Thiếu tiền quán nhậu, 4 học sinh rủ nhau đi cướp

Tối 155, vì thiếu tiền ở quán nhậu, 4 đối tượng tuổi từ 14 17 ở Phú Yên đã rủ nhau đi cướp để trả nợ.

Tối 15/5, vì thiếu tiền ở quán nhậu, 4 đối tượng tuổi từ 14 - 17 ở Phú Yên đã rủ nhau đi cướp để trả nợ.

4 đối tượng trên là Lê Lợi (16 tuổi),  học sinh trường THPT Trưng Vương (Quy  Nhơn) và Đặng Văn Trung (17 tuổi), Nguyễn Phong (17 tuổi) và Mai Hữu Minh (14 tuổi) cùng ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

Những đối tượng trên đã chuẩn bị sẵn khẩu trang, găng tay và 4 con dao Thái Lan đến khu vực giáp ranh 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên để phục cướp của người đi đường.

Tối 15/5, 4 đối tượng này đã thực hiện vụ cướp đối với anh Đỗ Ngọc Nhân (24 tuổi, ở Chánh Lộc, Xuân Lộc, Sông Cầu) tại khu vực Bãi Bàng, địa điểm giáp ranh giữa thị trấn Sông Cầu và TP Quy Nhơn trên Quốc lộ 1D.
   
Khoảng 21h cùng ngày, anh Nhân đi xe mô tô từ Sông Cầu về Quy Nhơn, nhưng đến khu vực Bãi Bàng thì có 4 đối tượng dùng dao chặn đường, không chế để cướp.
   
Bỏ lại xe mô tô, anh Nhân vùng chạy và nấp vào bụi cây ven đường. Khoảng 30 phút sau, anh Nhân chạy ra đoạn đường thì tiếp tục bị Lợi, Trung, Phong, Minh truy đuổi. Cuối cùng anh Nhân vẫn chạy thoát về TP Quy Nhơn.
   
Chiều ngày 16/5, Công an TP Quy Nhơn đã bắt 4 đối tượng, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ vụ án.

Theo Thiếu tiền quán nhậu, 4 học sinh rủ nhau đi cướp



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.