Cướp tài sản'.

"Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn, đối tượng đã phạm 2 tội đặc biệt nghiêm trọng được qui định tại Bộ luật hình sự đó là tội 'Giết người' và 'Cướp tài sản'. Nếu đối tượng có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự thì phải đối mặt với tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là Tử hình" - luật sư Thơm chia sẻ.

Theo Thời Đại

phi công trẻ

sát hại người tình


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.