Nữ phạm nhân sinh con với 'người ngoài'

Điều đáng nói là nữ phạm nhân này sinh con trong lúc đang thụ án phạt 13 năm tù giam về tội buôn bán ma túy, và đã chấp hành được 8,5 năm.

Điều đáng nói là nữ phạm nhân này sinh con trong lúc đang thụ án phạt 13 năm tù giam về tội buôn bán ma túy, và đã chấp hành được 8,5 năm.

Thông tin từ Bệnh viện (BV) Đa khoa tỉnh Bình Phước ngày 30/7, cho biết, sau 4 ngày được chăm sóc hậu sản, nữ phạm nhân Huỳnh Thị Giáng Kiều (SN1983, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) đã xuất viện và trở lại trại giam An Phước, tỉnh Bình Phước.


Huỳnh Thị Giáng Kiều (bên phải) tại BV Đa khoa Bình Phước. Ảnh: H.Nguyên.

Trước đó, ngày 26/7, phạm nhân Kiều đã được đưa vào BV Đa khoa Bình Phước và hạ sinh được một bé gái nặng 2,9kg. Điều đáng nói là nữ phạm nhân này sinh con trong lúc đang thụ án phạt 13 năm tù giam về tội buôn bán ma túy, và đã chấp hành được 8,5 năm. Vụ việc trên khiến dư luận đặt nhiều nghi vấn trong công tác quản lý phạm nhân tại trại giam An Phước, bởi chồng của phạm nhân cũng đang thụ án mức án 18 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo khai nhận ban đầu của Kiều, cha của đứa trẻ không phải là chồng hiện tại mà là một người tên Nguyễn Thái Trung (SN 1982, ngụ tại Bình Dương), người này hành nghề tài xế xe tải, giữa 2 người không đăng ký kết hôn. Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Đất Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.