Tông chết cháu bé, tài xế nhẫn tâm lái xe bỏ chạy

Chạy với tốc độ nhanh, tài xế tông mạnh vào cháu bé sau đó đạp ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh trên đường.

Chạy với tốc độ nhanh, tài xế tông mạnh vào cháu bé sau đó đạp ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân bất tỉnh trên đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều 15/8 tại đường nội bộ, khu dân cư phố Đông B, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là cháu Nguyễn Tấn Sang (10 tuổi, học sinh lớp 3 trường tiểu học Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
 
Cuối giờ chiều, cháu Sang ra đường tắm mưa thì bất ngờ một chiếc xe tải đông lạnh màu trắng lao tới vun vút rồi tông mạnh khiến cháu đập đầu xuống đường bất tỉnh tại chỗ. Sau khi gây tai nạn, tài xế không xuống xe đưa nạn nhân đi cấp cứu mà đạp ga bỏ chạy, bỏ mặc nạn nhân nằm bất động trong mưa.
 

Anh Nguyễn Mạnh Hùng, cha cháu Sang chờ nhận thi thể con tại
nhà đại thể bệnh viện đa khoa Dĩ An

Anh Nguyễn Thường, người dân sống ở đây kể lại: “Do trời mưa và xe chạy quá nhanh nên tôi không kịp nhìn biển số xe, chỉ thấy được số đầu là 54Y”.

Ngay sau đó, cháu Sang được một số người dân sống gần đây đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Dĩ An nhưng do bị chấn thương quá nặng nên cháu đã tử vong sau đó.

Tối cùng ngày bố mẹ cháu Sang chờ tại nhà đại thể của bệnh viện để nhận xác con, họ kêu gào thảm thiết trước cái chết đột ngột của con trai.

Hiện công an TX Dĩ An đang điều tra truy bắt tài xế gây tai nạn bỏ trốn.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.