Vì sao BS Tường chưa bị khởi tố tội giết người?

Xung quanh việc xác định tội danh của bác sỹ ném xác nạn nhân đã gây ra những tranh cãi nhiều chiều từ dư luận và chính trong giới luật sư.

 Xung quanh việc xác định tội danh của bác sỹ ném xác nạn nhân đã gây ra những tranh cãi nhiều chiều từ dư luận và chính trong giới luật sư.

Quan điểm đồng tình

Như PV đã đưa tin, sau khi vụ việc được phát giác, ngày 22/10, Công an Hà Nội khởi tố vụ án giết người, tạm giữ bác sỹ Nguyễn Mạnh Tường và nhân viên bảo vệ Đào Quang Khánh để điều tra làm rõ.

Cát Tường; giết người; thẩm mỹ

Theo LS Huỳnh, việc chưa tìm được thi thể nạn nhân để giám định nguyên nhân chết thì không thể làm rõ động cơ của bị can là giết người.

Sau 10 ngày tìm kiếm, thi thể nạn nhân Lê Thị Thanh Huyền vẫn chưa được tìm thấy.

Trả lời báo chí tại hành lang Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - GĐ Công an Hà Nội cho hay, phải tìm bằng được thi thể nạn nhân thì mới xác định được tội danh.

Đến tối 31/10, Công an Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tường về 2 tội "Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác" (theo Điều 242 Bộ luật hình sự) và "Hành vi xâm phạm thi thể" (theo Điều 246 Bộ luật hình sự).

Ngoài ra, Đào Quang Khánh (SN 1996, nhân viên bảo vệ Thẩm mỹ viện Cát Tường) cũng bị khởi tố về hành vi "xâm phạm thi thể".

Quanh việc xác định tội danh của bác sỹ Tường và đồng phạm, đã có những ý kiến khác nhau trong dư luận và trong cả giới luật sư.

Sáng 1/11, trao đổi với VietNamNet, luật sư Phạm Văn Huỳnh - Trưởng Văn phòng luật sư Tâm Đức (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho rằng: Tại thời điểm này, Công an Hà Nội khởi tố 2 bị can Tường và Khánh như nêu trên là có căn cứ.

Theo lời ông Huỳnh, bác sỹ Tường đã phạm tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác và đã gây hậu quả rất nghiêm trọng khi làm chị Huyền tử vong.

Vậy nên, ông bác sỹ này sẽ bị định khung ở khoản 3, Điều 242 Bộ luật hình sự với mức án tù phải chịu là từ 7- 15 năm tù giam.

Cũng theo lời ông Huỳnh, hai bị can Tường và Khánh bị khởi tố tội Vi xâm phạm thi thể theo Điều 246, Bộ luật hình sự cũng hoàn toàn có cơ sở.

Luật sư Huỳnh cho biết thêm: Tại thời điểm này, chưa có căn cứ để khởi tố bị can tội giết người, bởi cho đến nay vẫn chưa tìm ra động cơ, nguyên nhân của bị can giết nạn nhân.

Việc chưa tìm được thi thể nạn nhân để giám định nguyên nhân chết thì không thể làm rõ động cơ của bị can là giết người, mà chỉ có thể xác nhận bị can phạm tội là do vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

“Khi nào tìm thấy xác nạn nhân để tiến hành giám định pháp y, khi đó cơ quan điều tra có thể chuyển hướng điều tra, có quyền thay đổi tội danh của bị can”, lời luật sư Huỳnh.

“Không tìm thấy xác vẫn có thể khởi tố tội giết người”

Thể hiện quan điểm khác, trước đó, ngày 25/10, trao đổi với VietNamNet, Luật sư Nguyễn Anh Thơm cho rằng: Xâu chuỗi lại các hành vi, thấy BS Tường có giấu hiệu phạm tội "Giết người" với lỗi cố ý gián tiếp (biết hành vi của mình là nguy hiểm đến tính mạng của người khác nhưng vẫn làm vì đồng tiền và bỏ mặc hậu quả xảy ra thì theo qui định của pháp luật thì hậu quả đến đâu phải xử lý đến đó).

Cát Tường; giết người; thẩm mỹ

Theo LS Thơm, nếu việc cơ quan điều tra tổ chức truy tìm xác nạn nhân không có kết quả, việc này không ảnh hưởng đến việc xác định tội danh và đưa ra truy tố, xét xử đối với BS Tường.

Hậu quả của vụ án này là chị Huyền đã chết.

Cũng theo ông Thơm, nếu việc cơ quan điều tra tổ chức truy tìm xác nạn nhân không có kết quả, việc này không ảnh hưởng đến việc xác định tội danh và đưa ra truy tố, xét xử đối với BS Tường.

Việc tìm thấy xác nạn nhân cũng chỉ là một chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội mà thôi.

Bởi ê kíp ca phẫu thuật đều thừa nhận có việc thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền vào ngày 19/10/2013 tại Trung tâm thẩm mỹ Cát Tường và có sự việc nạn nhân bị tử vong vào buổi chiều cùng ngày.

Bản thân BS Tường và nhân viên bảo vệ thừa nhận có việc chị Huyền chết và sau đó hai đối tượng này mang xác chị Huyền vứt xuống sông Hồng và còn có các chứng cứ khác chứng minh như các phương tiện, dụng cụ phạm tội, hóa đơn thu tiền của chị Huyền, các mẫu máu thu tại hiện trường,…

Ông Thơm cho rằng, từ những lời khai nhận của các nhân chứng, đối tượng gây án, có đủ cơ sở chứng minh là BS Tường đã thực hiện hành vi phạm tội giết người như nêu trên.

Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.