Thanh niên giết bạn gái rồi giấu xác phi tang dưới suối, sau đó đi xe máy về quê tự vẫn

Đôi nam nữ đi vào lô cao su tâm sự thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thái dùng khúc gỗ đánh bạn gái tử vong rồi kéo xác giấu xuống suối

Sau khi nhậu cùng nhóm bạn, đôi nam nữ đi vào lô cao su tâm sự thì xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thái dùng khúc gỗ đánh bạn gái tử vong rồi kéo xác giấu xuống suối che cỏ lên, sau đó đi xe máy về tỉnh Trà Vinh uống thuốc độc tự vẫn.

Ngày 15/1, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tạm giữ hình sự Trần Hoàng Thái (SN 1989, ngụ tỉnh Trà Vinh) để điều tra hành vi "Giết người". Nạn nhân là chị Thạch Thị Thảo Nguyên (SN 1990, ngụ tỉnh Trà Vinh).

Thanh niên giết bạn gái rồi giấu xác phi tang dưới suối, sau đó đi xe máy về quê tự vẫn
Công an khám nghiệm vụ trọng án trước đó. Ảnh : M.T

Thông tin ban đầu, Thái và chị Nguyên có quan hệ tình cảm nam nữ với nhau. Chiều 11/1, Thái và chị Nguyên cùng với một số người bạn nhậu tại đội 3, ấp Pa Pếch, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Sau khi nhậu xong, Thái lấy xe máy chở chị Nguyên về nhà một người quen là bà N.T.L (SN 1953, ngụ tỉnh Bình Phước). Sau đó, cả 2 đi bộ ra lô cao su cách nhà người quen khoảng 1km để tâm sự. Trong quá trình tâm sự, đôi nam nữ cự cãi lớn tiếng. Bực tức, Thái dùng khúc cây gỗ đập vào đầu chị Nguyên nhiều phát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Thái kéo xác nạn nhân giấu dưới con suối và lấy cỏ che lên rồi về nhà bà L lấy xe máy chạy về tỉnh Trà Vinh. Trên đường đi về, Thái mua 1 chai thuốc độc. Về tới nhà Thái uống thuốc độc tự vẫn rồi kể lại sự việc cho gia đình. Ngay khi biết chuyện, gia đình đã đưa Thái đi cấp cứu.

Tới ngày 12/1, gia đình đã đưa Thái tới công an tỉnh Trà Vinh tự thú. Công an đã tiến hành tạm giữ Thái và di lý về nơi gây án để phục vụ việc điều tra.

Theo Minh Tuệ (Thời Đại)


giết người

giấu xác


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.