Xác người phụ nữ mang thai nổi trên sông Tô Lịch

Xác người phụ nữ được người dân phát hiện ở sông Tô Lịch đoạn chạy qua khu vực ngõ 35 phố Khương Hạ. Nạn nhân được xác định đang mang bầu ở tháng thứ 7.

 Xác người phụ nữ được người dân pháthiện ở sông Tô Lịch đoạn chạy qua khu vực ngõ 35 phố Khương Hạ. Nạnnhân được xác định đang mang bầu ở tháng thứ  7.
 
Vàokhoảng 15h chiều 12/2, ngườidân sống ở khuvực ngõ 35 phố Khương Hạ, phường Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội)phát hiện một xác chết nổi trên mặt sông TôLịch gần bờ cạnhcầu Lủ. 
 
Ngay lậptức sự việc được trình báo với cơ quan chức năng. Tạihiện trường, thi thể nạn nhân bị tím tái, trên người nạn nhân mặc mộtchiếc áo phông màu xanh, quần tất. Rất đôngngười dân tụ tập ở hai bên đường để theo dõi sự việc.
 
Xác người phụ nữ mang thai nổi trên sông Tô Lịch
Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu cho thấy,
 nạnnhân được xác định là Nguyễn Thị Việt K (SN1977, trú ởphố Bùi XươngTrạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội). 
 
Được biết, trướckhi phát hiện ra nạn nhân chết trên sống Tô Lịch, ngày 11/2, giađình nạn nhân có đến cơ quan công an báo nạn nhân đã mất tích. Ch NguyễnThị Việt K đang mangbầu 7 tháng.
 
Hiện nhà chức trách đang tiến hành khámnghiệm tử thi, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.