Nữ giáo viên ngoại quốc trình báo bị hãm hiếp, cướp tiền ở Sài Gòn

Nữ giáo viên ngoại quốc đến công an trình báo bị một thanh niên lạ mặt hãm hiếp, cướp tiền trong lúc say rượu. Cảnh sát đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Nữ giáo viên ngoại quốc đến công an trình báo bị một thanh niên lạ mặt hãm hiếp, cướp tiền trong lúc say rượu. Cảnh sát đang xác minh, làm rõ vụ việc.
Nữ giáo viên ngoại quốc trình báo bị hãm hiếp, cướp tiền ở Sài Gòn
Hình minh họa

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.HCM) cho biết đơn vị đang điều tra, xác minh vụ nữ giáo viên nước ngoài trình báo bị kẻ xấu hãm hiếp và cướp tài sản. Nạn nhân tên K. (41 tuổi, lưu trú ở quận 7).

Theo trình báo, khuya 18/11, bà K. bị say rượu. Lợi dụng tình huống này, một thanh niên đưa bà vào khách sạn ở phường 5, quận 3 rồi giở trò đồi bại. Sau khi cưỡng bức nữ giáo viên, anh ta được cho là đã lấy của nạn nhân 650 USD và 23 triệu đồng.

Trích xuất camera khu vực, cơ quan chức năng xác định thời điểm trên có một thanh niên đưa bà K. đến khách sạn như lời nạn nhân trình báo. Hiện cảnh sát chưa xác định được lai lịch nghi phạm.

Người bị bà K. tố cáo mặc sơmi hồng, quần trắng, đi xe tay ga không rõ biển số khi vào khách sạn.

Theo Khánh Trung (Tri Thức Trực Tuyến)


giáo viên

hiếp dâm

trộm cướp


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.