Quan hệ xong giết luôn bạn tình cướp của

Quan hệ xong, hung thủ dùng tay bóp cổ bạn tình cho đến khi thấy không chống cự được thì lấy dao đâm một nhát trúng ngực. Sau đó hung thủ lấy 700 nghìn đồng cùng xe máy bỏ trốn.

Quan hệ xong, hung thủ dùng tay bóp cổ bạn tình cho đến khi thấy không chống cự được thì lấy dao đâm một nhát trúng ngực. Sau đó hung thủ lấy 700 nghìn đồng cùng xe máy bỏ trốn.

Ngày 19/3, cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) cho biết, đã ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Diên Hải (33 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Hải và Phạm Tuyết Anh (30 tuổi, ở Hà Nam) có quan hệ tình cảm từ năm 2003 đến năm 2012. Nhưng do 2 người làm ăn và sinh sống ở xa nhau nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuyết Anh đặt vấn đề chia tay nhưng Hải không đồng ý.
 

Hung thủ Lê Diên Hải

 
Đến ngày 6/3/2013, đối tượng Lê Diên Hải bay từ TP HCM ra Hà Nội để gặp Tuyết Anh, nhằm nối lại chuyện tình cảm. Đến chiều hôm sau (tức 7/3/2013), Hải tìm đến phòng trọ của chị Tuyết Anh ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, Hà Nội để xin phép ở cùng và được cô cho mượn xe máy đi lại.

Tuy nhiên, đến sáng 18/3, sau khi đưa bạn gái đi làm, Hải quay về phòng trọ. Đến trưa cùng ngày Hải và nạn nhân cùng ăn cơm và quan hệ với nhau. Nhưng cả 2 nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện Tuyết Anh có bạn trai mới.

Ngay lập tức, Hải đè lên người nạn nhân và bóp cổ. Khi thấy nạn nhân không còn chống cự được, Hải lấy chiếc kéo đâm vào ngực nạn nhân. Sau đó Hải lấy khăn phủ kín lên thi thể nạn nhân. Lý giải về việc lấy kéo đâm người yêu cũ, hung thủ khai sợ nạn nhân chưa chết hẳn.

Gây án xong, hung thủ Hải lục ví nạn nhân lấy được 700.000 đồng cùng xe máy Dream rồi chạy đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Do sợ mình bị phát hiện nên hung thủ gửi xe ở trạm y tế gần đó rồi bắt xe buýt lên xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để trốn.

Bằng nghiệp vụ của mình, cơ quan điều tra đã lần ra dấu vết của hung thủ và đến sáng ngày hôm sau (19/3), Hải bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã này.

Theo cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Đây là vụ án giết người, cướp tài sản được đánh giá là có tính chất đặc biệt nghiêm trọng.

The Kiến thức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.