Tai nạn ô tô chết người: Hà Hồ 'bấn loạn', em họ có khả năng đi tù

Thông tin một nạn nhân trong vụ tai nạn do xế hộp của Hà Hồ gây ra đã qua đời không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà chắc chắn sẽ làm nữ ca sĩ nổi tiếng càng "hoảng loạn".

Thông tin một nạn nhân trong vụ tai nạn do xế hộp của Hà Hồ gây ra đã qua đời không chỉ khiến dư luận bàng hoàng mà chắc chắn sẽ làm nữ ca sĩ nổi tiếng càng "hoảng loạn".

>>
Hồ Ngọc Hà tạm rời The Remix, hủy gần 10 show diễn sau vụ xe Audi gây tai nạn

Tai nạn chết người

Vào 19h30 ngày 10/2, những người có mặt ở sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã được một phen hoảng loạn vì chiếc "xe điên" của Hà Hồ tông liên hoàn mười mấy người. Ít nhất 12 người bị nạn, trong đó có 5 ca phải đi cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương. Đặc biệt, có một nạn nhân là em nhỏ, hiện đã được chuyển vào bệnh viên Nhi Đồng 1.

tai-nan-o-to-chet-nguoi-ha-ho-ban-loan-em-ho-co-kha-nang-di-tu

Gia đình ông Ngạch nói chuyện cùng đại diện của Hồ Ngọc Hà.

Và mới đây, theo xác nhận của bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) thì ông Ngô Văn Ngạch (50 tuổi, ở Cần Thơ) - một trong những nạn nhân bị thương nặng nhất của vụ việc đã tử vong vào lúc 15h30 ngày hôm qua 13/2 sau 2 ngày điều trị.

Trước đó, vào đêm 10/2, ông cùng 4 người được đưa vào trong tình trạng đa chấn thương. Sau khi chụp C.T, kết quả cho thấy nạn nhân bị xuất huyết não, gãy đùi, xương chày phải.

Hà Hồ "bấn loạn", em họ có khả năng đi tù

Sau khi vụ tai nạn kinh hoàng do xế hộp của mình gây ra, Hồ Ngọc Hà ngay lập tức đã đi thăm hỏi tình hình các nạn nhân tại bệnh viện. Nữ ca sĩ đồng thời chia sẻ trên trang cá nhân sự lo lắng và cảm xúc bần thần khi chứng kiến vụ tai nạn. Tuy nhiên, Hà Hồ tự trấn an rằng, cô sẽ cố gắng bình tĩnh để hỗ trợ tài xế của mình giúp đỡ các nạn nhân và giải quyết vụ việc không may này.

>> Cách ứng xử của Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La sau vụ tai nạn được dư luận nhiệt tình ủng hộ

tai-nan-o-to-chet-nguoi-ha-ho-ban-loan-em-ho-co-kha-nang-di-tu

Hồ Ngọc Hà đến thăm hỏi tình hình các nạn nhân của vụ tai nạn.

tai-nan-o-to-chet-nguoi-ha-ho-ban-loan-em-ho-co-kha-nang-di-tu

Hà Hồ đã hủy 10 show diễn và không tham gia chương trình The Remix với vai trò giám khảo vào tuần này.

Được biết, Hà Hồ ngoài việc hủy diễn ít nhất 10 show tại các tỉnh thành, Hồ Ngọc Hà cũng sẽ vắng mặt trên chiếc ghế nóng của cuộc thi The Remix - Hòa âm ánh sáng trong chủ nhật tuần này.

Nữ ca sĩ đã cố gắng hết sức mình để hoàn thành một cách tốt nhất trách nhiệm của người liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, chắc chắn Hà Hồ không hề nghĩ đến tình huống xấu nhất mới xảy ra - đó là việc một nạn nhân của vụ tai nạn qua đời.

Nữ ca sĩ đã hủy hàng loạt show, bỏ vai trò giám khảo của chương trình mình nhận cát xê "khủng", vậy không hiểu khi biết được thông tin mới này, Hồ Ngọc Hà sẽ còn "bấn loạn" đến như thế nào.

tai-nan-o-to-chet-nguoi-ha-ho-ban-loan-em-ho-co-kha-nang-di-tu

Em họ Hà Hồ có khả năng phải lĩnh một án tù sau khi gây tai nạn chết người.

Hà Hồ từng nói "sẽ hành động bằng con tim và trách nhiệm của mình" nên nhiều người lo lắng rằng năm 2015 tới, nữ ca sĩ sẽ "lặn mất tăm" trong làng giải trí để vượt qua được những mặ cảm tội lỗi.

Việc một nạn nhân trong vụ tai nạn qua đời cũng sẽ đẩy em họ của Hà Hồ - người điều khiển ô tô gây ra vụ việc nghiêm trọng ở sân bay Tân Sơn Nhất vào khả năng phải lĩnh một án tù. Bởi theo luật, anh chàng đã vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây ra hậu quả chết người.

Chắc chắn rằng Hồ Ngọc Hà sẽ phải mất khá nhiều thời gian và sức lực để ổn định lại mọi việc trong cuộc sống.

Điều 202. Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;
b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng;
c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn;
d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông;
đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng.
Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.
Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo LaVie/Phununews

Bình luận