Phóng viên bị “hù dọa” khi tác nghiệp

Ngày 28/10, phóng viên Nguyễn Văn Quốc (bút danh Nguyễn Quốc), phóng viên báo Bạc Liêu, gửi đơn đến Hội Nhà báo Bạc Liêu xin xác minh, xử lý hành vi cản trở, hù dọa, lăng mạ phóng viên tác nghiệp của một thiếu tá công an.

Ngày 28/10, phóng viên Nguyễn Văn Quốc (bút danh Nguyễn Quốc), phóng viên báo Bạc Liêu, gửi đơn đến Hội Nhà báo Bạc Liêu xin xác minh, xử lý hành vi cản trở, hù dọa, lăng mạ phóng viên tác nghiệp của một thiếu tá công an.

Theo đơn trình bày của phóng viên Nguyễn Quốc, khoảng 15h30 ngày 27/10, người dân báo tin có một công an say rượu điều khiển xe mô tô tông vào xe chở cừ tràm (ở phường 5, TP Bạc Liêu), bị cây cừ đâm thủng ngực. Phóng viên Nguyễn Quốc cùng phóng viên các cơ quan báo chí khác ở Bạc Liêu đã vào Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu nắm bắt thông tin. Khi đến bệnh viện, anh Nguyễn Quốc biết người bị nạn đang điều trị là Đại úy Huỳnh Hồng Hiển, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu.

 

Trao đổi với lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Bạc Liêu về tình trạng say rượu khi điều khiển xe của Đại úy Huỳnh Hồng Hiển thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự công an Bạc Liêu phủ nhận.

 

Phóng viên Nguyễn Quốc chụp ảnh tại phòng điều trị của Đại úy Hiển thì Thiếu tá Nguyễn Quốc Oăn, Đội trưởng Đội chuyên đề, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu, quát nạt: “Ai cho chụp hình, xóa ngay hình” và đòi đập máy ảnh của phóng viên.

 

Cán bộ y tế đã phải yêu cầu Thiếu tá Nguyễn Quốc Oăn rời phòng bệnh vì làm mất trật tự.

 

Trở lại hiện trường tai nạn, phóng viên được người dân cho biết Đại úy Huỳnh Hồng Hiển có hơi men khi tự gây tai nạn. Sau vụ va chạm, Đạị úy Hiển bị một cây cừ tràm đâm thủng vùng bụng, vỡ túi mật, hiện được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.
 
Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe mô tô của Đại úy Hiển húc vào đuôi xe chở cừ tràm
Hiện trường vụ tai nạn cho thấy xe mô tô của Đại úy Hiển húc
vào đuôi xe chở cừ tràm

 

Phóng viên Nguyễn Quốc trình bày: “Tôi yêu cầu Ban biên tập báo Bạc Liêu, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, Chi hội Nhà báo báo Bạc Liêu xác minh đúng sai, bảo vệ phóng viên tác nghiệp và xử lý hành vi cản trở, hù dọa, lăng mạ nhà báo của Thiếu tá Nguyễn Quốc Oăn”.


Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.