Thêm 1 vụ hiếp dâm, sát hại HS tiểu học

Thi thể 1 bé gái, đang là học sinh tiểu học đã được phát hiện ở dưới giếng của 1 ngôi nhà bỏ hoang tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Theo nguồn tin ban đầu, hung thủ đã hãm hiếp rồi sát hại nạn nhân để che giấu tội ác.

Thi thể 1 bé gái, đang là học sinh tiểu học đã được phát hiện ở dưới giếng của 1 ngôi nhà bỏ hoang tại xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang. Theo nguồn tin ban đầu, hung thủ đã hãm hiếp rồi sát hại nạn nhân để che giấu tội ác.

Sáng qua (ngày 31/7), cơ quan công an đã phát hiện xác chết của một bé gái tại giếng của nhà bà Hà Thị Tuyết (xã Phi Mô, huyện Lạng Giang, Bắc Giang). Đây là ngôi nhà của bà Tuyết và chồng là Hoàng Văn Minh (SN 1963), bị bỏ hoang nhiều năm nay.


Công an huyện Lạng Giang lấy lời khai đối tượng (Ảnh ANTĐ)

Nạn nhân được xác định là em Hoàng Thị Ánh Nguyệt (SN 2000), trú tại xã Phi Mô. Nguyệt là cháu gái của đối tượng Hoàng Văn Minh. Trước đó, vào tối ngày 28/7, có người đã nhìn thấy Minh dẫn em Nguyệt vào khu nhà hoang này. Sáng hôm sau không thấy con gái về, gia đình Nguyệt đã lo lắng đi tìm, thậm chí người thân của em còn phải tát các ao cá, hồ gần đó để tìm xác con nhưng không thấy.

Ngay lập tức, gia đình đã báo cơ quan công an. Đến sáng ngày 31/7, em Nguyệt được phát hiện trong tình trạng đã tử vong dưới giếng của ngôi nhà hoang. Đối tượng Minh cũng đã bị bắt do bị nghi ngờ liên quan đến cái chết của cháu gái. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, có thể em Nguyệt đã bị hiếp dâm trước khi bị ném xuống giếng. Được biết, đối tượng Minh đã ly hôn, không có nghề nghiệp ổn định.

 Theo Vietnamnet


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.