Nổ súng chặn 'xe điên' lao vào lực lượng chức năng

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, chủ hàng “lệnh” cho lái xe tông thẳng vào tổ công tác và bỏ chạy trên 40km.

Khi bị lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, chủ hàng “lệnh” cho lái xe tông thẳng vào tổ công tác và bỏ chạy trên 40km. 

Khoảng 9h, ngày 20/4, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường - Công an TP.Hải Phòng, Chi cục Quản lý thị trường - Sở Công thương và Chi cục Thú y - Sở NN-PTNT TP.Hải Phòng đang phối hợp tuần tra kiểm soát tại khu vực chợ Kênh, xã Quang Trung (An Lão, Hải Phòng) thì phát hiện xe ô tô tải lưu thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

 

 

Trên 7.000 con gà giống có xuất xứ từ Trung Quốc không qua kiểm dịch chở trên xe "điên" bị bắt giữ.

Tuy nhiên, chủ hàng là Nguyễn Đắc Trung, SN 1991, trú xã Tân Trào (Kiến Thụy, Hải Phòng) chỉ đạo lái xe là Hoàng Quốc Quân, SN 1986, trú xã Quảng Điền (Hải Hà, Quảng Ninh) tăng ga bỏ chạy buộc lực lượng chức năng phải truy đuổi.

Lái xe đã điều khiển xe chạy với tốc độ cao, lòng vòng quanh khu vực huyện An Lão, qua quốc lộ 10 và chạy ra quốc lộ 5 với quãng đường gần 40 km, nhiều đoạn đi ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đồng thời, Trung tiếp tục chỉ đạo Quân lao thẳng xe vào tổ công tác.

Trước thái độ chống đối quyết liệt của lái xe, tổ công tác kịp thời liên hệ với tổ công tác liên ngành Cục CSGT và Tổng cục đường bộ Việt Nam đang làm nhiệm vụ cân tải trọng trên quốc lộ 5 hỗ trợ. Khi chiếc xe chạy đến đoạn quốc lộ 5 qua xã Lê Thiện (An Dương, Hải Phòng), lực lượng CSGT buộc phải nổ súng chỉ thiên cảnh cáo thì chiếc xe “điên” này mới chịu dừng lại.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 7.100 con gà giống, đựng trong 60 khay nhựa. Trung khai, số gà trên có xuất xứ từ Trung Quốc được mua buổi sáng cùng ngày tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Toàn bộ số gà này không có giấy chứng nhận kiểm dịch của cơ quan chức năng, phương tiện không tiêu độc khử trùng, không đảm bảo vệ sinh thú y. Hiện, lực lương chức năng đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. 

Theo VTC



Mưa đá kèm dông lốc bất ngờ xuất hiện ở Yên Bái
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao, tại địa bàn huyện Mù Cang Chải và Văn Chấn (Yên Bái) xảy ra mưa đá kèm dông lốc khiến nhiều ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.