Vụ 2 cháu bé chết vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu: Tài xế xe khách đã bị khởi tố và bắt tạm giam

Tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa có quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với tài xế điều khiển xe khách làm chết 2 bé gái đang dừng chờ đèn đỏ mà trước đó Công an thị xã Dĩ An không khởi tố.

Ngày 9-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau quá trình xem xét hồ sơ, điều tra lại vụ tài xế xe khách tông chết 2 bé gái đang cùng mẹ chờ đèn đỏ đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam tài xế để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Vụ 2 cháu bé chết vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu: Tài xế xe khách đã bị khởi tố và bắt tạm giam - Ảnh 1.

Nỗi đau đớn của người mẹ mỗi khi nhớ lại cái chết của 2 con gái.

Cụ thể, Công an tỉnh Bình Dương xác định, trước khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế xe khách biết hệ thống thắng của xe khách không còn hiệu lực nhưng vẫn tăng tốc độ lưu thông; tài xế không có bằng lái xe 29 chỗ nên khi có sự cố không biết cách xử lý đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Như trước đó chúng tôi đã thông tin, vào chiều ngày 13-2-2017, trong lúc đón hai con là Nguyễn Thị Ngọc Lan (10 tuổi) và Nguyễn Thị Thanh Nga (20 tháng tuổi) đi học về. Khi đến ngã tư giao với đường Cây Da (KP Tân Phú 2, P Tân Bình, TX Dĩ An, Bình Dương), chị Chung dừng chờ đèn đỏ thì bị một chiếc xe khách 29 chỗ mang BKS 51B – 176.41 do tài xế Nguyễn Thái Dương (37 tuổi, quê Hậu Giang) chở theo nhiều hành khách tông trúng. Hậu quả khiến 2 bé con chị Chung tử vong tại chỗ, chị Chung và một người phụ nữ khác bị thương tật hơn 50%.

Tuy nhiên, sau gần 9 tháng điều tra xử lý, giữa tháng 11, Cơ quan CSĐT Công an TX Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự bởi nhận định vụ tai nạn xảy ra khách quan khiến gia đình chị Chung vô cùng bức xúc.

Vụ 2 cháu bé chết vì tai nạn, bố mẹ ôm di ảnh cầu cứu: Tài xế xe khách đã bị khởi tố và bắt tạm giam - Ảnh 2.

Nỗi đau đớn của 2 vợ chồng suốt hơn 1 năm mất đi 2 đứa con gái nhỏ.

Trước nỗi đau mất hai con gái cùng một lúc, gia đình chị Chung đã ôm di ảnh hai con, cầu cứu khắp nơi trước quyết định không khởi tố vụ án. Sự việc đã được lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương, Công an và VKSND tỉnh yêu cầu xem xét lại toàn bộ hồ sơ sự việc. 

Sau khi điều tra, Viện KSND tỉnh Bình Dương chấp nhận đơn khiếu nại của gia đình nạn nhân và yêu cầu Viện trưởng Viện KSND thị xã Dĩ An ra quyết định hủy quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 160 ngày 8/11/2017 của Cơ quan CSĐT Công an thị xã  Dĩ An. 

Sau hơn 3 tháng khiếu nại, đến nay đã có kết quả khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam tài xế xe khách để điều tra làm rõ.

Theo Thời Đại

tử vong

tai nạn giao thông

tài xế


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.