Nữ phó giám đốc trung tâm y tế quận đánh bạc

13h chiều ngày 20/05, nữ bác sỹ Phó Giám đốc, 2 nam bác sỹ trưởng, phó khoa cùng nữ phó phòng tổ chức hành chính của Trung tâm y tế quận Dương Kinh đang say sưa đánh bạc ngay tại nhiệm sở bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

  13h chiều ngày 20/05, nữ bác sỹ Phó Giám đốc, 2 nam bác sỹ trưởng, phó khoa cùng nữ phó phòng tổ chức hành chính của Trung tâm y tế quận Dương Kinh đang say sưa đánh bạc ngay tại nhiệm sở bất ngờ bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang.

Nhóm đối tượng này bao gồm: bác sỹ Đặng Thị Hà (SN 1968) là Phó giám đốc trung tâm y tế và bác sỹ Cao Văn Phúc (SN 1975) trưởng khoa ngoại, bác sỹ Nguyễn Văn Huynh (SN 1975) là phó khoa khám bệnh, bà Nguyến Thị Sáu (SN 1963) giữ chức phó phòng tổ chức hành chính trung tâm y tế quận Dương Kinh.
 
Cả 4 cán bộ ngành y tế đã sát phạt ngay tại nhiệm sở.
Cả 4 cán bộ ngành y tế đã sát phạt ngay tại nhiệm sở
.

Điều đáng nói là cả 4 đối tượng trên đều là Đảng viên và đang nắm giữ những trọng trách chủ chốt tại trung tâm y tế này. Theo thông tin của các cán bộ trung tâm chứng kiến sự việc, trong giờ nghỉ trưa 4 bác sỹ này đã tranh thủ rủ nhau dàn chiếu đánh bạc ngay tại phòng tổng hợp của Trung tâm.

Khi bị công an quận Dương Kinh đột nhập bắt quả tang, họ đã cố bỏ chạy. Tuy nhiên cả 4 người này đã bị lực lượng công an tóm gọn ngay tại cơ quan làm việc.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an quận Dương Kinh cho biết: cả 4 cán bộ này đã bị  lập biên bản và  xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.