Phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Sau 2 tháng mật phục của các trinh sát công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cuối cùng các đối tượng chuyên vận chuyển ma túy từ Camphuchia về Việt Nam cũng bị sa lưới.

Sau 2 tháng mật phụccủa các trinh sát công an huyện Bình Chánh (TP.HCM), cuối cùng các đối tượngchuyên vận chuyển ma túy từ Camphuchia về Việt Nam cũng bị sa lưới.

Ngày 11/3, đại diện công anhuyện Bình Chánh (TP.HCM) thượng tá Nguyễn Văn Qúy – Phó trưởng công anhuyện cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng cầm đầu một đường dây vậnchuyển ma túy từ Campuchia về TP.HCM, phân lẻ ra bán cho các con nghiện.Được biết đường dây này liên quan đến các ông trùm ma túy tại Campuchia vàTP.HCM.

Phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam Phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Tấn Thành và người em ruột Nguyễn Tấn Trung

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 10/3, một tổ trinhsát công an huyện Bình Chánh đã bắt khẩn cấp Nguyễn Tấn Trung (tự “Được”, 25tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) khi đối tượng này đang bán lẻ ma túy khuvực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Khám xét tại chỗ, cơ quan công an đã thugiữ 6 bịch hàng đá và 5 viên thuốc lắc.

Cùng lúc, một tổ trinh sátkhác bắt giữ 2 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Thành (27 tuổi, ngụ quận Bình Tân,TP.HCM, là anh ruột của Trung) và Vương Thuận An (tự “Bé Heo”, 25 tuổi, ngụquận Bình Thạnh, TP.HCM) khi An ra đón Thành vừa đi mua ma túy từ Campuchiavề.

Phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam
Các con nghiện bị cơ quan công an bắt giữ tại nhà Thành.

Khám xét tại chỗ trên ngườihai đối tượng, cơ quan công an phát hiện thu giữ 2 gói ma túy đá có trọnglượng gần 170 gram cùng 17 triệu đồng. Lực lượng công an cũng tiến hành khámxét nơi ở của 3 đối tượng (nhà số 125/17B Tạ Quang Bửu, phường 2, quận 8,TP.HCM). Tại đây, lực lượng công an vây bắt giữ thêm 6 đối tượng đang lắc.

Tại ngôi nhà cơ quan công anthu giữ 1 cân tiểu ly, 2 bịch thuốc lắc gồm 124 viên, 6 bịch ma túy đá, 5 xetay ga đời mới, 26 triệu đồng, hơn 300 USD, 10 ĐTDĐ, một số dụng cụ để sửdụng ma túy đá và thuốc lắc.

Theo hồ sơ vụ án, cứ nửatháng là Thành lại sang Campuchia để mua từ 10.000 – 12.000 USD ma túy đá,thuốc lắc mang về. Thành có quan hệ đồng tính với An nên rất tin tưởng vào“người tình” của mình. Thành giao cho em ruột, (tức Trung) và An đi bán lạicho các con nghiện, chủ yếu là dân đồng tính tại nhiều quận huyện trong TP.Mỗi viên thuốc lắc được bán ra từ 220 – 250 ngàn đồng.

Hiện cơ quan CSĐT công anhuyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ đề nghị khởi tố đối với 3 đối tượng vềhành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo Phá đường dây ma túy từ Campuchia về Việt Nam



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.