Thuỳ Dung: 'Anh Mỹ đòi 16,5 tỷ vì Phương Nga đòi chia tay'

Chủ tọa hỏi Thùy Dug bản chất sự việc 16,5 tỷ đồng là gì, nữ bị cáo trả lời: “Bị cáo khẳng định là anh Mỹ cho Nga do có quan hệ tình cảm".

Chủ tọa hỏi Thùy Dug bản chất sự việc 16,5 tỷ đồng là gì, nữ bị cáo trả lời: “Bị cáo khẳng định là anh Mỹ cho Nga do có quan hệ tình cảm".

Sáng 29/6, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng ra xét xử.

Một ngày trước, các luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lên TAND TP.HCM và HĐXX. Theo đó, các luật sư kiến nghị huỷ bỏ biện pháp tạm giam, cho bị cáo Phương Nga được tại ngoại và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”. 

Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với nhân chứng Nguyễn Mai Phương. Trước đề nghị này, trao đổi với PV vào tối 28/6, bà Mai Phương cho biết: "Tôi chẳng có ý kiến gì cả, đó là quyền của họ".

Tại phiên xử ngày 27/6, nhân chứng Mai Phương tố cáo mẹ của Phương Nga đã đưa hối lộ 50 triệu đồng cho quản giáo để được thông cung với con. Bà cũng phủ nhận việc cất giữ 5 bức thư viết trên nylon được cho là của Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, ngụ TP.HCM), người bị cáo buộc tiếp tay cho Phương Nga lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ, gửi ra từ trại giam.

Chủ tọa: Những lần bị cáo đi nước ngoài cùng ông Mỹ, ai là người book vé?

Chủ tọa hỏi: “Trong khi ra nước ngoài, bị cáo thường xuyên ở các khách sạn nào?”

Phương Nga cho biết ở các khách sạn như Sheraton, Four Season…

Chủ tọa hỏi: “Theo quy định khi nhập cảnh thì bị cáo có phải thông báo cho cửa khẩu địa điểm khách sạn bị cáo ở không?”.


Phương Nga: “Trong tờ nhập cảnh ở Singapore có yêu cầu khai ở khách sạn nào, trong bao nhiêu ngày”.

Chủ tọa hỏi: “Xung quanh vấn đề liên quan theo nội dung mà bị cáo cung cấp thì trong suốt quá trình bị cáo bị bắt, có lần nào bị cáo được mẹ cho hay việc can thiếp đến cơ quan pháp luật không”. Phương Nga khẳng định không có. 

Tiếp tục trả lời các câu hỏi về người đang cất giữ số tiền 16,5 tỷ đồng, Phương Nga xin phép không trình bày.

Chủ toạ hỏi: "Trong những lần bị cáo đi nước ngoài cùng ông Mỹ, ai là người book vé?". Phương Nga cho biết Cao Toàn Mỹ tự book vé rồi gửi thông tin chuyến bay cho Nga. Từ đó, Nga sẽ gửi thông tin cho đại lý máy bay quen để mua vé. Tiền mua vé do Cao Toàn Mỹ đưa cho Nga bằng tiền mặt.

Phương Nga cho biết đã xoá hết trong máy tính cá nhân. Chiếc máy tính đó do ông Cao Toàn Mỹ mua tặng vào thời điểm khoảng năm 2012.

Phương Nga: Bị cáo tố cáo ông Cao Toàn Mỹ vi phạm hôn nhân một vợ một chồng

Chủ tọa hỏi: “Lý do vì sao trước đó bị cáo có đơn tố cáo ông Mỹ đến cơ quan quận 7?”.

Phương Nga cho rằng do ông Cao Toàn Mỹ đe doạ bị cáo, gọi điện hăm dọa, đe dọa hành hung, bị cáo muốn anh Mỹ không làm phiền.

Phương Nga thừa nhận tố cao Cao Toàn Mỹ vi phạm hôn nhân một vợ một chồng, tố cáo anh Mỹ hành hung. Tuy nhiên, đơn tố cáo không kèm tài liệu chứng cứ.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo nhận thức thề nào vì vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng”.

Phương Nga trả lời: “Bị cáo không nhận thức được, chỉ nghĩ làm vậy cho anh Mỹ sợ bị phanh phui mà không làm phiền”.

Phương Nga cho rằng chỉ nghĩ ông Cao Toàn Mỹ có vợ rồi mà quen với bị cáo, khi nói vi phạm hôn nhân một vợ một chồng thì ông Mỹ sẽ e ngại. Phương Nga một lần nữa khẳng định quan hệ với ông Cao Toàn Mỹ là quan hệ tình cảm.

Phương Nga khai trong thời gian có quan hệ, ngày nào Cao Toàn Mỹ cũng đến nhà. Thi thoảng người giúp việc tên Linh và Dương Thị Nga chứng kiến, nhưng thường thì giúp việc về rồi ông Mỹ mới tới.

Chủ tọa hỏi: “Những lời khai của bị cáo với luật sư trong lúc tạm giam về việc bị cáo cùng đi du lịch với ông Mỹ, nội dung các lời khai đó có chính xác không?”. Phương Nga cam đoan đúng sự thật.



Minh Nghĩa ngụy trang thư trong đồ ăn để gửi cho Thùy Dung

10h21: Chủ tọa tiến hành xét hỏi nhân chứng Lữ Minh Nghĩa.

Chủ tọa: “Xung quanh hợp đồng mua bán nhà, ông biết sự việc diễn ra vào thời gian nào, trong hoàn cảnh nào không?”

Minh Nghĩa: “Tôi chỉ biết Nga nhờ tôi viết di chúc và xác nhận di chúc vào giữa năm 2014”.

Chủ tọa: “Ông liên hệ như thế nào xung quanh việc gửi thư cho Dung?”

Minh Nghĩa: “Chị Phương có giới thiệu tôi cán bộ trại giam tên Nghĩa nhận và gửi thư”.

Chủ tọa: “Cách ông giao nhận thư thế nào?”

Minh Nghĩa: “Có khi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Trãi, có khi gặp ngoài đường khu quận 1”.

Chủ tọa: “Khi nhận thư, những lá thư này được cất giấu như thế nào?”

Minh Nghĩa: “Cán bộ Nghĩa buộc tròn bao nylon thành 1 cuộn rồi đưa cho tôi”.

Chủ tọa: “Sau khi nhận thư, ông có phải chi phí vật chất gì cho cán bộ này không?”

Minh Nghĩa: “Không! Vì cán bộ đó bảo rằng đồng cảm với Nga và Dung nên muốn giúp”.

Chủ tọa: “Cách gửi thư vào như thế nào?”

Minh Nghĩa: “Tôi viết thư bằng giấy thường, sau đó đưa cho Nghĩa đưa vào”.

Chủ tọa: “Liên hệ như thế nào với cán bộ Nghĩa?”

Minh Nghĩa: “Viết thư xong, gọi nghĩa hẹn gặp Nghĩa ở quán cà phê, thời điểm đưa thư thì kẹp đồ ăn và trái cây vào ngụy trang”.


Toàn cảnh phiên toà qua góc nhìn 360 độ:

Thuy Dung: 'Anh My doi 16,5 ty vi Phuong Nga muon chia tay' hinh anh 5

Phương Nga: Hợp đồng mua bán nhà do Mai Phương hướng dẫn

Chủ toạ: “Theo như bị cáo trình bày, các thỏa thuận liên quan đến hợp đồng mua bán nhà, bị cao khai rằng một số bị cáo tự viết, một số viết theo bà Mai Phương”.

Phương Nga thừa nhận: “Tất cả bị cáo tự viết nhưng có sự tham vấn, hướng dẫn của chị Phương”. Nga cũng cho biết các bản in là do Mai Phương tạo lập, in và mang đến.

Chủ toạ hỏi tiếp: “Trong các bản hợp đồng mua bán căn nhà đường Hùng Vương, đường Trần Não. Và vào ngày 10/10/2013, liên quan đến căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, bị cáo là người trực tiếp đánh máy và in ra hay ai?”. Phương Nga trả lời: “Chị Mai Phương”.

Phương Nga cho biết Nga là người đầu tiên ký, từ tờ giấy hẹn có chữ ký của Cao Toàn Mỹ. Sau đó, Nga chuyển lại cho Mai Phương. Hợp đồng đó, theo Phương Nga, được tạp lập sau thời điểm bị tố cáo (tức sau ngày 1/4 chứ không phải tháng 8). 


Luật sư truy vấn Thùy Dung về những bức thư nylon

10h: Chủ tọa hỏi Thùy Dung: “Người giam chung với bị cáo tên gì?”

Thùy Dung: “Chỉ nhớ là Thùy trang. Không nhớ họ”.

Chủ tọa: “Bị xét xử hay truy tố?”

Thùy Dung: “Bị khởi tố về tội chiếm đoạt tài sản, vào sau bị cáo một tháng”.

Chủ tọa: “Còn người nào chứng kiến việc bị cáo chuyển thư?”

Thùy Dung: “Chị Nguyễn Thị Ngọc Loan, phạm tội môi giới mại dâm, trưởng buồng giam KT15”.

Chủ tọa: “Trong việc chuyển thư, còn ai thực hiện việc này thông qua giám thị này không?”

Thùy Dung: “Không. Bị cáo cam kết và khẳng định lời khai bị cáo hoàn toàn đúng sự thật”.

Chủ tọa: “Trong một thư nylon, bị cáo viết: Vợ không lấy đồng nào, vợ trao cho tiền cho Nga tự liên hệ. Việc Nga có đưa tiền người đó giữ hay tính cách khác Nga có viết trong iMessage, khi công an đến nhà, là vợ đã xóa hết nội dung tin giữa vợ và Nga”.

Thùy Dung: “Chị Phương và Nghĩa, cả 2 đều khuyên bị cáo nên nhận tội. Khi viết thư, bị cáo nghĩ là anh Mỹ và cơ quan điều tra sẽ đọc trước, nên lúc đó bị cáo viết đại ý bị cáo không giữ tiền của Nga, nhưng bị cáo biết tiền ở đâu để tạo sự quan trọng cho mình để được tại ngoại. Sau khi đc tại ngoại sẽ nhờ gia đình chuyển Mỹ 5 tỷ đồng”.

10h5: Chủ tọa hỏi Thùy Dung: “Bị cáo khai về số tiền nhằm múc đích gì?”

Thùy Dung: “Để cơ quan điều tra và anh Mỹ thấy được bị cáo quan trọng vì biết số tiền của Nga để ở đâu và giúp bị cáo tại ngoại”.

Chủ tọa: “Có nội dung bức nào bị cáo nhắn Nghĩa gửi quà cho ai đó không?”

Thùy Dung hỏi lại: “Gửi quà?”

Chủ tọa gợi ý: “Gửi vật chất hay quà cho ai đó?”.

Thùy Dung: “Bị cáo có nói với anh Lữ Minh Nghĩa, nếu như cán bộ Nghĩa có chuyển thư vào giúp thì gửi tiền cà phê cho cán bộ Nghĩa”.

Chủ tọa: “Trong thư gửi vào, Lữ Minh Nghĩa có xác định gửi tiền cà phê cho cán bộ Nghĩa bao nhiêu không?”

Thùy Dung: “Không ạ”.


Phương Nga: Email tình cảm bị phát tán trên mạng là do anh Mỹ gửi bị cáo

10h05: Chủ toạ xét hỏi Phương Nga để làm rõ một số vấn đề chưa làm rõ.

Chủ tọa hỏi: “Một lần nữa bị cáo xác định lại bản chất số tiền 16,5 tỷ nhận từ ông Cao Toàn Mỹ là tiền gì?”. Phương Nga khai: “Bị cáo xin khẳng định là tiền anh Mỹ cho tặng bị cáo”.

Chủ tọa: “Trong tất cả tài liệu giấy tờ liên quan mua bán nhà, bị cáo xác định lại tất cả tài liệu chứng cứ này do ai tạo, thời gian tạo?”.

Phương Nga cho biết: “Tất cả tài liệu một phần do bị cáo tạo lập nên do chị Phương hướng dẫn, một phần do chị Phương mang đến. Thời gian tạo lập là thời gian giap nộp”.

Chủ toạ cũng xác nhận về thời gian tạo lập và giao nộp giấy thoả thuận mua bán nhà.

Phương Nga một lần nữa khẳng định những giấy tờ đó được làm sau thời điểm bị tố cáo.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo xác định tính xác thực của các tài liệu về hợp đồng tình ái như bị cáo khai và các tài liệu phát tán trên mạng?”.

Phương Nga khẳng định: “Email phát tán bị cáo xác nhận đó là do anh Mỹ gửi bị cáo. Còn cam kết thì bị cáo chỉ viết một cam kết và giao anh Mỹ”.

Chủ tọa hỏi tiếp: “Bị cáo có khả năng cung cấp những tài liệu này trong khi điều tra?”. Nga nói: “Không vì bị cáo đang bị tạm giam”.

Chủ tọa hỏi: “Bị cáo còn giữ không?”. Phương Nga cho biết không còn giữ vì nghe lời chị Phương xóa hết rồi, còn cho email để chị Phương tự xóa.


Mẹ Phương Nga theo dõi phần trình bày của con tại tòa.

Thuy Dung: 'Anh My doi 16,5 ty vi Phuong Nga muon chia tay' hinh anh 9

Thùy Dung nói ông Mỹ cho cho nga 16,5 tỷ đồng do quan hệ tình cảm

Liên quan giấy biên nhận tiền, chủ tọa hỏi Thùy Dung: “Sự việc liên quan giấy biên nhận bị cáo viết thời gian nào?”

Thùy Dung: “Theo như bị cáo nhớ là giữa tháng 8 đầu tháng 9/2014”.

Chủ tọa: “Thời điểm bị cáo làm giấy biên nhận cơ quan điều tra đã mời bị cáo lên làm việc chưa?”

Thùy Dung: “Chưa”.

Chủ tọa: “Lý do vì sao làm biên nhận?”

Thùy Dung: “Vì Nga nói theo hướng dẫn của chị Phương thì phải làm giấy giao nhận tiền đã giao cho Cao Toàn Mỹ thì chị Phương mới giúp dù cho cơ quan điều tra gọi”.

Chủ tọa: “Bản chất sự việc 16,5 tỷ đồng này là gì?”

Thùy Dung: “Bị cáo khẳng định là anh Mỹ cho Nga do có quan hệ tình cảm”.

Thùy Dung phủ nhận cáo trạng

9h50: Chủ tọa hỏi Thùy Dung: “Bị cáo xác nhận lại những gì trong cáo trạng đã nêu về hành vi của bị cáo?”.

Thùy Dung: “Bị cáo không có những hành vi như cáo trạng”.

Chủ tọa: “Bị cáo hãy xác nhận những lời khai của bị cáo”.

Thùy Dung: “Tất cả những lời khai của bị cáo từ ngày 29/9/2016 đến khi kết thúc kết luận điều tra đều không đúng”. 

Chủ tọa: “Ở số tiền 16,5 tỷ đồng, bị cáo tham vào việc liên quan đến số tiền này từ khi nào?”

Thùy Dung: “Bị cáo chỉ giúp Nga làm giấy giao nhận tiền với Mỹ”.

Chủ tọa: “Thông qua tài khoản của bị cáo đã nhận tổng cộng bao nhiêu?”

Thùy Dung: “9,5 tỷ đồng ạ”.

Chủ tọa: “Giai đoạn bắt đầu cho tài khoản để nhận tiền?”

Thùy Dung: “Năm 2012 ạ”.

Chủ tọa: “Giấy biên nhận nhận số tiền 8,5 tỷ đồng, bị cáo xác nhận những nội dung chính như thế nào?”

Thùy Dung: “Bị cáo đã viết: ‘Tôi Nguyễn Đức Thùy Dung có thay mặt Trương Hồ Phương Nga nhận 8,5 tỷ đồng để mua nhà cho anh Mỹ. Nhưng phát sinh một số vấn đề nên nay dưới sự chứng kiến của chị Dương Thị Nga tôi trả lại số tiền 8,5 tỷ đồng cho anh Mỹ”.

Luật sư nói: “Trong biên bản này điều tra viên hỏi quá trình bày của Mai Phương, bị can xác nhận có đúng hay không thì bị cáo Nga khai xin giữ im lặng, im lặng là quyền của bị cáo nhưng cũng mất đi quyền chứng minh của bị cáo”.

Luật sư Nam cũng hỏi tiếp: “Sau khi tố cáo anh Mỹ vi phạm chế độ một vợ một chồng và đe dọa, vì sao bị cáo lại rút đơn?”. Phương Nga cho rằng mình đã trình bày vấn đề này.

Luật sư Nam hỏi: “Trong quá trình điều tra, bị cáo cho rằng bà Mai Phương đưa ra kịch bản cho bị cáo, tại sao trong biên bản đối chất có cả luật sư của bị cáo mà bị cáo không nói gì?”. Phương Nga khẳng định: “Vì Viện kiểm sát có dấu hiệu mớm cung cho chị Phương”.

Luật sư hỏi Phương Nga có bị cơ quan cảnh sát điều tra, viện kiểm sát mớm cung không thì cô trả lời không bị ép cung nhưng có sự đe dọa. Phương Nga nói rằng: “Điều tra viên Hùng nói sao im lặng hoài vậy, có tin treo em lên không, treo một tay lên cọc, cho đứng như Chúa Giê Su, có biết chúa Giê Su đứng như thế nào không?”. Ảnh: Hải An.

Trả lời câu hỏi của luật sư Nga có thuê xã hội đen để dằn mặt ông Mỹ hay không, nữ bị cáo nói chỉ thuê vệ sĩ để bảo vệ cho mình. Cô nói trước đó từng bị ông Mỹ uy hiếp nhiều lần.

Sáng 29/6, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga (30 tuổi, ngụ TP Hà Nội) bị cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ đồng ra xét xử.

Một ngày trước, các luật sư bào chữa cho hoa hậu Phương Nga đã gửi đơn kiến nghị khẩn cấp lên TAND TP.HCM và HĐXX. Theo đó, các luật sư kiến nghị huỷ bỏ biện pháp tạm giam, cho bị cáo Phương Nga được tại ngoại và áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Đồng thời, các luật sư cũng đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với nhân chứng Nguyễn Mai Phương. Trước đề nghị này, trao đổi với Zing.vn vào tối 28/6, bà Mai Phương cho biết: "Tôi chẳng có ý kiến gì cả, đó là quyền của họ".

Tại phiên xử ngày 27/6, nhân chứng Mai Phương tố cáo mẹ của Phương Nga đã đưa hối lộ 50 triệu đồng cho quản giáo để được thông cung với con. Bà cũng phủ nhận việc cất giữ 5 bức thư viết trên nylon được cho là của Nguyễn Đức Thùy Dung (28 tuổi, ngụ TP.HCM), người bị cáo buộc tiếp tay cho Phương Nga lừa đảo 16,5 tỷ đồng của ông Mỹ, gửi ra từ trại giam.

Thùy Dung chứng minh kiếm được 2,5 tỷ khi lên tuổi 18

Luật sư hỏi Thùy Dung: “Tại phiên tòa hôm nay bị cáo nói là kinh doanh. Bị cáo có chứng cứ gì về tiền đó là kinh doanh không? Có cửa hàng gì không? Lãi bao nhiêu?”

Thùy Dung: “Bị cáo chỉ kinh doanh không phải dạng hóa đơn”

Luật sư: “Nói ngắn gọn, có tài liệu chứng minh không?”

Thùy Dung: “Bị cáo có tài liệu gián tiếp. Hóa đơn tại nhà bị cáo, hóa đơn có số điện thoại, hóa đơn của khách hàng. Mỗi tháng bị cáo thu được hơn 200 triệu từ việc bán hàng”.

Luật sư hỏi: “Hóa đơn bán hàng hay mua hàng?”

Thùy Dung nói: “Hóa đơn khách hàng mua hàng, bị cáo kẹp vào và chuyển cho khách hàng”.

Luật sư: “Hhóa đơn có chứng minh được đầu vào bao nhiêu? Bán ra bao nhiêu không?”

Thùy Dung: “Chỉ chứng minh bị cáo bán báo nhiêu hàng, thu được bao nhiêu tiền. Điều đó chứng minh bị cáo kiếm đc 2,5 tỷ từ năm 18 tuổi là không vô lý”.

9h29: Luật sư Nguyễn Văn Dũ bắt đầu phần xét hỏi Nguyễn Đức Thuỳ Dung

Luật sư hỏi: “Ngày 21/9/16, bị cáo có được cơ quan lập biên bản có mặt luật sự bảo vệ bị cáo. Lúc đó nếu bị mớm cung, tại sao bị cáo không nói với luật sư của bị cáo, trong giấy biên bản bị cáo cũng nói là khai tự nguyện, tại sao sau đó bị cáo không khiếu nại nếu là bị áp lực, mớm cung?”.

Thuỳ Dung khai: “Bị cáo nhiều lần khai vì chịu sự áp lực của cơ quan điều tra, khi có mặt Viện kiểm sát, bị cáo không nói gì cả. Có luật sư của bị cáo, bị cáo cũng không nói dù tin tưởng luật sư vì muốn kết thúc áp lực nên nhất quyết nghe theo hướng dẫn của cơ quan điều tra”.

Dung cho rằng nếu luật sư xem xét kĩ biên bản thì sẽ thấy sự giống nhau đến từng dấu phẩy, dấu chấm. Làm sao có thể nhớ từng chữ từng dấu từ biên bản này sang biên bản khác, đó là do cơ quan điều tra đọc cho bị cáo viết.

9h33: Luật sư kết thúc phần hỏi bị cáo Dung.

Luật sư hỏi Thùy Dung

9h25: luật sư hỏi Thùy Dung: “Có cửa hàng không, khối lượng giao dịch có ghi chép và có tài khoản tiết kiệm không?

Thùy Dung trả lời: “Có ạ. Ttất cả hóa đơn kinh doanh online cơ quan điều tra đã thu giữ khi khám xét nhà của bị cáo”.

Luật sư: “Trước đây bị cáo khai đã ủy quyền cho Nghĩa tài khoản 3 tỷ động. Nghĩa sử dụng 500 triệu, bị cáo nói sẽ rút số tiền còn lại trả Mỹ. Sau đó, bị cáo nói số tiền đó là kinh doanh mỹ phẩm. Có mâu thuẫn không?”

Thùy Dung nói: “Không hề mâu thuẫn gì hết. Ngày hôm trước bị cáo nói, điều tra viên nói Tùng muốn kết thúc vụ án sớm thì số tiền 6,5 tỷ đồng là của Mỹ. Sau đó, điều tra viên nói bị cáo phải khai mình phải nói số tiền này tiêu xài về việc gì, chi tiết ra. Nhưng 2,5 tỷ đồng là tiền riêng của bị cáo. Hôm qua, điều tra viên

Nguyễn Mạnh Hùng không đồng ý, kêu phải viết là số tiền nói bị cáo bị được chia từ Nga. Viết là số tiền được chia, lừa đảo. Sau này luật sư Phan Hồng Việt nói nói cho bị cáo biết rằng khai như vậy là bị cáo trả ngay cho Mỹ cả lãi phát sinh cho Mỹ. Trước đó bị cáo không biết tháo phán. Bị cáo không hề đươc chia, đó không đúng sự thật”.

Nghĩa đòi giao dịch thư nylon với giá 5 triệu đồng mỗi bức

9h20: luật sư hỏi nói: Tóm lại, anh khai anh Nghĩa chủ động với anh, anh Nghĩa có chuyển lời răn đe của bạn trai của Nga?

Ông Cao Toàn Mỹ: Tôi nhớ không nhầm cuối năm 2015, 2016 gì đấy, Nghĩa khoe có thư nylon từ trại giam đưa ra. Do bản thân ông Nghĩa trực tiếp giao dịch, mỗi bức thư phải tốn 5 triệu đồng. Tôi chưa được tiếp xúc với những bức thư nylon, tôi chưa được nhìn.

Ông Cao Toàn Mỹ cho rằng Nghĩa khoe những bức thư nylon là để “khẳng định vai trò đứng ra dàn xếp, trả tiền giữa các bên”.

Luật sư Trần Thu Nam nhiều lần hỏi Cao Toàn Mỹ: “Anh có muốn khai báo gì thêm nữa không?



Cao Toàn Mỹ: Bạn trai Phương Nga đe doạ tôi

9h16: Luật sư Trần Thu Nam xét hỏi Cao Toàn Mỹ. Luật sư Nam hỏi: “Trong quá trình điều tra ông có gặp Lữ Minh Nghĩa không? Trong hai người ai là người đề nghị gặp nhau, nội dung nói chuyện là gì?”.

Cao Toàn Mỹ trả lời: “Sau khi cơ quan công an khởi tố bị can và tạm giữ thì Lữ Minh Nghĩa chủ động liên lạc trước để trao đổi thông tin. Tôi khẳng định: vai trò Lữ Minh Nghĩa lúc này là người đứng ra dàn xếp việc bị cáo khắc phục hậu quả cho tôi”.

“Ông Lữ Minh Nghĩa tiếp xúc rất tự tin, cung cấp những thông tin cho tôi: diễn biến cảy ra tại cơ quan điều tra và ông Lữ Minh Nghĩa có chuyển lời bạn trai cô Nga gây áp lực cho tôi, lúc đầu chỉ là nhắc nhở”, Cao Toàn Mỹ nói.

Luật sư hỏi tiếp: “Ông có ghi lại cuộc nói chuyện nhưng không dám công bố vì lo ngại ảnh hưởng đến người khác?”. Ông Mỹ nói “Đúng”. Ông Mỹ cho biết có thể công bố để HĐXX nghe riêng. “Lữ Minh Nghĩa chủ động báo trước là bạn trai cô Nga nhắn đe dọa biết hoạt động của tôi”.

Luật sư Nam hỏi: “Anh khai anh Nghĩa chủ động với anh, anh Nghĩa có chuyển lời răn đe của bạn trai của Nga?”



Phương Nga không hoạt động bất động sản

Luật sư Trần Thu Nam (phía ông Cao Toàn Mỹ) hỏi tiếp: Trong bản tường trình ngày 14/11/2014, bị cáo cho biết đã tốt nghiệp tại Liên Bang Nga chuyên ngành thẩm định giá và quản lý tài sản nên có nhiều có quan hệ trong lĩnh vực bất động sản, nên có giúp đỡ bạn bè và Mỹ giao dịch nhà?

Nga trả lời: Bị cáo tốt nghiệp chuyên ngành Thẩm định giá và quản lý tài sản là tài sản nói chung, không phải là bất động sản. Học ngành đó nhưng bị cáo đam mê PR và Marketing. Ở Nga và công ty, bị cáo đều làm việc trong 2 lĩnh vực này.

Luật sư: Vậy bị cáo có hoạt động bất động sản không? Phương Nga trả lời: Nếu hoạt động với ý nghĩa mua bán, giao dịch nhà thì không. Ảnh: Hải An.



Phương Nga: Mai Phương nói bị cáo phải rút đơn tố cáo tình cảm với Cao Toàn Mỹ

Luật sư hỏi: “Bị cáo cho biết ngày 29/9/2014 ngoài biên bản làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo có trực tiếp viết 2 biên bản khác không? Biên bản này bị cáo viết tại cơ quan cảnh sát điều tra hay viết tại nhà rồi mang đi nộp?”.

Sau khi xem qua tài liệu từ luật sư, Phương Nga trả lời: “Đơn tường trình này do bị cáo viết. Chị Mai Phương nói với bị cáo phải rút lại đơn tố cáo tình cảm anh Mỹ và giải thích vì sao bị cáo lại tố anh Mỹ về chuyện tình cảm. Nên ở cuối đơn bị cáo phải nói rằng do bị cáo vừa phẫu thuật xong, tinh thần không ổn định. Đó là hoàn cảnh viết ra những lá đơn này”.

Luật sư Nam hỏi tiếp: “Trong quá trình bị cáo nộp tài liệu cho cơ quan điều tra. Ngoài bị cáo tự nộp thì bị cáo có nhờ ai nữa không?”. Phương Nga nói: “Bị cáo nhờ chị Phương, anh Hải xe ôm và anh Sơn”. Phương Nga cũng từ chối trả lời câu hỏi tại sao lại nộp giấy tờ giả.

Luật sư hỏi: “Hôm đó nếu ở cơ quan cảnh sát điều tra được hướng dẫn như thế nào?”. Phương Nga cho rằng ngày nào cũng gặp Mai Phương. “Chị Phương hướng dẫn qua điện thoại hoặc viber”. Luật sư hỏi tiếp: “Mai Phương hướng dẫn bằng cách nhắn tin rồi bị cáo chép lại. Hay hướng dẫn trước rồi bị cáo chép lại?”. Phương Nga trả lời: “Bị cáo không thể nhớ. Có thể bị cáo chép lại, hoặc nhớ lại lời hướng dẫn của chị Mai Phương, điều đó không có gì vô lý cả”.

Luật sư xác nhận chữ ký của Phương Nga. Ảnh: Hải An.


Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng trước câu hỏi của luật sư Cao Toàn Mỹ

Luật sư Nam xét hỏi Phương Nga về nguồn gốc con dấu trong tài liệu. Tuy nhiên, với câu hỏi này Phương Nga xin giữ quyền im lặng.

Luật sư Nam trưng bằng chứng văn bản có chữ ký của Cao Toàn Mỹ, Dương Thị Nga và hỏi: "Biên bản ghi nhận tại nhà bị cáo có 25 tờ giấy có chữ ký của bị cáo. Những tài liệu này có chữ ký giả của ông Cao Toàn Mỹ. Ai là người ký?". Phương Nga tiếp tục giữ quyền im lặng với câu hỏi này. Tuy nhiên Phương Nga nói thêm: "HĐXX chắc chắn sẽ hiểu sự im lặng của bị cáo".

Luật sư Nam cũng cho Phương Nga đưa hai giấy hẹn của Cao Toàn Mỹ và hỏi về con dấu trên đó. Phương Nga tiếp tục giữ im lặng.

Luật sư công bố một đơn tường trình của Phương Nga. Ảnh: Hải An.

Phương Nga: "Bị cáo thuê xã hội đen để bảo vệ, không phải làm anh Mỹ rút đơn"

Luật sư Trần Thu Nam hỏi Phương Nga có việc thuê xã hội đen để dằn mặt Mỹ?

Trả lời câu hỏi này, Phương Nga cho rằng luật sư hỏi không đúng vấn đề. "Bị cáo không thuê xã hội đen. Bị cáo bị anh Mỹ uy hiếp nhiều lần, trực tiếp có, gián tiếp có, anh Mỹ cũng có trực tiếp đe dọa. Bị cáo muốn báo công an nhưng công an không thể bảo vệ cho bị cáo 24/24. Nên bị cáo đã nhờ luật sư Trịnh Đức Duy giới thiệu cho bị cáo thuê vệ sỹ bảo vệ cho bị cáo. Nhưng bị cáo cũng không thể tin tưởng vệ sỹ sẽ hết mình cho bị cáo. Sau đó, có người bạn khuyên bị cáo thuê xã hội đen. Người đó nói rằng nếu xảy ra vấn đề xã hội đen sẽ đứng ra nhận bị cáo là em của họ. Mục đích của bị cáo không phải làm anh Mỹ rút đơn".

Phương Nga cho biết mình không có mâu thuẫn với Lữ Minh Nghĩa. Liên quan đến lời khai của Lữ Minh Nghĩa về việc Phương Nga thuê người đằn mặt Cao Toàn Mỹ, Phương Nga khẳng định chưa bao giờ bàn với anh Nghĩa về xã hội đen. "Nghĩa không hề biết bị cáo đến đó để đe dọa anh Mỹ hay bảo vệ anh Mỹ. Bị cáo không biết ai nói cho Nghĩa là như thế. Rằng cứ gặp là đe dọa, không biết có phải là do Nghĩa suy đoán như thế không".

Luật sư Trần Thu Nam của ông Cao Toàn Mỹ đưa một số văn bản cho Phương Nga xác nhận. Ảnh: Hải An.

8h45, luật sư hỏi Phương Nga: Mục đích bị cáo nhờ người giúp việc Dương Thị Nga làm con dấu giả? Nga nói rằng, không biết mục đích do Phương nhờ làm. Bị cáo Phương Nga đề nghị luật sư nói toàn bộ vấn đề.

Khi luật sự hỏi về con dấu thì Nga xin phép không trả lời.

Phương Nga phản ứng lại câu hỏi của luật sư Cao Toàn Mỹ

8h40: HĐXX bắt đầu phiên xử. Luật sư Trần Thu Nam xét hỏi bị cáo Phương Nga. Luật sư trưng ra bằng chứng về con dấu giả mà Phương Nga nhờ người giúp việc đi làm. Luật sư Nam hỏi: "Mục đích bị cái nhờ người giúp việc Dương Thị Nga làm con dấu giả?".

Phương Nga xin trình bày rõ sự việc. Theo Nga, Mai Phương chỉ dẫn bị cáo làm, không biết mục đích. "Bị cáo đề nghị luật sư nói toàn bộ vấn đề chứ không nói một phần sự việc như vậy", Phương Nga thẳng thắn.

Luật sư Nam hỏi tiếp: "Đây có phải con dấu bị cáo nhờ người giúp việc làm không?". Phương Nga đáp lại: "Bị cáo xin phép không trả lời câu nỏi".

Khi vừa bước xuống xe thùng, mẹ bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã lại gần động viên Dung. Ảnh: Hải An.

Hoa hau Phuong Nga: 'Bi cao thue ve si vi bi anh My uy hiep nhieu lan' hinh anh 6

Yêu cầu triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng

Trao đổi sáng 29/6, luật sư Nguyễn Văn Quynh (Đoàn Luật sư Hà Nội, người bào chữa cho Phương Nga) cho biết ông đã nộp đơn kiến nghị khẩn cấp đến TAND TP.HCM và HĐXX vụ án hoa hậu Phương Nga để yêu cầu triệu tập điều tra viên Nguyễn Thanh Tùng.

Theo ông Quynh, với những bằng chứng không thể chối cãi cứ dần dần được hé lộ trước ánh sáng công lý, ông tin rằng thân chủ của mình bị hàm oan.

Liên quan vụ án, khi phóng viên hỏi về bản "hợp đồng tình ái", luật sư Trịnh Vĩnh Phúc (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết nếu điều đó có thật thì là quan hệ mua bán, trao đổi. Quan hệ của hợp đồng này là hợp đồng trái pháp luật, phi đạo lý nên lúc đó HĐXX có thể tuyên hợp đồng vô hiệu.

Phóng viên tham gia phiên xử hoa hậu Phương Nga đông kỷ lục

8h24: Hai bị cao Phương Nga và Thuỳ Dung được đưa vào phòng xử án. Phiên xử hôm nay tập trung số lượng phóng viên đông kỷ lục. Các phóng viên ngồi bên dưới, tập trung hai bên phòng xử án.

Nhiều người dân cũng có mặt từ sớm để tham gia phiên xử. Diện tích phòng xử quá hẹp, do vậy, bảo vệ phải mời một số người ra ngoài, ưu tiên ghế ngồi cho những người có nhiệm vụ tại phiên toà.

Luật sư của Cao Toàn Mỹ và Trương Hồ Phương Nga cũng đã có mặt đầy đủ cùng với nhân chứng Lữ Minh Nghĩa, bà Hồ Mai Phương (mẹ Phương Nga).

Gần 8h, bị cáo Trương Hồ Phương Nga được lực lượng làm nhiệm vụ áp giải đến tòa. Ảnh: Hải An.



Theo Zing

Hoa hậu Phương Nga

Cao Toàn Mỹ


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.