“Nữ quái” giả trai lừa gần 60 triệu đồng

Phát hiện một thanh niên ở gần nhà bị bắt về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản chị ta liền giả danh cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền thì bị bắt.

Phát hiện một thanh niên ở gần nhà bị bắt về hành vi lạm dụng chiếm đoạt tài sản chị ta liền giả danh cán bộ quản giáo trại tạm giam công an tỉnh để lừa đảo chiếm đoạt tiền thì bị bắt.

 
Trưa 21-8, Cơ quan điều tra Công an TP Tân An (Long An), cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với Võ Thị Thu Nga (SN 1970, ngụ phường 4, TP Tân An) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, hàng xóm của Nga là Nguyễn Quốc Sang (SN 1974) bị bắt giam do có hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 10-8, Nga giả giọng nam nói tiếng miền Bắc điện thoại vào ĐTDĐ của chị Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (SN 1973, vợ anh Sang), tự xưng mình đang làm trại tạm giam công an tỉnh, thấy hoàn cảnh của chị như vậy nên muốn giúp gặp mặt chồng và chạy án để Sang được giảm nhẹ hình phạt.

Để làm được chuyện này, chị Nhàn phải chi tiền gọi là bồi dưỡng cán bộ công tác chung. Khi chị Nhàn đồng ý, Nga bảo chị đem tiền đến điểm hẹn và đưa cho một phụ nữ.

Chị Nhàn vay mượn hai lần được 52 triệu đồng giao cho Nga nhưng vẫn không được gặp chồng. Hai lần tiếp theo chị phải chi thêm 6,5 triệu đồng. Khi đang nhận tiền từ chị Nhàn tại khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, Nga bị bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận người thanh niên trên điện thoại cũng chính là thị giả giọng để tránh bị lộ tẩy.
Theo NLĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.