- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Vụ bé gái 8 tuổi bị xâm hại ở Hà Nội: Cao Mạnh Hùng khẳng định không dâm ô cháu bé
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) về tội dâm ô trẻ em.
16h00, Vợ bị cáo Hùng khẳng định chồng mình không dâm ô cháu bé
Tại phiên xét xử, chị H. - vợ bị cáo Cao Mạnh Hùng cho biết thời điểm sau khi xảy ra vụ việc bé gái không hề có biểu hiện hoảng loạn, sợ hãi như lời gia đình nạn nhân. Người phụ nữ này khẳng định chồng mình không có hành vi dâm ô cháu bé.
15h45, Trả lời tại toà chị L. - mẹ nạn nhân khẳng định những lời Hùng khai là không đúng sự thật.
Theo chị L. sau khi biết chị viết đơn tố cáo Hùng đã đến nhà xin gia đình chị rút hồ sơ, sau đó còn đem tiền cho chồng chị. "Tất cả lời khai hôm nay là sai sự thật, con gái tôi đã bị Hùng dâm ô, đau đớn cho con gái tôi quá!", chị L. bật khóc tại phòng xét xử
15h15, Tại phiên toà hôm nay, Hùng vẫn một mực cho rằng mình không có hành vi dâm ô cháu bé.
Theo Hùng, thời điểm xảy ra vụ việc Hùng đang chơi với nạn nhân cùng một số cháu bé khác. Hùng chỉ chơi đùa với các cháu bé này rồi ngã đè lên nạn nhân. Sau đó mẹ cháu bé lao tới chửi bới đánh đập Hùng vì cho rằng Hùng có hành vi xâm hại con mình. Đến 23h cùng ngày, người nhà chau bé cầm hung khí đến nhà truy sát Hùng.
Theo đối tượng Hùng, từ lâu nay nạn nhân cùng Hùng và một số cháu bé sống gần nhà thường xuyên chơi đùa với nhau, Hùng khẳng định không có hành vi dâm ô, không đưa tay đụng chạm đến bộ phận sinh dục của nạn nhân.
Sau khi chủ tọa phiên toà đọc bản kết luận kết quả giám định tỷ lệ thương tích, trong đó nêu rõ bộ phận sinh dục của cháu bé bị tổn thương ở một số vị trí. Lúc này Hùng vẫn khẳng định mình không có hành vi dâm ô nạn nhân vì kết quả phân giám định không có ADN của mình.
Bắt đầu phiên xét xử
15h00, Đại diện VKS đọc bản cáo trạng tội danh của bị cáo Hùng.
Theo cáo trạng, tối 8/1/2017, cháu N. (8 tuổi, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) được mẹ đưa đến nhà bác (cùng ngõ) chơi. Tại đây, cháu N. đã chơi trốn tìm cùng các bạn cùng ngõ.
Khoảng gần 20h tối, Cao Mạnh Hùng có đưa con trai ra chơi cùng. Thấy cháu N. đứng tại lối vào một con ngách để tìm các bạn, Cao Mạnh Hùng bế cháu N. vào trong ngách rồi có hành vi dâm ô với cháu bé.
Bị đau, cháu N. phản ứng kêu cứu các bạn. Nghe tiếng kêu của N., các bạn chơi cùng đã chạy tới dùng guốc, chổi đánh vào người Hùng để giải cứu bạn, buộc Hùng phải buông cháu N. ra. Ngay sau đó, vì quá sợ hãi N. đã chạy về nhà bác gần đó để trốn.
Sau đó, khi N. quay trở ra chơi cùng bạn, Hùng đã thêm một lần nữa thực hiện hành vi dâm ô với cô bé 8 tuổi. Sự việc tiếp tục được các bạn của N. phát giác và giải cứu. Sau đó, N. đã kể lại sự việc với chị họ và mẹ của mình biết. Bức xúc, chị L. (mẹ bé N) đã gặp Hùng để hỏi chuyện rồi sau đó trình báo với cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hùng không thừa nhận hành vi của mình.
13h15, Cao Mạnh Hùng được dẫn giải vào phòng xét xử
Đối tượng Cao Mạnh Hùng được đưa tới phòng xét xử. Ngồi trước vành móng ngựa, Hùng vẫn ung dung rung đùi, thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Trả lời chúng tôi, vợ của Hùng cho biết nhiều chi tiết trong vụ án này không đúng sự thật, được người nhà cháu bé thêu dệt lên. Vợ Hùng cho biết, kể từ ngày xảy ra vụ việc, có nhiều lần mẹ cháu bé cùng người nhà sang chửi bới gia đình chị.
Ngồi lặng lẽ trong một góc phòng xét xử, bà Hải - mẹ ruột của Hùng buồn bã chia sẻ một số chuyện về người con trai của mình, khi nhắc đến vụ việc con mình gây ra, bà không thể kìm được giọt nước mắt.
Chiều 29/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành xét xử đối tượng Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê Thái Bình) về tội dâm ô trẻ em.
-
Pháp luật3 giờ trướcBùi Thị Hoài Anh, Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân, đã lừa đảo 8 bị hại với số tiền 338 tỉ đồng
-
Pháp luật1 ngày trướcThiếu niên 16 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt giam về tội Cố ý gây thương tích. Mười ngày trước, thiếu niên này đánh nam sinh lớp 8 để giải quyết mâu thuẫn cho em trai, khiến nạn nhân bị chết não.
-
Pháp luật2 ngày trướcUBND quận Hà Đông (Hà Nội) giao Công an quận chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý cơ sở massage X trên đường Cầu Bươu và thực hiện xong trước tháng 3/2024.
-
Pháp luật2 ngày trướcNghe bạn gái nói chuyện sẽ chia tay, không đến được với nhau, Phi dùng dao đâm nữ sinh rồi đâm vào người mình để tự tử nhưng bất thành.
-
Pháp luật2 ngày trướcCơ quan CSĐT Công an Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đang tạm giữ hình sự các đối tượng trong nhóm mua bán cỏ Mỹ, đồng thời trưng cầu giám định số lượng ma túy.
-
Pháp luật3 ngày trướcNam thanh niên 23 tuổi đến tiệm vàng giả vờ đeo thử và hỏi mua rồi bỏ chạy, nhưng bị chủ tiệm đuổi theo khống chế giao cho công an.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đứng đầu Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) Aleksandr Bortnikov ngày 23-3 thông báo 11 nghi phạm đã bị bắt giữ liên quan vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow
-
Pháp luật5 ngày trướcTrong quá trình ở chung với bạn gái tại chung cư Masteri Thảo Điền (TPHCM), Tân lợi dụng lúc nạn nhân mất cảnh giác đã lấy đi nhiều tài sản trị giá hơn 2 tỷ đồng.
-
Pháp luật5 ngày trướcNgười đàn ông 73 tuổi chuyển 500 triệu cho con trai, nhưng do thao tác trên điện thoại đã chuyển nhầm vào tài khoản của Hoàng Việt Anh. Công an nhiều lần đề nghị trả lại tiền, những đối tượng đã tiêu hết và rời khỏi nơi cư trú, nên truy tìm.
-
Pháp luật6 ngày trướcLãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa cho biết, vào tối 21/3, đã bắt giữ Ngô Thị Nga (SN 1982, ở xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh) – kẻ trốn lệnh truy nã 15 năm.
-
Pháp luật21/03/2024Được tự bào chữa, ông Đỗ Anh Dũng không bổ sung thêm ý kiến luật sư, chỉ mong HĐXX tuyên mức án phù hợp với hành vi phạm tội.
-
Pháp luật21/03/2024Cựu Chủ tịch HĐQT SCB nói sau khi nghe Viện KSND TP.HCM đề nghị án chung thân đã không ngủ được, vợ và mẹ bị cáo khóc hết nước mắt.
-
Pháp luật20/03/2024Sau khi bị Viện Kiểm sát đề nghị tuyên tử hình, bà Trương Mỹ Lan được cho tự bào chữa (bên cạnh phần bào chữa 5 luật sư của bà Lan). Trong phần tự bào chữa, bà Lan cũng nói muốn xin tại ngoại để làm việc với các nhà đầu tư, tổ chức tài chính nước ngoài, tỉ phú nước ngoài nhằm tái cấu trúc SCB và khắc phục hậu quả giúp bị cáo.
-
Pháp luật20/03/2024Một đối tượng sống lang thang đã hiếp dâm, cướp tài sản của bé gái ở tỉnh Long An sau khi được rủ về nhà chơi.