Tin "thánh nổ", trụ trì chùa bị lừa gần 1 tỷ đồng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang xác định, người đàn ông tên Samari lừa đảo tại chùa Phước Hải là Lê Thanh Vân.

Chiều 20/3, Đại tá Bùi Bé Năm - Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Lê Thanh Vân (57 tuổi, ngụ huyện Long Thành, Đồng Nai để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
 
lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, an giang, lừa từ thiện, xây chùa
Nghi can Vân tại cơ quan công an

Theo điều tra ban đầu, tháng 1/2017, ông Lê Văn Bình (52 tuổi, pháp danh Thích Tinh Thường) - Trụ trì chùa Phước Hải (thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên) đến cơ quan công an trình báo bị đối tượng lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 955 triệu đồng.

Ông Bình trình bày, tháng 2/2016, có một người đàn ông tự xưng là Samari (quê Đắk Lắk) đến chùa Phước Hải quay phim, chụp hình.

Qua trò chuyện, người đàn ông này cho biết có cha mẹ đang sinh sống ở Pháp và rất sùng bái đạo Phật nên muốn quyên góp 70 tỷ đồng, để xây cất chùa Phước Hải. Lúc này, ông Bình đồng ý. Sau đó, người đàn ông lạ mặt để lại số điện thoại di động, để ông Bình tiện trao đổi công việc.

Sau nhiều lần nói chuyện, Samari yêu cầu chùa Phước Hải chuyển tiền để đóng phí làm hồ sơ nhận tiền tài trợ xây chùa.

Từ tháng 2 – 3/2016, thay mặt chùa, ông Bình đã 39 lần chuyển tiền, tổng cộng 955 triệu đồng vào tài khoản do người đàn ông tên Samari cung cấp. Sau khi nhận tiền, người đàn ông tên Samari tắt máy điện thoại, lúc này ông Hải mới biết mình bị lừa đảo nên đến công an trình báo.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời thành lập Ban chuyên án truy xét, điều tra vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh An Giang xác định, người đàn ông tên Samari lừa đảo tại chùa Phước Hải là Lê Thanh Vân.

Ngày 12/3, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Vân, khi y đang ở tại một nhà trọ trên đường Lữ Gia, phường 9, TP Đà Lạt.

Trước những chứng cứ của cơ quan công an, người đàn ông này đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra, Vân còn khai đang cùng Ngô Ngọc Tuấn An (25 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) chuẩn bị kế hoạch để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 2 ngôi chùa ở Lâm Đồng và Quảng Trị.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra vụ án.

Theo Hoài Thanh (VietNamNet)


lừa đảo

thánh nổ

trụ trì


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.