Ôm mìn tự sát do nợ nần nhiều

Vào hồi 22h ngày 5/11/2013, tại tổ 2, Phố Ngọc, xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình), ông Lê Văn Sủng (sinh năm 1962) đã nổ mìn tự sát.

Vào hồi 22h ngày 5/11/2013, tại tổ 2, Phố Ngọc, xã Trung Minh (thành phố Hòa Bình), ông Lê Văn Sủng (sinh năm 1962) đã nổ mìn tự sát.

Vụ nổ làm ông Sủng tử vong tại chỗ, nhiều bộ phận cơ thể không còn nguyên vẹn. 

Hiện trường vụ nổ mìn.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân đánh cờ bạc, lô đề nên nợ nần nhiều, không có khả năng trả nợ rồi bỏ đi làm ăn xa. Khi về dùng mìn đi xuống gần sông cạnh nhà, ôm vào người, tay giật kíp. Nạn nhân có vợ và 3 con.
Hiện, lực lượng chức năng tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Hòa Bình Online



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.