Tham ô gần 10 tỷ đồng, 7 bị can bị truy tố

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can về hành vi tham ô tài sản tại Điện lực Biên Hòa.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can về hành vi tham ô tài sản tại Điện lực Biên Hòa.

Viện KSND tỉnh Đồng Nai vừa ra cáo trạng truy tố 2 bị can Vũ Hoàng Đang (SN 1985, nhân viên Phòng thu ngân Điện lực Biên Hòa) và Hồ Thanh Trúc (SN 1982, nhân viên Ngân hàng TMCP An Bình) về hành vi tham ô tài sản tại Điện lực Biên Hòa.

3 bị can Trương Thị Ngọc Thảo (SN 1964, nhân viên thu ngân), Đồng Ngọc Thanh (SN 1977, Tổ trưởng thu ngân) và Nguyễn Thị Thủy (SN 1968, nhân viên kế toán) đều thuộc Điện lực Biên Hòa bị truy tố về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Riêng 2 bị can Đào Ngọc Phước (SN 1968, Trưởng phòng thu ngân ) và Lại Bá Cường (SN 1967, Trưởng phòng kế toán) thuộc Điện lực Biên Hòa bị truy tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng số tiền mà các bị can tham ô được xác định, đến gần 10 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, với nhiệm vụ được phân công, Đang và Trúc đã câu kết với nhau thực hiện hành vi như sau: Với khách hàng nộp thanh toán sử dụng điện tiền mặt, Trúc và Đang thỏa thuận không nộp hết vào tài khoản, mà để lại một phần cho mình.

Để làm cho những khách hàng đã nộp tiền cho Điện lực Biên Hòa không thể hiện nợ, Đang đã lấy tiền của khách hàng thanh toán bằng hình thức ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu bù vào. Còn với những khách hàng thanh toán bằng ủy nhiệm chi, ủy nhiệm thu, Đang không chấm xóa hết nợ, mà trừ lại một phần rồi lấy tiền của khách hàng thanh toán sau trả cho khách hàng thanh toán trước.

Bằng phương thức trên, cơ quan điều tra xác định, trong vòng khoảng 2 năm, từ tháng 9.2009 đến 10.2011, Đang và Trúc đã chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng của nhà nước để chia nhau.

Còn hành vi của 3 bị can Thảo, Thanh và Thủy cũng được làm rõ: Hàng ngày, 3 bị can trên có nhiệm vụ kiểm soát hồ sơ thu, hóa đơn, tổng hợp tình hình giao nhận hóa đơn giữa bộ phận quản lý với các bộ phận nghiệp vụ khác. Tuy nhiên, 2 bị can Thảo, Thanh đã cố ý làm trái quy trình kinh doanh của ngành điện lực như không đối chiếu, kiểm soát chi tiết giữa chứng từ giấy báo có, hóa đơn do 2 bị can Đang và Trúc đã lập, sau đó chuyển cho Thủy hạch toán thu vào tài khoản.

Trong khi đó, bị can Thủy, là kế toán chuyên thu nhưng cũng không làm đúng quy định như không hạch toán vào tài khoản theo từng giấy báo, mà gộp nhiều giấy vào chỉ làm một phiếu. Từ việc làm không theo quy trình bắt buộc này của Thủy đã tạo điều kiện cho Đang và Trúc tham ô nhiều tỷ đồng.

Riêng 2 bị can Phước và Cường, đã không kiểm tra kết quả thu, chấm xóa nợ của Đang và kết quả kiểm soát của các nhân viên thu ngân nên góp phần cho Đang và Trúc tham ô với số tiền lớn.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.