Siết cổ vợ đến chết rồi thuê khách sạn ngủ

Sau khi giết chết vợ, Tiền thuê khách sạn ngủ rồi định tự sát nhưng… không dám.

Sau khi giết chết vợ, Tiền thuê khách sạn ngủ rồi định tự sát nhưng… không dám.

Ngày 11-11, trong phiên tòa lưu động, TAND tỉnh Long An đã tuyên án tử hình đốivới Huỳnh Tấn Tiền (SN 1983, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Thuận Mỹ, huyện Châu Thành,Long An) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, xuất phát mâu thuẫn trong gia đình nên Tiền đã sang nhà bà ngoạiđập phá hư hỏng một số của mẹ ruột và bà ngoại, bị công an xã xử phạt hànhchính.

Không những thế, Tiền còn thường xuyên la cà, nhậu nhẹt rồi về nhà hành hung,đánh đập vợ là chị Nguyễn Thị Kiều giang (SN 1990).

Chiều ngày 15-9, Tiền đã dùng sợi dây dù siết cổ vợ đến chết. Sau đó, Tiền bỏlên TP Tân An thuê khách sạn để ngủ và định dùng dao tự sát nhưng… không dám.

Hai ngày sau, người hàng xóm là chị Trần Thị Hoàng đến nhà Tiền thì phát hiệnchị Giang nằm chết giữa nhà, đã báo công an xử lý vụ việc.


Theo H. Minh
NLĐO
 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.