Dự báo sức khỏe, bệnh tật của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018

Năm Mậu Tuất 2018, con giáp nào khỏe mạnh ít bệnh tật, con giáp nào đau ốm liên miên nhiều nhất, sau đây là những dự báo sức khỏe mang tính tham khảo của các chuyên gia tử vi.

Năm Mậu Tuất 2018, con giáp nào khỏe mạnh ít bệnh tật, con giáp nào đau ốm liên miên nhiều nhất, sau đây là những dự báo sức khỏe mang tính tham khảo của các chuyên gia tử vi.

Theo nghiên cứu của các chuyên gia lý học phương Đông, mỗi con giáp vào mỗi năm đều chịu ảnh hưởng của Ngũ hành, các sao mang năng lượng tốt xấu khác nhau... Vì thế, tình trạng bệnh tật sức khỏe của từng con giáp theo từng năm cũng khác nhau.

Trong năm 2018, tình trạng sức khỏe của từng con giáp sẽ như thế nào? Dưới đây là dự đoán được chuyên gia tính toán.

Tuổi Tý sinh vào những năm 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 và 2008:

Người tuổi Tý năm 2018 nên cẩn trọng các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận, tai, máu huyết. Nữ giới cảnh giác các chứng bệnh ở vùng kín, bàng quang.

Ngoài ra, trong năm 2018, người tuổi Tý cần cẩn thận tai nạn sông nước cực kỳ nguy hiểm. Chuyên gia dự đoán, 2018 là một năm khá xấu với sức khỏe người tuổi Tý.

Tuổi Sửu sinh vào các năm 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 và 2009:

Năm 2018, người tuổi Sửu nên cẩn thận về sức khỏe liên quan đến dạ dày, hệ tiêu hóa và da. Ngoài ra có nhiều khả năng dính tới thị phi hoặc tai nạn bất ngờ.

Du bao suc khoe, benh tat cua 12 con giap trong nam Mau Tuat 2018 hinh anh 1

 Năm Tuất - nhiều con giáp gặp phải các vấn đề sức khỏe khác nhau. 

Tuổi Dần sinh vào các năm 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998 và 2010:

Theo các chuyên gia, người tuổi Dần có thể gặp một số nguy hiểm cho sức khỏe trong năm nay. Những triệu chứng xấu với sức khỏe có thể gặp phải là tình trạng đau nhức cơ bắp, mệt mỏi thần kinh, khó ngủ.

Người tuổi Dân năm 2018 dễ gặp những tai nạn bất ngờ dù không quá nặng nề nhưng cũng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Tuổi Mão là những người sinh vào các năm 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 và 2011:

Năm nay, người tuổi Mão có thể bị các cơn trái gió trở trời, song không mấy nặng nề. Ngoài ra tuổi này còn dễ gặp phải những khó chịu về cơ bắp.

Các chuyên gia khuyên, năm nay nam giới tuổi Mão nên tránh chuyện trai gái để gây họa sức khỏe. Còn nữ giới cần lưu ý các bệnh về sinh lý, bàng quang.

Ngoài ra, tuổi này cũng phải cẩn thận với các vết thương do kim loại gây ra.

Tuổi Thìn là những người sinh vào các năm 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 và 2012:

Năm Tuất không phải năm hợp với người tuổi Thìn vì thế đây cũng là năm tuổi này bị ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, thường xuyên đau dạ dày, mệt mỏi.

Du bao suc khoe, benh tat cua 12 con giap trong nam Mau Tuat 2018 hinh anh 2

 Năm nay sức khỏe người tuổi Ngọ không quá xấu.

Người tuổi Thìn được khuyên không nên uống nhiều rượu bia vì nó sẽ làm hại sức khỏe nhiều hơn.

Để tốt nhất cho sức khỏe, các chuyên gia khuyên người tuổi Thìn chịu khó làm các việc lành phước đức và tập luyện khí công để đảm bảo sức khỏe.

Tuổi Tỵ là những người sinh vào năm 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001 và 2013:

Người tuổi Tỵ năm 2018 cần chú ý bảo trọng sức khỏe tối đa, không nên vì ham tiếc công việc hoặc vui chơi mà làm tổn hại sức khỏe. Đặc biệt, cần chú ý các vấn đề về tim mạch.

Năm nay, người tuổi Tỵ dễ gặp phải những tai nạn bất ngờ, tâm lý dễ suy sụp, mất ngủ, suy yếu hệ thần kinh.

Tuổi Ngọ sinh vào các năm 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014:

Năm nay, sức khỏe người tuổi Ngọ không quá xấu, tuy nhiên cần cẩn trọng các triệu chứng nhức đầu, bốc hỏa và căng thẳng thần kinh. Cẩn trọng tránh các vết thương do kim loại gây ra.

Đặc biệt trong năm nay phụ nữ mang thai cần cẩn thận các vấn đề tổn thương thai nhi.

Tuổi Mùi sinh vào các năm 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 và 2015:

Theo tử vi, tuổi Mùi năm nay có thể bị bệnh tật liên quan đên não, hệ tiêu hóa, bao tử.

Tuổi Thân sinh vào các năm 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 và 2016:

Năm 2018, sức khỏe người tuổi thân khá xấu, bạn thường hay bị bệnh về xương và cần đề phòng các bệnh cũ tái phát.

Năm nay, người tuổi thân có sự mất mát hao tổn lớn về sức khỏe và dễ gặp phải tai nạn bất ngờ.

Tuổi Dậu sinh vào các năm 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 và 2005:

Sức khỏe người tuổi Dậu năm 2018 tổn hao khá lớn. Trong năm sẽ có những lần bệnh tật nặng nề, cần đề phòng các tai nạn về xương nhỏ trên cơ thể như ngón tay, ngón chân, bệnh tật bất thường.

Người tuổi Dậu dễ gặp phải các bệnh dạ dày, cảm mạo và khó ngủ.

Tuổi Tuất sinh vào các năm 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018:

Người tuổi Tuất, gặp năm Tuất cũng không tốt về sức khỏe.

Bạn có thể gặp những tai nạn do dao kéo, vật sắc nhọn gây ra. Nữ tuổi Tuất cẩn thận khi mang thai vì sẽ có chuyển biến xấu về huyết quan (máu, bàng quang) và thai sản.

Tuổi Hợi sinh vào các năm 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 và 2007:

Người tuổi Hợi dễ gặp các vấn đề về bàng quang hoặc thận âm, huyết, chất nhầy trong cơ thể trong năm nay. Tuổi Hợi cũng được cảnh báo có thể bị tai nạn gây gãy xương và vấn đề về khí trong cơ thể.

Vì những tác động của sao và cung mệnh, năm nay người tuổi Hợi dễ cảm thấy mệt mỏi, buồn chán, dễ bị trầm cảm và gây hại thần kinh, trí não.

* Lưu ý: Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, vui lòng chăm sóc sức khỏe trong năm mới để luôn khỏe mạnh.

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.