Vừa mãn hạn tù đã dùng súng uy hiếp để giải quyết mâu thuẫn

Vừa mãn hạn tù được 10 ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Sinh không những lo tu chí làm ăn, hối cải, ngược lại còn dùng súng để uy hiếp bạn và bị công an bắt giữ.

Vừa mãn hạn tù được 10 ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, Sinh không những lo tu chí làm ăn, hối cải, ngược lại còn dùng súng để uy hiếp bạn và bị công an bắt giữ.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hoàng Ngọc Sinh tại cơ quan điều tra.  

Công an huyện Đô Lương cho biết, đơn vị đang đấu tranh mở rộng vụ án, củng cố tài liệu chứng cứ liên quan để hoàn tất hồ sơ khởi tố đối tượng Hoàng Ngọc Sinh (SN 1987, trú xóm 6, xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) về hành vi “tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép”.

Trước đó, do mâu thuẫn cá nhân, sáng 11/10, Hoàng Ngọc Sinh mang theo đao và súng đến nhà Vũ Duy Trung (SN 1981, trú tại khối 3, thị trấn Đô Lương) rủ lên xã Lưu Sơn, cùng huyện Đô Lương tìm gặp Trần Văn Dũng (SN 1991, trú tại xóm 2, xã Lưu Sơn) nhằm giải quyết mâu thuẫn.

Khẩu súng do Sinh sử dụng để uy hiếp bạn.

Khẩu súng do Sinh sử dụng để uy hiếp bạn.  

Khi đến cây xăng xã Lưu Sơn, thấy anh Dũng đang đi bộ một mình, Sinh lập tức nhảy xuống xe, cầm đao và một khẩu súng xông vào đòi chém anh Dũng. Bị tấn công bất ngờ, anh Dũng chạy trốn vào nhà dân gần đó thoát thân.

Sau một hồi tìm kiếm anh Dũng nhưng không thấy, Sinh ngồi nhờ xe người đi đường về xã Đông Sơn và bỏ trốn ngay sau đó. Nhận được tin báo vụ việc, Công an huyện Đô Lương đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.

Đến 15h cùng ngày, tổ công tác tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Sinh khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc xóm 5, xã Đông Sơn.

Khám xét nơi ở của Sinh, tổ công tác thu giữ 1 cây đao bằng kim loại và 1 khẩu súng ngắn loại Colt45 không có đạn - được cho là hung khí Sinh sử dụng để đe dọa anh Dũng.

Qua đấu tranh ban đầu, Hoàng Ngọc Sinh khai, hắn nhặt được khẩu súng này trên đường. Được biết, Sinh vừa mãn hạn tù được 10 ngày về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Đô Lương tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Dân Trí



Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.