Triệt phá lò sản xuất súng bút đầu tiên ở đất Cảng

CA quận Lê Chân (Hải Phòng) vừa triệt phá được đường dây sản xuất súng bút. Theo đó, cơ quan CSĐT đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Võ Tiến Đạt về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng.

CA quận LêChân (Hải Phòng) vừa triệt phá được đường dây sản xuất súng bút. Theo đó, cơquan CSĐT đã hoàn thành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Võ Tiến Đạtvề tội tàng trữ trái phép chất ma tuý và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán tráiphép vũ khí quân dụng.

Triệt phá lò sản xuất súng bút đầu tiên ở đất Cảng
Tên Võ Tiến Đạt

Trước đó, lúc 0h30ngày 13/3/2010, tổ tuần tra CSCĐ - CA TP phát hiện Võ Tiến Đạt (24 tuổi) ở số4/11 đường Đông Khê, phường Đông Khê, Ngô Quyền, phóng xe máy BKS: 16P9-2992không đội mũ bảo hiểm trên đường Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân, nên phát lệnh kiểmtra nhưng Đạt vứt xe bỏ chạy.

Ngay lập tức, Đạt bịbắt giữ gần nhà số 3/96 Tôn Đức Thắng cùng 5 gói nilon (3 gói ma túy đá và 2 góiđựng 7 viên ma túy tổng hợp) cùng 6 khẩu súng bút. Sau đó, tổ tuần tra bàn giaoĐạt cho CAP Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ.  

Tại cơ quan CA, Đạtkhai nhận, lúc 0h ngày 13/3, Đạt đi xe máy mang theo ma tuý đá, thuốc lắc cùng10 khẩu súng bút đến nhà Nguyễn Ánh Dương (tức Tuấn, 33 tuổi), ở 114/104 Tôn ĐứcThắng để cho Tuấn mượn 4 khẩu và sau đó đi thuê nhà nghỉ để rủ bạn đến cùng sửdụng ma tuý.

Sau khi đưa cho Tuấn4 khẩu súng cùng 4 viên đạn, hắn phóng xe ra đường Tôn Đức Thắng thì bị bắt giữ.Số ma tuý trên Đạt mua qua bạn là Phạm Xuân Trường (tức Chiến Đỏ, 27 tuôi), ở183/239 Lê Lợi, Ngô Quyền, với giá 700.000 đồng để sử dụng. Số ma tuý tổng hợpvà ma tuý đá qua giám định có tổng trọng lượng 4,6807 gam.

Đầu tháng 10/2009,do quen và thấy Phạm Quang Tú, ở ngõ 112 Ngô Quyền có khẩu súng bút nên Đạt mượnvề làm mẫu rồi đem đến xưởng cơ khí Trường Thuộc ở chân cầu An Dương (do NguyễnVăn Thuộc, ở 435 Tôn Đức Thắng làm chủ), thuê thợ cơ khí của xưởng làm theo mẫunhưng không ai làm được và bán cho Đạt 1 khẩu súng bút chưa hoàn thiện với giá300.000 đồng rồi giới thiệu Đạt đến nhà ông Minh, ở phố Đình Đông.

Đạt đã gặp và thuêông Minh làm phần thân 10 khẩu súng với giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng/1khẩu. Khi có được vỏ súng, Đạt đem đến xưởng cơ khí của ông Nguyễn Văn Tuân,sinh 1951, ở 84/51 Dư Hàng thuê phay rãnh quy lát trên thân súng với giá 20.000đồng/chiếc. Sau đó Đạt ra chợ Sắt và phố Quang Trung mua lò xo, vít... về lắpráp hoàn thiện súng.

Khám xét khẩn cấpnơi ở của Nguyễn Ánh Dương, cơ quan điều tra còn thu được 5 hộp đạn và 1 thânsúng. Hiện đối tượng này đã trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đã ra lệnhbắt khẩn cấp và xử lý sau.

Căn cứ vào tài liệu,chứng cứ thu thập được, ngày 15/8/2010, Cơ quan CSĐT Công an quận Lê Chân đãhoàn thành kết luận điều tra vụ án và đề nghị truy tố Võ Tiến Đạt về tội tàngtrữ trái phép chất ma tuý và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khíquân dụng.

Theo An ninh HảiPhòng



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.