Công dụng ít người biết của hạt chanh

Hạt chanh không chỉ đơn thuần là phần không sử dụng được, mà trái lại hạt chanh có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe mà có thể bạn chưa biết hết.

Hạt chanh không chỉ đơn thuần là phần không sử dụng được, mà trái lại hạt chanh có rất nhiều công dụng đối với sức khỏe mà có thể bạn chưa biết hết.

Theo kinh nghiệm dân gian, hạt chanh có rất nhiều công dụng quý đối với sức khỏe chúng ta. Hạt chanh có thể dùng một mình hoặc kết hợp với những vị thuốc khác để có hiệu quả tốt hơn.

1. Chữa ho

Đây là công dụng được rất nhiều người biết đến của hạt chanh. Hạt chanh là vị thuốc dân gian chữa ho hiệu quả, nhất là đối với đối tượng trẻ em.

Khi trẻ bị ho, chưa cần dùng đến kháng sinh, bạn chỉ cần lấy 1 ít hạt chanh (khoảng 10g), 15g lá hẹ, 15g hoa đu đủ đực, 20ml nước. Tất cả các dược liệu trên đem nghiền nát, hòa với nước rồi thêm mật ong hoặc đường kính, uống làm 3 lần trong ngày, chỉ cần dùng sau vài ngày sẽ thấy có kết quả rõ rệt.

2. Giải độc khi bị rắn cắn

Đây là phương pháp dựa trên kinh nghiệm của người dân ở một vài nơi miền núi nước ta và tại một số địa phương của đất nước Ấn Độ. Cụ thể là nếu chẳng may bị rắn cắn, bạn hãy lấy khoảng 20g hạt chanh (khô hoặc tươi đều được), cho vào miệng nhai nát nhừ, nuốt nước, sau đó phần bã dùng để đắp trực tiếp lên vết cắn. Chất đắng trong hạt chanh là lemonin và pepolimonin có công dụng giải độc rất hiệu quả. Tất nhiên, đây là bước sơ cứu ban đầu giúp loại bỏ bớt độc tố từ nọc rắn ra ngoài, sau đó, bệnh nhân vẫn cần được chuyển đến các cơ sở y tế để cấp cứu kịp thời.

3. Chữa táo bón

Bạn hãy để ý phần chất nhầy bao quanh hạt chanh khi vắt chanh vào nước. Chất nhầy này có chứa các hoạt chất giúp tạo ra môi trường thuận lợi cho sự sinh sôi các vi khuẩn hữu ích trong ruột, đồng thời dung dịch chất nhầy này cũng thúc đẩy sự co bóp của ruột già, giúp quá trình đào thải các chất cặn bã trong cơ thể diễn ra nhanh và dễ dàng hơn.

4. Trị mất tiếng

Các chất kháng sinh trong hạt chanh cũng là phương thức hữu hiệu chữa mất tiếng. Bạn chỉ cần chuẩn bị những nguyên liệu sau đây: 10g hạt chanh, 15g hoa đu đủ đực, 15g lá hẹ và khoảng 20ml nước. Tất cả đem nghiền nát rồi thêm một chút đường kính hoặc mật ong. Có thể hấp cách thủy, sau đó chia phần hỗn hợp trên thành 3 lần uống/ngày. Không chỉ trị ho mà còn nhanh chóng đẩy lùi chứng khản tiếng hay bị mất giọng.

Theo GĐVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.