Đến với nghệ thuật không phải vì hám danh

"Tên tuổi của tôi chắc hẳn ít nhiều mọi người cũng đã biết, nếu thực sự hám danhnhư mọi người nói thì có lẽ tôi phải tham gia từ sớm hơn và có nhiều chiêu để PRcho hình ảnh của mình hơn...".

"Tên tuổi của tôi chắc hẳn ít nhiều mọi người cũng đã biết, nếu thực sự hám danhnhư mọi người nói thì có lẽ tôi phải tham gia từ sớm hơn và có nhiều chiêu để PRcho hình ảnh của mình hơn...". Kiện tướng dance sport chia sẻ trước những ìxèo gần đây quanh việc chị lấn sân sang nhiều lĩnh vực nghệ thuật như đóng phim,hát, MC.

Tôi thấy mình diễn xuất khá ổn

- Sau gần một năm Nam tiến chị cảm nhận về cuộc sống nơi đây như thế nào?

- Nhìn chung mọi thứ với tôi đã bắt đầu ổn định. Hồi trước khi bước chân vào SàiGòn, vì phải thay đổi cách sống và môi trường làm việc nên cũng có một chút khókhăn nhỏ. Nhưng tôi có nhiều lợi thế và may mắn. Một là do đặc trưng công việcphải đi du đấu nhiều nơi nên Sài Gòn là nơi tôi đã tiếp xúc khá nhiều trước đóchứ không còn lạ lẫm gì lắm nữa. Hai là không phải tôi vào đây rồi mới chật vậttìm việc, định hướng, mà thực chất tôi chỉ chuyển giao công việc từ Bắc vào Namthôi. Bởi vậy thời điểm mới vào đây tôi đã mở được một sàn nhảy và vừa rồi mởthêm được một sàn nữa. Có thể nói mọi thứ với tôi đang khá thuận lợi.

Đến với nghệ thuật không phải vì hám danh
Khánh Thi.

- Nhớ lại hồi đó, lý do gì đãkhiến chị quyết định Nam tiến?

- Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên từ trước tới giờ công việc và cuộc sốngcủa tôi luôn ở ngoài đó. Rồi chuyện tình cảm của tôi và Chí Anh đổ vỡ, tôi buồnquá mới vào Sài Gòn. Nói ra điều này thì cũng hơi buồn cười một chút, lúc tôinghĩ vào đây chơi với bạn bè chỉ tầm 4 hay 5 ngày thôi rồi sẽ về lại Hà Nội.Nhưng bất chợt không hiểu sao tôi lại thích cuộc sống ở nơi đây và quyết địnhsống luôn ở đất này.

- Hẳn đâu phải chỉ là tình cờ, mà chắc chị đã có tính toán là sẽ phát triểncông việc nghệ thuật ở đất Sài Gòn?

- Thực ra thì tôi đã từng là một vận động viên dance sport và giờ chuyển thànhhuấn luyện viên, nên công việc mà tôi tâm huyết nhất vẫn là dance sport. Bằngchứng cho việc đó là tôi đã mở ra hai sàn nhảy là nhằm đào tạo và truyền thụ lạicho đàn em, học sinh của mình chứ không phải là mang mục đích kinh doanh để trởthành doanh nhân hay đại gia gì đó.

Còn công việc nghệ thuật ư? Đếnbây giờ tôi vẫn chỉ tập trung nhiều nhất cho dance sport. Những lĩnh vực mà mọingười đang nói tôi "lấn sân" đều đến với tôi đều rất tình cờ hoặc được bạn bègiới thiệu, và đều xuất phát từ dance sport mà ra thôi.

- Vậy có thể nói chị đến với nghệ thuật không phải xuất phát từ niềm đam mêđích thực mà nó chỉ tình cờ như một cuộc dạo chơi?

- Lúc đầu tôi cũng nghĩ mình tham gia nghệ thuật chỉ vui thôi nhưng dần dần tôiđam mê lúc nào không hay biết. Có những thứ đến rất tình cờ như đóng phim chẳnghạn, là do được bạn bè giới thiệu. Nhưng riêng với ca hát hay thiết kế thờitrang thì đó là những niềm đam mê xuất phát từ trong con người tôi.

- Vai diễn của chị trong bộ phim "Em hiền như Ma Sơ" đang quay cũng là do sựgiới thiệu của bạn bè?

- Đúng vậy, vai trong bộ phim này là do chị Siu Black giới thiệu. Trước đó thìtôi cũng có nhận được một lời giới thiệu vào phim "Khát vọng Thăng Long" chàomừng đại lễ 1000 năm Thăng Long. Vai diễn ở bộ phim đó nặng ký hơn vai mà tôiđang tham gia này. Nhưng thời điểm đó học sinh của tôi đang thi đấu rất nhiều,tôi đành lỗi hẹn. Hồi diễn ra cuộc thi khiêu vũ, tôi có gặp chị Siu và chị rủđóng phim cùng, chị chủ động giới thiệu tôi với đoàn phim. Đoàn phim lên mạngkiểm tra hình ảnh của tôi và bất ngờ họ kiếm được một vài tấm hình tôi trongtrang phục và gương mặt giống như mẫu hình... sát thủ trong phim, nên qua vàilần nói chuyện sau đó, họ đã đồng ý tôi mà không cần phải qua casting.

Vai diễn này không lấy mất của tôi quá nhiều thời gian, hơn nữa lại chỉ quay ởtrong thành phố, nên khá thuận lợi cho tôi.

- Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về vai sát thủ trong phim?

- Tôi vào vai một sát thủ chuyên đi đánh thuê và phải truy tìm, săn đuổi để ámsát nhân vật do chị Siu thể hiện. Trong phim, tôi luôn mặc một bộ đồ đen rấtsexy giống như kiểu sát thủ máu lạnh và phải đánh võ, đua xe, rồi cầm súng truysát các đối tượng... Đây là một bộ phim khá ấn tượng.

Đến với nghệ thuật không phải vì hám danh 
Ngoài đời Siu Black là một người chị khá thân thiết với Khánh Thi. Chính chị đã giới thiệu Khánh Thi đến với bộ phim "Em hiền như Ma Sơ".

- Chưa từng tham gia diễnxuất, nay phải đóng một nhân vật có những cảnh quay hành động khó như vậy, chịcó cảm thấy áp lực lớn?

- Lúc đầu khi nhận vai diễn nàytôi cũng thấy đôi chút đắn đo bởi nhân vật trong phim khác mình hoàn toàn ngoàiđời, hơn nữa trong phim tôi còn phải diễn nhiều pha hành động khá khó khăn.Nhưng có một thuận lợi là tôi là một diễn viên múa và với bộ môn này trên sânkhấu tôi cũng đã không khác gì một diễn viên rồi vì phải biết biểu cảm và diễnkhi ở nhảy. Có khác một chút là động tác đánh võ là phải cần mạnh mẽ hơn, tuynhiên đều là những chuyển động của cơ thể, chỉ cần chuyển đổi một chút từ nhẹqua mạnh là có thể diễn được.

Có thể sẽ có nhiều ý kiến trái chiều cho diễn xuất của tôi nhưng tôi thấy mìnhdiễn khá ổn và đoàn phim cũng có nhiều lời khen dành cho tôi. Các cảnh quay củatôi cũng đều hoàn thành nhanh và ít phải quay lại nhiều. Hiện tại bộ phim cũngđã đi được gần 1/3 chặng đường và sẽ sớm ra mắt khán giả trong dịp Giáng sinh.

Với nghệ thuật, không bao giờ là trễ

- Trước đây chị có nói rằng khi tham gia nghệ thuật chuyên nghiệp thì cũngcần phải có một công ty để quản lý và chị đã chọn VAA của Ngô Thanh Vân. Hiệntại bên đó là đang quản lý hình ảnh của chị?

- Không hẳn vậy, hiện tại tôi vẫn hoạt động độc lập với công ty của Ngô ThanhVân. Công ty chỉ giúp đỡ và san sẻ công việc cho tôi lúc cần thôi bởi tôi khôngphải là thành viên của công ty. Tôi thấy Ngô Thanh Vân rất tốt, luôn sẵn sànggiúp đỡ và chia sẻ mọi công việc với tôi. Vai diễn trong bộ phim "Khát vọngThăng Long" mà ở trên tôi nhắc đến cũng là do Vân giới thiệu cho tôi, nhưng doquá bận không thể tham gia được nên tôi cũng cảm thấy hơi áy náy một chút.

- Gần đây chị có chia sẻ là thời gian tới sẽ đi hát và ra album, hiện tạicông việc đó tiến triển ra sao rồi?

- Hiện tại tôi vẫn đang dành thời gian rảnh rỗi mỗi ngày để tập hát, để chuẩn bịcho việc phát hành album. Nhưng tôi không hề vội vàng trong việc tung album, màmuốn làm cho mình một sản phẩm tốt nhất rồi mới tung ra. Cũng giống như khi tôiđi thi đấu trước khi diễn tôi đều phải chuẩn bị mọi thứ tốt nhất thì mới bắt đầudiễn.

Đến với nghệ thuật không phải vì hám danh 

- Công viêc ca hát này củachị có ai giúp đỡ hay định hướng để phát triển không?

- Về việc hát thì hiện tại tôi đang học thanh nhạc của cô Ngọc Tuyền,ngoài ra chị Siu cũng hộ trợ và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc nghe, rồichỉnh âm cho tôi hát như thế nào cho đúng. Chị Siu cũng có những lời khuyênthiết thực và truyền cho tôi nhiều kinh nghiệm sau bao năm đi hát của chị.Nhạc sĩ Huy Tuấn cũng đang hợp tác với tôi.

- Được biết chị sẽ chọn cho mình dòng nhạc Latin, nhưng Latin có lẽ hợpvới ở nước ngoài hơn ở VN. Tại sao chị không chọn Pop-ballad hay nhạc R&Bđang rất thịnh hành ở Việt Nam để hát?

- Tôi là một vận động viên dance sport nên chắc chắn sẽ đi theo dòng nhạclatinh để phát huy hết thế mạnh của mình về vũ đạo. Dòng nhạc Latin cũnggiống như một món ăn tinh thần hàng ngày của tôi, có thể nói tôi rất am hiểuvề nó nên mới thử sức. Và thực sự tôi thấy nó cũng không phải là quá kénngười nghe như mọi người nghĩ, rất nhiều ca khúc Latin nổi tiếng ở nướcngoài cũng được khán thính giả VN yêu thích đấy thôi.

- Đang là một kiện tướng dance sport, việc chị lấn sân nghệ thuật lúc nàykhiến nhiều người cho rằng chị hám danh, có tham vọng nổi tiếng hơn nữa...,chị nghĩ sao?

- Tôi thấy tên tuổi của tôi sau một thời gian dài gắn bó với dance sport thìcó lẽ mọi người cũng đã biết rồi. Tên tuổi của tôi từ đó cũng vẫn vậy và tôicũng chưa bao giờ có một động thái nào để PR cho nó cả. Vì vậy nếu nói việctôi tham gia nghệ thuật để nổi tiếng hơn thì không phải bởi nếu muốn vậy thìcó lẽ tôi phải làm từ lâu rồi. Tất cả mọi việc đến với tôi có thứ rất tìnhcờ và có thứ thì xuất phát từ đam mê mà thôi.

- Nhưng ở độ tuổi hiện nay như chị để tham gia nghệ thuật thì có lẽ đãhơi trễ?

- Tôi nghĩ chắc không bao giờ trễ bởi thực tế có rất nhiều nghệ sĩ cũng thamgia rất muộn mà họ vẫn tạo được thành công lẫn tiếng vang rộng lớn. Và cũngcó cả người tham gia nghệ thuật từ rất sớm nhưng thành công cũng chưa hẳn làđến với họ. Tôi nghĩ trong mỗi việc đều cần phải có thời điểm nhất định cùngvới sự may mắn thì sự thành công cũng sẽ đến chứ không phải là vấn đề thamgia sớm hay muộn.

- Quay trở lại cuộc sống riêng của chị, gần đây chị cũng có nói sau khichia tay Chí Anh, chị cũng đã tìm được "đối tượng". Đối tượng mà chị nói đếncó phải là một mẫu đàn ông lý tưởng của mình không?

Đến với nghệ thuật không phải vì hám danh 

- Tôi chưa bao giờ đặt mục đíchcho mình sẽ phải yêu hay lấy một người đàn ông phải như thế này hay thế kia, tấtcả tôi mong muốn thì duy nhất sự chung thủy. Nếu như người đó là một người hiểumình, luôn đồng cảm và chia sẻ với mình trong mọi việc thì tôi sẽ yêu.

- Vậy chị có thể chia sẻ đôi chút về người đàn ông hiện tại?

- Tôi và người đó hiện chưa thể nói là yêu nhau. Giờ đây tôi rất cẩn thận trongchuyện tình yêu vì mình cũng không còn trẻ nữa rồi. Khi yêu một ai đó thì tôi sẽphải đắn đo thật kĩ, tôi không muốn chuyện tình duyên của mình phải thêm trắctrở nhiều nữa.

Người bạn đó hiện tại của tôi cũng khá giản dị, chúng tôi thường đi chơi bằng xemáy, có lúc muốn thư giãn thì đi bộ. Tôi cũng chả bao giờ yêu cầu người đó phảidẫn mình tới nhà sang trọng hay mua cái này kia. Mọi thứ với tôi đều rất bìnhthường giản dị, và tôi cũng muốn nó đến tự nhiên với mình.

- Nhưng với khối lượng công việc lớn và thời gian hạn hẹp như bây giờ thì chịdành lúc nào để vun đắp cho chuyện tình cảm đó ngày một tốt hơn?

- Cũng vì như thế mà tôi và người đó hiện tại vẫn chỉ là bạn chứ chưa yêu chínhthức. Thực ra cả hai chúng tôi đều là người bận nhưng so với tôi thì anh ấy cònbận gấp hai hay ba lần. Những lúc rảnh rỗi chúng tôi vẫn hay gặp nhau trò chuyệnhoặc đi chơi. Anh ấy là một người khá tâm lý và quan tâm tới công việc của tôi.Mặc dù tôi tham gia vào nhiều công việc một lúc nhưng anh ấy đều ủng hộ, có mộtđiều duy nhất là anh ấy nói tôi là dù làm gì thì cũng phải đảm bảo sức khỏe đã.

- Còn người thân của chị thì sao, họ có phàn nàn hay thúc giục chị lập giađình không khi mà tuổi đời của chị không còn trẻ nữa?

- Có đấy, mẹ tôi vẫn thúc giục tôi suốt đấy chứ, bản thân tôi giờ cũng muốn lấychồng rồi mà (Cười). Nhưng hiện tại mình chưa có đối tượng nào để lấy thì biếtlàm sao!!!

- Vậy chị có đặt ra kế hoạch là mấy năm nữa sẽ phải kết hôn không?

- Tôi sống rất tự nhiên nên mọi việc cũng đều muốn tự nhiên. Với tôi công việclà công việc nhưng khi tình duyên đã thực sự đến thì mình cũng phải biết trântrọng và giữ gìn nó. Tôi sẽ không bao giờ vì lý do công việc mà để lỡ chuyệntình cảm của mình. Nếu mọi thứ thật sự thuận lợi và tình duyên tốt đẹp thì tôicũng sẽ nghĩ tới việc lập gia đình ngay mà không cần phải đắn đo.

- Cảm ơn chị, chúc chị luôn thành công trong mọi việc!
 

Theo Anh Sơn
VTC News




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.