Nỗi ám ảnh của cô gái có em ruột bị người yêu mình xâm hại tình dục

Tròn 1 năm kể từ ngày em gái bị gã người yêu của mình xâm hại tình dục, T. luôn dằn vặt, trách cứ bản thân.

Tròn 1 năm kể từ ngày em gái bị gã người yêu của mình xâm hại tình dục, T. luôn dằn vặt, trách cứ bản thân.

Sau 1 năm, vụ án  hai chị em gái ruột ở Bình Thuận bị gã thanh niên xâm hại tình dục đã dần tìm lại được công lý. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh trong ký ức của những đứa trẻ chưa tròn đôi mươi vẫn mãi hiện hữu.

“Em là người chị không tốt nên mới để V. bị Tâm hãm hại”

Kể từ ngày em gái ruột bị chính người yêu của mình xâm hại tình dục, em T. (sinh ngày 13/12/2000) luôn sống khép kín, giam mình trong phòng rồi dằn vặt, trách cứ bản thân. Gần đây, nhờ sự động viên của gia đình và thành viên Hội bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM, em đã tự tin hơn.

Trải lòng với chúng tôi, T.  buồn rầu nói: “Em không muốn chuyện V. (sinh ngày 14/11/2003, em gái T.)  bị Tâm (27 tuổi, quên Lâm Đồng) dâm ô xảy ra. Có đêm, em vẫn mơ thấy cảnh em gái bị xâm hại và giật mình tỉnh dậy trong sợ hãi.

Thời gian qua, em luôn cảm thấy có lỗi với V.. Chỉ vì tình yêu bồng bột mà em đã tự tay hại chính mình và em gái ruột. Có lẽ, cả đời này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân”.

noi am anh cua co gai co em ruot bi nguoi yeu minh xam hai tinh duc - 1

Kề từ ngày xảy ra sự việc, bé T. cùng em gái ruột vẫn luôn bị ám ảnh với nỗi đau bị xâm hại tình dục

Theo lời kể của T., hồi tháng 10 năm ngoái, khi cha mẹ về Bình Định chịu tang ông nội, em đã rủ người yêu về nhà chơi và ngủ lại.

Đến tối, T. ngủ cùng em gái, còn Tâm ngủ ở võng. Rạng sáng hôm sau, Tâm và T. quan hệ tình dục. Sau đó, em xuống bếp nấu nước uống, người yêu ra sau nhà tắm rửa.

Tắm xong, Tâm vào võng nằm nghỉ và tiếp tục thực hiện hành vi dâm ô với bé V.. Đúng lúc đó, T. từ sau nhà đi đến nên gã người yêu đã bỏ tay ra khỏi người V.. “Em hỏi Tâm làm gì em gái tôi nhưng anh ta nằm im không trả lời rồi sửa soạn quần áo đi xuống bếp. Lúc đó, em gái em bất ngờ òa khóc nói: “Anh Tâm làm chuyện người lớn với em””, T. nhớ lại.

noi am anh cua co gai co em ruot bi nguoi yeu minh xam hai tinh duc - 2

T. gục đầu xuống bàn trong phiên tòa Sơ thẩm xét xử Trần Thanh Tâm diễn ra vào ngày 25/9 vừa qua

Ông Q. (50 tuổi) – cha của T. và V. cho biết thêm, đến giờ bé V. vẫn chưa quên được chuyện bị người yêu của chị gái xâm hại tình dục. “Nhiều hôm, con bé V. ngây ngô hỏi tôi vì sao người yêu chị ba lại làm thế với con? Khi ấy, tôi chỉ biết im lặng và ân hận, tự trách bản thân ít quan tâm đến con cái. Tôi không xứng đáng là người cha tốt của các con”, ông Q. chua xót. 

Hành trình tìm lại công lý cho hai đứa con gái

Sau khi phát hiện bé V. bị dâm ô, gia đình T. đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Tại đây, T. và người yêu đã thừa nhận quen nhau qua mạng và có quan hệ yêu đương. Đặc biệt, cả hai cho biết đã quan hệ tình dục với nhau nhiều lần trước đó khiến T. có thai được 6 tuần tuổi.

Cuối tháng 10/2016, T. lên cơn đau bụng và được đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng kiểm tra. Bác sĩ thông báo em bị xảy thai và tiến hành thu giữ bào thai để bàn giao cho cơ quan CSĐT công an huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận để giám định ADN. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm, các bác sĩ đã ngâm bào thai vào dung dịch cồn nên không thể giám định được ADN thai nhi.

Theo ông Q., cơ quan điều tra chỉ khởi tố Tâm về tội dâm ô với bé V. khiến gia đình ông rất bức xúc bởi T. đã bị hắn giao cấu nhiều lần dẫn đến có thai khi chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, cơ quan điều tra ra thông báo không khởi tố vụ án hình sự "Hiếp dâm trẻ em" đối với Trần Thanh Tâm vì cho rằng T. đã đủ 16 tuổi sau khi lấy kết quả trung bình giám định từ độ tuổi.

Với hành vi dâm ô bé V.,  công an cũng cho biết dù Tâm đã thừa nhận nhưng kết quả giám định vùng sinh dục bé V không có dấu hiệu tổn thương nên không đủ cơ sở để kết tội dâm ô.

Sau đó, gia đình ông Q. gửi đơn cầu cứu và Cơ quan CSĐT đã thụ lý vụ án, khởi tố và đem ra xét xử Tâm về tội dâm ô trẻ em.

noi am anh cua co gai co em ruot bi nguoi yeu minh xam hai tinh duc - 3

Đơn yêu cầu khởi tố vụ án của ông Q. về việc Trần Thanh Tâm giao cấu với T. đến có thai

Vì vậy, tại phiên tòa Sơ thẩm xét xử Trần Thanh Tâm ngày 25/9 vừa qua, sau khi đại diện VKSND huyện Hàm Thuận Bắc đề nghị mức án từ 15-18 tháng tù cho Tâm thì luật sư hỗ trợ cho gia đình ông Q. đã yêu cầu HĐXX trả lại hồ sơ vụ án để điều tra lại. Đồng thời trình lên HĐXX và VKS đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự "Giao cấu với trẻ em" mà Trần Thanh Tâm đã xâm hại T..

Sau phần nghị án, TAND huyện Hàm Thuận Bắc đã trả lại hồ sơ vụ án để làm rõ tình tiết phạm tội và điều tra bổ sung.

Luật sư Đỗ Ngọc Thanh – Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho hay trong phiên tòa sơ thẩm xét xử Trần Thanh Tâm với hành vi dâm ô bé V., phía luật sư đã gửi đơn yêu cầu của gia đình bị hại lên VKSND và HĐXX đề nghị truy tố Tâm tội giao cấu với em T..

“Giấy khai sinh của bé T. ghi ngày sinh là 13/12/2000, nhưng kết quả giám định pháp y  độ tuổi được tiến hành vào tháng 12/2016 là 15 năm 9 tháng đến 16 năm 3 tháng. Căn cứ vào thai nhi 6 tuần tuổi mà T. mang trong người bị sảy (31/10/2016) thì tính thời điểm mang thai từ ngày 7 đến ngày 14/9/2016.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo lẫn bị hại khai quen nhau từ ngày 24/12/2015 cho đến lúc xảy ra vụ việc đã quan hệ tình dục trên 6 lần. Cả hai cho biết lần đầu tiên vào tháng 4/2016, các lần tiếp theo vào tháng 5, 6, 7, 9 và 10.

Tại phiên tòa xét xử 25/9  cả Tâm và T. đều một lần nữa xác định sự việc trên. Do đó, tất cả những lần Tâm quan hệ tình dục với T. đều xảy ra khi em chưa đủ 16 tuổi. Nghiêm trọng hơn, Tâm đã làm cho em T. có thai 6 tuần tuổi.

Riêng việc em T. bị xảy thai, các bác sĩ của Bệnh viện II Lâm Đồng ngâm thai nhi vào dung dịch cồn trước khi bàn giao cho cơ quan điều tra để không giám định được ADN là không có cơ sở khoa học. Cần phải làm rõ trách nhiệm của bác sĩ và những người có trách nhiệm liên quan cũng như yêu cầu giám định lại ADN để làm sáng tỏ vụ án”, LS. Thanh phân tích.

Từ những phân tích trên, LS.Thanh yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi giao cấu với trẻ em của bị cáo Trần Thanh Tâm và xử lý trách nhiệm hình sự một cách nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo Khai Tâm (Khám phá)

người yêu

xâm hại tình dục


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.