Thượng sỹ công an bị bắt vì… trộm xe máy

Một thượng sỹ công an vừa bị đình chỉ công tác đồng thời bị lực lượng chức năng bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

  Một thượng sỹ công an vừa bị đình chỉ công tác đồng thời bị lực lượng chức năng bắt tạm giam để điều tra về hành vi trộm cắp xe máy.

Ngày 24/07, Cơ quan Công an huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với thượng sĩ cảnh sát Nguyễn Hà Cương (Công tác tại Công an thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai).

Trước đó, ngày 20/07, thượng sỹ Cương đã cùng với Phạm Nguyễn Quang Hưng (20 tuổi, quê tỉnh Đồng Nai) đột nhập vào nhà ông Lê Quang Nghĩa (38 tuổi, ngụ xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ) và lấy trộm chiếc xe máy mang biển số 60B6 - 144.12.

Khi vụ việc vừa xảy ra thì người nhà ông Nghĩa phát hiện và tri hô, truy đuổi. Rượt theo đến địa bàn xã Xuân Phú (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai), ông Nghĩa thấy Nguyễn Quang Hưng đang chạy chiếc xe của mình nên đã bắt giữ giao cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, Hưng khai nhận đã cùng với thượng sỹ Nguyễn Hà Cương đột nhập nhà ông Nghĩa trộm xe máy.

Cũng theo thông tin từ Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, khi vụ việc xảy ra, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với thượng sĩ Nguyễn Hà Cương. Đồng thời giao Công an huyện Cẩm Mỹ xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.