Thêm thiếu nữ tố cáo thượng sĩ dâm ô

Sau khi bị bắt tạm giam, Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi), nguyên công an huyện Tiên Lãng đã thừa nhận việc sàm sỡ, dâm ô hàng loạt với các nữ sinh tại Tiên Lãng. Cùng sự việc, thêm một cô gái đã tiếp tục tố cáo hành vi đồi bại của Quỳnh.

Sau khi bị bắt tạm giam, Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi), nguyên công an huyện Tiên Lãng đã thừa nhận việc sàm sỡ, dâm ô hàng loạt với các nữ sinh tại Tiên Lãng. Cùng sự việc, thêm một cô gái đã tiếp tục tố cáo hành vi đồi bại của Quỳnh.

Một nạn nhân của của Vũ Văn Quỳnh tiếp tục tố cáo hành vi đồi bại của y là chị Phạm Thị D. (SN 1991) ở xã Quang Phục - Tiên Lãng - Hải Phòng. Theo như tố cáo của chị D., cách đây 2 tháng đã 2 lần chị giáp mặt tên Quỳnh và đều bị Quỳnh có hành vi đồi bại bất thành. 

Lần thứ nhất, ngay vào buổi trưa, khi chị D. đi vào xóm, ngược chiều với Quỳnh. Do không ngờ được kẻ đối diện là yêu râu xanh nên chị D. không một chút đề phòng. Nhưng khi 2 người vừa giáp mặt nhau, Quỳnh lớn tiếng gọi “em” rồi bất ngờ đánh thắng vào đầu mặt nạn nhân khiến nạn nhân mất tinh thần.

Ngay sau đó, Quỳnh lao vào đè ngửa chị D. xuống đòi cưỡng hiếp nạn nhân. Nhưng nạn nhân kêu cứu và phản kháng kịch liệt khiến một người phụ nữ khác chạy đến. Thấy vậy, Quỳnh đã tá hỏa bỏ chạy.

Vũ Văn Quỳnh đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình tại cơ quan công an.
Vũ Văn Quỳnh đã thừa nhận hành vi dâm ô của mình tại cơ quan công an.

Lần thứ hai, cũng vào buổi trưa, khi đi qua đoạn đường cũ, chị D. đã đề phòng. Tuy nhiên, lần này chị D. vẫn gặp Quỳnh lởn vởn tại đây. Thấy Quỳnh, chị D. sợ hãi hét lớn để kẻ đồi bại hoảng sợ. Nhưng Quỳnh không những không hoảng sợ mà lao thẳng xe vào chị D. khiến chị D. ngã xuống ruộng để sàm sỡ. May mắn là lần này lại có người ứng cứu nên chị D tiếp tục thoát nạn.

Sau khi bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi “dâm ô trẻ em”, Vũ Văn Quỳnh bước đầu đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Quỳnh là nghi phạm gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ nữ sinh ở các xã Tiên Minh và Quang Phục (huyện Tiên Lãng) gây tâm trạng hoang mang đối với các thiếu nữ, nữ sinh.

Trước đó, chiều 3/11, khi phát hiện đối tượng nghi vấn gây ra hàng loạt vụ sàm sỡ, dâm ô với các nữ sinh lảng vảng tại địa phương, anh Cao Văn Hoản - một phụ huynh học sinh ở thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh (Tiên Lãng) đã tri hô người dân vây ráp đối tượng, dẫn giải đến trụ sở công an xã để giải quyết.

Cháu P.T.D., 12 tuổi nhà ở thôn Ngọc Khánh, xã Tiên Minh cho hay, khoảng 12h30' ngày 25/10, khi D. đi học qua đoạn đường vắng gần cầu Mả Cả thuộc thôn, bất ngờ bị một đối tượng nam thanh niên chặn xe đạp với hành vi sàm sỡ.

Sợ quá, D. bỏ xe chạy thì bị đối tượng đuổi theo kéo áo, D. hoảng loạn kêu cứu thì bị đối tượng đánh chảy máu mặt. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng nam này đã đẩy cháu ngã về phía vệ cỏ ven đường khiến cháu D. phải nhảy xuống mương nước hòng thoát thân.

Khi đến trụ sở công an xã Tiên Minh, nhận diện đối tượng, cháu D. cho biết có một số nét gần giống Quỳnh. Khi nhìn thẳng D, nạn nhân rất hoảng sợ và người thân đã phải đưa về nhà.

Chiều 6/11, CQĐT Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Văn Quỳnh (23 tuổi) về hành vi dâm ô trẻ em. Đồng thời, Giám đốc công an Hải Phòng đã ra quyết định tước danh hiệu CAND đối với Vũ Văn Quỳnh.

 Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.