Y án blogger "điếu cày" 12 năm tù

Ngày 28/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "tuyên truyền chống nhà nước". Bị cáo Nguyễn Văn Hải (tức blogger "Điếu cày", 60 tuổi, TP.HCM) bị tuyên y án 12 năm.

Ngày 28/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "tuyên truyền chống nhà nước". Bị cáo Nguyễn Văn Hải (tức blogger "Điếu cày", 60 tuổi, TP.HCM) bị tuyên y án 12 năm.

Theo đó, HĐXX đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Văn Hải mức án 12 năm tù, Tạ Phong Tần (34 tuổi, Bạc Liêu) 10 năm tù cùng về tội “tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Phan Thanh Hải (tức ‘anh ba Sài Gòn’, 43 tuổi, Hà Nội) từ 4 năm tù xuống còn 3 năm tù cùng về tội danh trên.

Ngoài ra, HĐXX cũng tuyên áp dụng hình phạt bổ sung là quản chế tại địa phương đối với từng bị cáo sau khi mãn hạn tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Hải tại phiên sơ thẩm

Theo nội dung vụ án, tháng 9/2007, Nguyễn Văn Hải, Lê Huy Cường cùng một số cá nhân đã tự đứng lên thành lập Câu lạc bộ nhà báo tự do và tự thiết kế blog mang tên câu lạc bộ và thông báo cho các thành viên tham gia sử dụng.

Quá trình điều hành, Hải đã tập hợp thêm những người đồng quan điểm là Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải tham gia.

Từ đó, Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan Thanh Hải cùng một số thành viên khác đã liên tục viết nhiều bài đăng trên blog câu lạc bộ và các trang blog cá nhân của mình với nội dung tuyên truyền, xuyên tạc sự thật chống Nhà nước, âm mưu tập hợp lực lượng, lật đổ chính quyền.

Với hành vi trên, cấp sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Hải 12 năm tù, Tạ Phong Tần 10 năm tù, Phan Thanh Hải 4 năm tù cùng về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Sau phiên tòa, Nguyễn Văn Hải và Tạ Phong Tần kháng cáo kêu oan, bị cáo Phan Thanh Hải kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Nhận định bản án sơ thẩm đã xét xử các bị cáo về tội danh cũng như mức hình phạt nói trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội nên cấp phúc thẩm không có cơ sở xem xét đơn kháng cáo của các bị cáo.

Tuy nhiên, tại phiên phúc thẩm, bị cáo Phan Thanh Hải có thái độ ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tình tiết này cấp sơ thẩm đã xem xét nhưng để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, HĐXX chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Thanh Hải, giảm nhẹ hình phạt xuống còn 3 năm tù.
 
Theo Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.