Trả giá đắt vì môi giới "tươi mát" qua mạng xã hội

Căn cứ vào lời khai của Ngân, ngày 5-4, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Duy Hùng, Văn Hùng và Hải.

Ngày 19-12, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Môi giới mại dâm"quy định tại điều 255 BLHS, đối với 4 bị cáo: Hoàng Duy Hùng, sinh ở 2/48/280 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân; Nguyễn Thị Tuyết Ngân, sinh 1999, ở thôn 7, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng; Vũ Văn Hải, sinh 1994 và Hoàng Văn Hùng, sinh 1993, cùng ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, Hải Dương...
 
Trả giá đắt vì môi giới "tươi mát" qua mạng xã hội
Ngân và Hùng

Theo cáo trạng, vào lúc 16h40 ngày 4-4, cơ quan điều tra CATP Hải Phòng bắt quả tang Phạm Ngọc Bích, sinh 1992, ở Quán Trữ, Kiến An, đang bán dâm cho Nguyễn Văn H., ở Đằng Giang, Ngô Quyền, tại phòng số 302, khách sạn Green, ở số 5, Quán Nam, Lê Chân, cùng với Nguyễn Thị Tuyết Ngân là người môi giới bán dâm ở trước cửa khách sạn.

Căn cứ vào lời khai của Ngân, ngày 5-4, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Duy Hùng, Văn Hùng và Hải.

Kết quả điều tra làm rõ: Duy Hùng có đứng ra tổ chức cho một số nhân viên nữ đi phục vụ tiệc, đi hát karaoke và cho thuê xe ô tô. Hùng đăng quảng cáo trên mạng internet nên có nhiều người gọi điện hỏi về việc mua bán dâm.

Thấy việc làm ăn thuận tiện, Duy Hùng đã nảy sinh ý định môi giới bán dâm để hưởng lợi.

Duy Hùng sử dụng ĐTDĐ và máy tính tạo lập các trang quảng cáo với hình ảnh các cô gái mặc trang phục hở hang khoe cơ thể, kèm các dòng chữ quảng cáo nhận "đi khách", giá tiền, địa điểm bán dâm và số điện thoại liên lạc để đăng tải lên các trang mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Wechat.

Sau khi đăng tải các nội dung quảng cáo trên mạng, có nhiều gái bán dâm liên lạc với Duy Hùng để đăng ký "hành nghề".

Duy Hùng đã thống nhất với 6-7 gái bán dâm về cách thức, nội dung thực hiện, cụ thể: Khi có người mua dâm, Duy Hùng sẽ thỏa thuận giá cả từ 1-2 triệu đồng/lần, địa điểm mua dâm thường ở khách sạn Green hoặc Hoàng Tùng.

Người mua dâm tự thuê và thanh toán tiền phòng. Sau đó, Duy Hùng báo lại cho gái bán dâm về thời gian, địa điểm, số tiền bán dâm.

Nhận điện của Duy Hùng, gái bán dâm sẽ đến địa điểm bán dâm cho khách và thu tiền. Số tiền thu được, gái bán dâm phải trả cho Duy Hùng một nửa.

Thời gian đầu một mình Duy Hùng thực hiện các công đoạn. Đến tháng 12-2015, Duy Hùng thuê Ngân làm nhiệm vụ nghe và trả lời điện thoại để thỏa thuận, giao dịch giá cả, hẹn địa điểm, điều gái bán dâm và thu tiền từ gái bán dâm, rồi đưa lại cho Duy Hùng.

Thời gian ngắn quen nhau, Duy Hùng và Ngân sống với nhau như vợ chồng, thường xuyên ăn nghỉ tại một số khách sạn sang trọng trên địa bàn thành phố.

Đến cuối tháng 3-2016, Duy Hùng thuê Văn Hùng và Hải làm nhiệm vụ sử dụng điện thoại, máy tính đăng tải các quảng cáo lên mạng để môi giới bán dâm.

Chiều 4-4, Văn Hùng và Hải đến quán điện tử ở đường Nguyễn Bình để đăng tải các trang quảng cáo trên mạng.

Đến 15h30 cùng ngày, Ngân nhận được điện của Vũ Ngọc Hải, thỏa thuận việc mua bán dâm cho Hải và 2 người bạn, mức giá thỏa thuận một lần mua dâm là 1,5 triệu đồng/người.

Ngân hẹn Hải đến khách sạn Green để thực hiện mua, bán dâm.

Sau đó, Ngân điện thoại cho Phạm Ngọc Bích và Linh (ngoài 20 tuổi, không rõ lai lịch), bảo đến khách sạn Green bán dâm cho khách và dặn thu tiền của một khách mua dâm là 1,5 triệu đồng.

Khi Ngân đang đợi ở khách sạn Green chờ thu tiền từ gái bán dâm thì bị công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng gồm 1 bao cao su chưa qua sử dụng, 2 triệu đồng, 5 ĐTDĐ của Ngân và khách mua dâm.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 13 ĐTDĐ của các bị cáo. Tiến hành kiểm tra điện thoại của các bị cáo, đều tìm thấy các trang quảng cáo có hình ảnh và nội dung liên quan đến việc môi giới mại dâm.

Trong đó, có một số nick name như: "Green Club Gái Gọi Hải Phòng", "Cave Hải Phòng", "Ruby Club Gái Gọi", "Thùy Anh Bebe", "Thu Xinh", "Linda Trang Đài"...

Bên cạnh đó, các bị cáo còn đăng tải nội dung tuyển "nhân viên" (gái bán dâm) với các điều kiện như: trẻ, cao ráo, trắng, xinh, dễ thương, hiểu rõ "công việc" trong các "tiệc nhạy cảm", "tiệc lịch sự", "tour du lịch"... với thỏa thuận cát-xê khá hấp dẫn, từ 400.000 đồng đến 20 triệu đồng/lần…

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX đã làm rõ vai trò, hành vi môi giới mại dâm của các bị cáo, phù hợp với tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án.

Trong đó, bị cáo Duy Hùng khai nhận: Sau khi gái bán dâm liên hệ qua điện thoại, Duy Hùng bố trí cho Ngân gặp mặt tại các quán cà phê để Ngân thực hiện việc môi giới mại dâm.

Duy Hùng là người thanh toán tiền đăng quảng cáo, chi phí ăn uống, sinh hoạt, tiền điện thoại, tiền nhà cho Ngân, Hải và Văn Hùng.

Bị cáo Ngân khai nhận, tháng 12-2015, Ngân lên mạng và gọi vào số điện thoại của Duy Hùng xin làm việc, được Duy Hùng đồng ý và giao nhiệm vụ nghe, trả lời điện thoại của người gọi đến, với mức lương 3 triệu đồng/tháng.

Duy Hùng thuê Ngân, Văn Hùng và Hải giúp sức trong việc tạo lập, đăng tải bài viết quảng cáo, trả lời điện thoại khi khách có nhu cầu mua dâm gọi đến; đồng thời bố trí gái bán dâm đến địa điểm đã hẹn để thực hiện "hợp đồng" mua bán dâm…

Các bị cáo Văn Hùng và Hải khai nhận phù hợp với tài liệu điều tra và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, cũng như lời khai các bị cáo khác.

Trên cơ sở xem xét toàn diện vụ án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Duy Hùng 54 tháng tù; Nguyễn Thị Tuyết Ngân 36 tháng tù; Vũ Văn Hải 36 tháng tù; Hoàng Văn Hùng 42 tháng tù, đồng phạm tội "Môi giới mại dâm: theo điều 255 BLHS.

Chỉ vì lười lao động, lại thích "ăn bát vàng", các bị cáo đã coi thường pháp luật, kinh doanh môi giới hàng "tươi mát" nên đã phải trả giá quá đắt.

Theo An Ninh Hải Phòng


gái bán dâm

mua dâm

môi giới bán dâm


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.