Vụ bé trai 33 ngày tuổi bị sát hại: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà

Người thân của bé cho biết có dòng chữ "tao giết cháu mày đấy" trên cầu thang trong nhà.

Người thân của bé cho biết có dòng chữ "tao giết cháu mày đấy" trên cầu thang trong nhà.

>> Hà Nội: Ngủ dậy bố mẹ phát hiện con trai 35 ngày tuổi chết trong chậu nước tắm

Ghi nhận tại hiện trường vụ việc trưa ngày 12/6 cho thấy, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành phong tỏa hiện trường, điều tra sự việc cũng như truy lùng những manh mối vụ việc bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu nước.

Nạn nhân là cháu Vũ Việt A. (33 ngày tuổi), cha là Vũ Đình H. (sinh năm 1988), mẹ là Phan Thị C. (sinh năm 1997).

Vụ bé trai 35 ngày tuổi tử vong: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà - Ảnh 2.

Người dân không khỏi bàng hoàng trước sự việc.

Có mặt tại con ngõ nơi cháu Việt A. tử vong, chị Mai, một người dân trong thôn cho biết: "Người dân chúng tôi ở đây làm ăn lương thiện, không xảy ra va chạm cũng như mâu thuẫn hay xích mích với những người xung quanh. Sáng sớm nay khi hay tin cháu A. tử vong tất cả mọi người trong thôn đều bủn rủn chân tay và không tin đó là sự thật".

Vụ bé trai 35 ngày tuổi tử vong: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà - Ảnh 3.

Rất đông người dân đến chia buồn cùng gia đình.

Người dân cũng cho biết, hai vợ chồng anh H. và chị C. cưới nhau từ tháng 8/2016, vợ làm công nhân còn chồng làm thợ mộc trong vùng. Hai vợ chồng anh H., chị C. sống với nhau đều rất hòa thuận, không bao giờ cãi nhau cũng như không có xích mích với người ngoài. Từ khi cháu A. sinh ra, gia đình thêm đầm ấm.

Theo hàng xóm thì khoảng 5 giờ 40 phút ngày 12/6 người dân có nghe thấy tiếng kêu thất thanh của anh H. lập tức chạy đến thì phát hiện cháu A. tử vong trong chậu nước tắm để trong nhà. Sau đó, mọi người nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Vụ bé trai 35 ngày tuổi tử vong: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường điều tra.

Ông Nguyễn Văn Long, cậu ruột chị Phan Thị Ch. (SN 1997, mẹ đẻ cháu Việt A.) chia sẻ, vào sáng sớm nay, ông Long nhận được tin báo về việc con trai của vợ chồng chị Phan Thị C. tử vong.

Khi nhận được tin, ông Long đã nhanh chóng sang nhà cháu gái. Theo ông Long, tại chân cầu thang của ngôi nhà có thấy dòng chữ "Tao giết cháu mày đấy" khiến người nhà nghi vấn ai đó đã lẻn vào sát hại cháu bé rồi để lại dòng chữ trên.

Vụ bé trai 35 ngày tuổi tử vong: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà - Ảnh 5.

Ông Long xót thương cháu mình kể lại.

"Khi tôi sang đến nơi, các lực lượng Công an đã có mặt tại hiện trường và phong toả hiện trường để điều tra",  ông Long xót thương cháu.

Ông Long cũng cho hay, anh H. là con út trong gia đình có 4 anh em còn gia đình chị C. có 3 chị em.

Thời gian gần đây, vợ chồng anh H. sinh sống cùng với bố mẹ đẻ ở thôn Đình, xã Hữu Bằng.

Vụ bé trai 35 ngày tuổi tử vong: Nghi bị sát hại vì có dòng chữ lạ trong nhà - Ảnh 6.

Sự việc gây rúng động vùng quê vốn yên bình.

Người dân ở khu vực thôn Đình cũng cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, và vào chiều 11/6, có 1 nam thanh niên lạ mặt có hành động lạ nghi là bắt cóc trẻ em ở ngay đình làng nhưng may mắn người dân đã phát hiện kịp thời nên thanh niên này đã nhanh chóng bỏ chạy.

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc một bé trai 33 ngày tuổi tử vong trong chậu tắm tại gia đình vào rạng sáng ngày 12/6 tại một gia đình thuộc thôn Đình (Hữu Bằng – Thạch Thất – Hà Nội).

Rạng sáng cùng ngày, anh H. và chị C. tỉnh giấc nhưng không thấy con trai nằm cạnh. Vội đi tìm, họ phát hiện sự việc đau lòng. Nghe tiếng hô hoán, hàng xóm chạy sang thì thấy bé trai tử vong trong chậu nước, mặt phủ khăn.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an Hà Nội cùng Công an huyện Thạch Thất đã vào cuộc điều tra. Hiện trường vụ án được cảnh sát phong tỏa.

Theo Trí Thức Trẻ

tử vong

bé trai 35 ngày tuổi bị sát hại

Bé trai bị sát hại

Án mạng


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.