Truy nã đại úy dỏm lừa hàng chục triệu của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng

Thanh niên thất nghiệp lên mạng mua quân phục giả và mạo danh đại úy quân đội lừa tiền 2 phụ nữ ở Đà Nẵng.

Ngày 24/12, Công an quận Hải Châu (TP. Đà Nẵng) vừa quyết định truy nã bị can Lương Ngọc Long (35 tuổi, trú Thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy nã đại úy dỏm lừa hàng chục triệu của 2 phụ nữ ở Đà Nẵng-1Đại úy "dỏm" Lương Ngọc Long

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Ngọc Long về Hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, đầu tháng 2/2021, Lương Ngọc Long từ Gia Lai xuống TP. Đà Nẵng tìm việc làm.

Trong lúc thất nghiệp, Long lên mạng xã hội tìm mua 3 bộ quân phục, trong đó có 2 bộ quân phục thường dùng mùa hè, 1 bộ quân phục dã chiến, đặt làm 1 bảng tên Lương Ngọc Long, 1 mũ đồng phục, cầu vai quân hàm đại úy và phù hiệu của quân chủng phòng không không quân… với giá 750.000 đồng.

Long tiếp tục lập nhiều tài khoản Facebook, TikTok để đăng tải những hình ảnh liên quan hoạt động của một số đơn vị quân chủng phòng không không quân.

Sau khi dựng lên hồ sơ sĩ quan quân đội dỏm, Long kết bạn với chị L. tại TP. Đà Nẵng qua Tik Tok, Long mạo danh là đại úy quân đội và độc thân.

Sau vài ngày yêu nhau qua mạng, chị L. cho Long mượn 4 triệu đồng, 1 ĐTDĐ hiệu One Plus 8Pro. Tổng trị giá khoảng 24 triệu đồng.

Cuối tháng 3/2021, Long tiếp tục kết bạn với chị S. tại TP. Đà Nẵng. Chỉ trong thời gian ngắn, Long mượn chị S 57 triệu đồng rồi cắt liên lạc.

Sau khi bị cơ quan CSĐT khởi tố, Long bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo Baogiaothong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://www.baogiaothong.vn/truy-na-dai-uy-dom-lua-hang-chuc-trieu-cua-2-phu-nu-o-da-nang-d577151.html?fbclid=IwAR2usNlYnA0vHic1B1KRsZCRt9UT2TC5u7_YzQMOEbn1Q4cnOJaeitkMwwQ

lừa tiền


Thông tin người sử dụng đất được ghi trên sổ đỏ như nào theo quy định mới?
Dự thảo Thông tư quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (Sổ đỏ, Sổ hồng) và hồ sơ địa chính đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến quy định cụ thể thông tin người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được ghi Giấy chứng nhận.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.