Nổ súng truy bắt hai tên cướp giật táo tợn

Trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên lập tức đeo bám. Vừa ra tay giật chiếc giỏ xách của một thiếu nữ đi trên đường, bọn cướp giật đã bị trinh sát truy đuổi, nổ súng trấn áp và bắt gọn.

Trên đường tuần tra, các trinh sát hình sự phát hiện 2 đối tượng khả nghi nên lập tức đeo bám. Vừa ra tay giật chiếc giỏ xách của một thiếu nữ đi trên đường, bọn cướp giật đã bị trinh sát truy đuổi, nổ súng trấn áp và bắt gọn.

Hai tên cướp “nhí” bị bắt “nóng” khi vừa gây án
Hai tên cướp “nhí” bị bắt “nóng” khi vừa gây án


Tối 28/12, Tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm - Công an TP. HCM đi tuần tra trên đường Lê Đại Hành (quận 11) đã phát hiện 2 thanh niên đi chung xe máy BKS: 52H6 - 5460 có dấu hiệu khả nghi khi liên tiếp rảo mắt “tìm mồi”.
 
Âm thầm đeo bám đến đường Lý Chiêu Hoàng (phường 10, quận 6), bọn chúng áp sát chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết (15 tuổi, học sinh lớp 10) giật phăng chiếc giỏ xách thiếu nữ này mang bên mình.

Ngay lập tức các trinh sát hình sự tăng tốc đuổi theo. “Bị động”, bộ đôi này liền bỏ chạy thoát thân, dù đường phố khá đông người nhưng các đối tượng phạm tội vẫn không giảm ga. Nhận thấy hành vi của 2 tên cướp giật có thể gây nguy hiểm cho người đi đường nên các trinh sát hình sự buộc phải nổ 3 phát súng chỉ thiên để trấn áp, cảnh cáo.

Tuy nhiên, bọn chúng vẫn liều lĩnh bỏ chạy, đến trước nhà số 144 A Lý Chiêu Hoàng, tổ tuần tra đã đuổi kịp, ép xe và khống chế thành công bọn cướp giật.

Tại công an, đối tượng cầm lái tên Châu Kim Tín và Lâm Kim Minh Trí (cùng 16 tuổi, ngụ quận 11). Cả 2 khai nhận, thường rảo qua nhiều tuyến đường để cướp giật. Tối 28/12, Tín điều khiển xe máy chở theo Trí đi “ăn hàng” thì bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Công an quận 6 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Dân trí


Bình luận