Tông chết người, bỏ mặc nạn nhân để phi tang hàng lậu

Sau đám tang của anh trai, anh Vũ chở người thân ra ga tàu thì bị xe tải chở hàng tông chết tại chỗ.

 Sau đám tang của anh trai, anh Vũ chở người thân ra ga tàu thì bị xe tải chở hàng tông chết tại chỗ.

Quảng Trị, tai nạn, chết người, tông xe

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17 giờ ngày 22/5, trên tỉnh lộ 64 đoạn đi qua xã Triệu Long, Triệu Phong (Quảng Trị).

Nạn nhân là anh  Hàn Minh Vũ (SN 1973, trú xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong).

Khoảng thời gian trên, anh Vũ chạy xe máy BKS 74D1-06518 chở người thân từ nhà lên TX Quảng Trị để lên tàu vào Nam sau khi lo ma chay đám tang anh trai. Khi đến địa điểm trên thì va chạm với xe tải mang BKS 74C-00934 (chưa rõ danh tính lái xe)  chạy hướng ngược lại. Hậu quả, anh Vũ chết ngay tại chỗ.

Điều đáng nói, chiếc xe gây tai nạn xong đã dửng dưng bỏ mặc nạn nhân nằm giữa đường để dỡ hàng hóa trên xe xuống bên đường che bạt giấu. Tại hiện trường, chủ xe và lái xe đã bỏ trốn. Số hàng hóa bốc xuống vệ đường gồm đường kính trắng, sữa Ensure, bò húc... tất cả có xuất xứ từ Thái Lan. Theo người dân, khả năng đây là hàng lậu được mua từ cửa khẩu Lao Bảo.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Phong tiếp tục làm rõ.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.