Tóm gọn 18 hung thủ chém chết người

Hôm qua (19/2), ông Huỳnh Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) - cho biết, sau 2 ngày truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt được 18 đối tượng liên quan việc chém chết ông Nguyễn Văn Tùng (51 tuổi, ngụ tại thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn).

Hôm qua (19/2), ông Huỳnh Tấn Tài - Phó Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (Kon Tum) - cho biết, sau 2 ngày truy tìm, cơ quan điều tra đã bắt được 18 đối tượng liên quan việc chém chết ông Nguyễn Văn Tùng (51 tuổi, ngụ tại thôn Nhơn Nghĩa, xã Sa Nhơn).

Địa phương xảy ra vụ việc
Địa phương xảy ra vụ việc

Trước đó, chiều 17/2, trong khi đánh bài ăn tiền tại xã Sa Nhơn, nhóm thanh niên của địa phương có mâu thuẫn với nhóm thanh niên ngụ tại thành phố Kon Tum. Đến tối cùng ngày, nhóm thanh niên ngụ tại thành phố Kon Tum gọi thêm đồng bọn từ thành phố đi trên hai xe taxi lên để giải quyết mâu thuẫn.

Tuy nhiên khi lên tới nơi, không gặp ai, bọn chúng gặp ông Nguyễn Văn Tùng người trong xóm, không liên quan đến mâu thuẫn của hai bên, đang bốc khoai mì phía trước cửa nhà, liền bị nhóm này dùng dao chém chết. Sau khi gây án mạng, lực lượng chức năng đã tiến hành vây bắt 15/18 đối tượng trong nhóm thanh niên này, các đối tượng còn lại lần lượt sa lưới trong 2 ngày còn lại.

Đây là vụ án thứ 2 trong 1 tuần qua trên địa bàn huyện Sa Thầy xảy ra án mạng vì liên quan đến bài bạc. Trước đó, ngày 13/2, bà Đặng Thị Mai sau khi thua bài đã về nhà để lấy tài sản thì bị chồng là Đinh Thành Đô (41 tuổi, ngụ thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy) phát hiện nên đã dùng dao chém chết.

Theo Pháp luật Việt Nam


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.