Tổng giám đốc làm giả 12 visa

Thắng nhận tiền, hứa lo thủ tục nhập cảnh Anh, Australia, Canada, Hàn Quốc cho nhiều người. Tuy nhiên, tại sân bay, visa của khách bị cơ quan công an phát hiện là giả.

Thắng nhận tiền, hứa lo thủ tục nhập cảnh Anh, Australia, Canada, Hàn Quốc cho nhiều người. Tuy nhiên, tại sân bay, visa của khách bị cơ quan công an phát hiện là giả.

Ngày 17/9, Công an Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam Vũ Trọng Thắng (49 tuổi, ở quận Lê Chân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Thắng thừa nhận lập 2 công ty về du lịch và xuất nhập khẩu, giữ chức Tổng giám đốc. Tuy nhiên, các doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh mà chỉ là bình phong cho anh ta lừa đảo. Tháng 5, Thắng nhận tiền làm dịch vụ nhập cảnh Vương quốc Anh cho Lê Văn Trường (25 tuổi ở quận Hải An). Tuy nhiên, cảnh sát phát hiện visa của anh này là giả.


Visa giả bị phát hiện.


Nhà chức trách xác định, 11 người khác muốn tới Anh, Australia, Canada, Hàn Quốc cũng bị Thắng lừa bằng chiêu trên sau khi đã giao tổng cộng 80.000 USD (tương đương 1,7 tỷ đồng).

Khi hành vi bị lật tẩy, Thắng trốn khỏi Hải Phòng, tới sống ở Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh... Cơ quan công an tiếp tục làm rõ những người liên quan vụ làm giả visa này.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.