"Điểm mặt" 4 con giáp tự coi mình là trung tâm

Trong cuộc sống bao giờ cũng có những người tự coi bản thân là trung tâm mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác.

Trong cuộc sống bao giờ cũng có những người tự coi bản thân là trung tâm, họ chỉ biết suy nghĩ cho bản thân mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác. Vậy trong 12 con giáp những ai hay coi bản thân là trung tâm nhất?

Tuổi Tý

Người tuổi Tý từ trước tới nay luôn làm việc rất chu đáo, nhìn vẻ bề ngoài họ là người rất tốt. Tuy nhiên biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Những người trông có vẻ biết cách giao tiếp thường thường đều là người sống vì bản thân nhất. Bởi vì người tuổi Tý rất giỏi trong việc giả vờ, họ thường giả vở mình là một người nhân từ, nhưng nếu như có việc gì đó liên quan đến lợi ích thì người tuổi Tý lập tức sẽ "giở mặt" với bạn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách kiêu ngạo, họ thích những người xung quanh đặt họ ở vị trí cao nhất bởi vì người tuổi Thìn nghĩ rằng điều đó là việc mà những người xung quanh đương nhiên phải làm. Về cơ bản thì người tuổi Thìn không phải là ích kỉ nhưng cái tôi của họ lại quá lớn, họ không đủ khiêm nhường để có thể lắng nghe ý kiến của người khác. Nếu người tuổi Thìn không chịu thay đổi thì sẽ có ảnh hưởng rất xấu đến công việc và cuộc sống sau này.

con giáp tự coi mình là trung tâm

Tuổi Dần

Tính cách của người tuổi Dần rất giống với người tuổi Thìn, người tuổi Dần hi vọng bản thân có thể trở thành một nhà lãnh đạo khi sống trong môi trường tập thể. Những người cầm tinh con Hổ muốn mình có thể ảnh hưởng đến người khác vì vậy mà ngữ khí của họ khi nói chuyện với bạn bè rất lớn, có nhiều lúc họ nói như đang ra lệnh vậy. Đây là một tật xấu mà người Tuổi Dần cần sửa đổi để có thể chung sống hòa bình với người khác.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ bao giờ cũng để lại ấn tượng sâu đậm cho người khác rằng họ là người rất thần bí. Người tuổi Tỵ rất biết cách lợi dụng người khác, chỉ cần có thể đạt được mục đích họ sẵn sàng hi sinh bạn bè của mình. Hơn nữa người tuổi Tỵ rất thích cảm giác người khác bị so sánh với họ. Một con người không từ thủ đoạn như vậy chắc chắc là người coi bản thân là trung tâm, điều khiến họ chú ý đến chỉ là cảm xúc của bản thân mà thôi.

Theo Hồng Ngân / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.